[ẢNH] Nga "gọi tái ngũ" hàng ngàn xe tăng, Mỹ đáp trả bằng hàng trăm cường kích A-10

ANTD.VN - Hiện tại có cảm giác như những tháng ngày căng thẳng nhất của Chiến tranh Lạnh đang quay lại khi cả Mỹ và Nga cùng đồng loại gia tăng tiềm lực quân sự của mình.
[ẢNH] Nga
Trong thời kỳ đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, quân đội Liên Xô nắm trong tay lực lượng tăng thiết giáp lớn nhất thế giới với hơn 40.000 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng 60.000 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh.
[ẢNH] Nga
Sau khi Liên bang Xô viết tan rã, ước tính quy mô lực lượng xe tăng Nga còn lại khoảng 20.000 chiếc, tuy có suy giảm chỉ còn một nửa nhưng quy mô vẫn là vô cùng lớn.
[ẢNH] Nga
Tuy vậy với những khó khăn về kinh tế cộng với rất nhiều chủng loại chiến xa được sản xuất với số lượng lớn rồi lại lưu kho đã tỏ ra quá lạc hậu trong chiến tranh hiện đại, dẫn tới số lượng xe tăng Nga hiện tại chỉ còn thực chất khoảng 2.000 chiếc.
[ẢNH] Nga
Tuy nhiên mới đây Nga đã tiến hành một kế hoạch đầy tham vọng, đó là nâng cấp 3.000 xe tăng T-80BV lên chuẩn T-80BVM cùng hàng ngàn chiếc T-72B hiện đại hóa thành T-72B3, đi kèm sản xuất mới T-90M và T-14 Armata.
[ẢNH] Nga
Khi kế hoạch trên hoàn thành, sức mạnh lực lượng tăng thiết giáp Nga được đánh giá sẽ không thua kém thời kỳ hoàng kim Liên xô là bao, và tạo ra ưu thế áp đảo trước các lực lượng NATO ở biên giới phía Tây.
[ẢNH] Nga
Trước tình hình trên dĩ nhiên khối quân sự Bắc Đại Tây Dương chẳng thể nào đứng nhìn mà họ đã đề ra rất nhiều biện pháp nhằm đối phó với "Gấu Nga".
[ẢNH] Nga
Trong khi các quốc gia châu Âu đẩy mạnh việc tăng cường xe tăng chiến đấu chủ lực như một biện pháp "đối xứng" thì Mỹ lại đi theo hướng khác mà họ gọi là "phi đối xứng" nhưng hiệu quả hơn nhiều.
[ẢNH] Nga
Cách làm của Mỹ rất đơn giản và phần nào giống như những gì người Nga đang triển khai, có điều họ không tái triển khai xe tăng dưới đất mà là "xe tăng bay" trên trời.
[ẢNH] Nga
Như đã biết, Không quân Mỹ hiện có trong biên chế hàng trăm "sát thủ diệt tăng" A-10, dòng máy bay này theo nhận xét thì là khắc tinh số 1 của xe tăng Liên Xô.
[ẢNH] Nga
Với khẩu pháo 30 mm bắn đạn xuyên trước mũi cùng các loại tên lửa không đối đất tinh vi, một phi đội vài chiếc A-10 có thể đẩy lui đợt tiến công của cả trung đoàn xe tăng đối phương.
[ẢNH] Nga
Hơn nữa A-10 lại được bọc giáp cực kỳ vững chắc, động cơ có độ tin cậy vô cùng cao, trong quá trình tác chiến nhiều chiếc vẫn hạ cánh an toàn kể cả khi bị hỏa lực phòng không đối phương bắn gần nát động cơ.
[ẢNH] Nga
Với khả năng làm chủ bầu trời của mình, Không quân Mỹ bảo đảm được môi trường tác chiến rất thuận lợi cho A-10 mà chưa một quân đội nào đủ sức khắc chế, kể cả khi có trong tay những tổ hợp phòng không lục quân hiện đại.
[ẢNH] Nga
Chính vì những đặc điểm trên, trước kế hoạch mở rộng lực lượng tăng thiết giáp của Nga mà Mỹ đã quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của A-10 chứ không cho chúng về hưu sớm nữa.
[ẢNH] Nga
Với hàng trăm chiếc A-10 trong tay, lực lượng này của Mỹ theo đánh giá đủ khả năng đẩy lui đợt tiến công lớn của cả ngàn xe tăng Nga trong chiến thuật "dòng thác xe tăng" nổi tiếng.
[ẢNH] Nga
Việc Mỹ vẫn chưa cho "sát thủ diệt tăng" A-10 nghỉ hưu sớm là một tin chẳng mấy vui vẻ với người Nga, kế hoạch nâng cấp hàng ngàn xe tăng của họ rất có thể vì vậy mà sẽ bị ảnh hưởng lớn.
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga