[ẢNH] Nga "giật mình" khi quân đội Belarus tiến hành tập trận quy mô lớn sát biên giới

ANTD.VN - Cuộc tập trận vừa được quân đội Belarus tiến hành, theo đánh giá của giới chuyên môn là nhằm gửi một thông điệp cứng rắn tới Nga.

Thời gian gần đây quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Nga - Belarus đột nhiên diễn biến theo chiều hướng căng thẳng, lý do là bởi Minsk cáo buộc Moskva đã có những hành động xâm phạm lợi ích quốc gia của họ

Belarus cáo buộc Nga không thực hiện đúng cam kết trong hợp tác quân sự khi bán tiêm kích Su-30SM với giá cao lại còn tỏ thái độ "bề trên", dẫn tới việc Minsk đe dọa ngừng cung cấp xe đầu kéo MZKT-79291 cho tổ hợp tên lửa đạn đạo RS-24 Yars

Chưa dừng lại đó, Belarus mới đây đã công bố kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung với liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương - NATO ngay sát biên giới Nga, hành động mà Moskva cho rằng đáng báo động

Trong khi cuộc tập trận với NATO chưa diễn ra, trang Avia của Nga vừa cho biết, sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Alexander Lukashenko về sự xâm lấn của Nga thì quân đội Belarus đã quyết định tiến hành một cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn

Bộ Quốc phòng Belarus đã gây bất ngờ khi huy động các hệ thống phòng không và lực lượng không quân đóng ở phía Tây đất nước di chuyển đến phía Đông để tập trận sát biên giới Nga

"Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Belarus, những quân nhân đã được giao nhiệm vụ phân tán và triển khai vũ khí, khí tài đến các sân bay Baranovichy, Machulishchi, Bobruisk, Luninets và Borovtsy"

"Các đơn vị cơ giới của quân đội Belarus đã hoàn thành tiến quân đến những nơi được chỉ định và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao phó, bao gồm cả việc thực hành bắn đạn thật vào ban đêm"

"Trong thời gian ngắn nhất, các kỹ sư quân sự đã tạo ra một cây cầu bắc qua Berezina, các đơn vị chiến đấu đã vượt qua nó sang phía bên kia để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ theo phân công", trang Avia đăng tải thông tin

Giới phân tích coi đây là một nỗ lực nhất định của Belarus nhằm chứng minh cho Nga biết rằng họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước

Trong diễn biến khác, đã xuất hiện thông tin cho rằng một số cuộc đàm phán đang được tiến hành ở Belarus để thành lập một trung tâm đào tạo cho các nước NATO như một phần của chương trình Đối tác vì Hòa bình

Nếu thông tin trên là chính xác thì điều này sẽ cho phép đội ngũ quân sự của các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương có mặt trên lãnh thổ của Belarus

Mặc dù vậy, sự xuất hiện của thông tin trên đã nhanh chóng vấp phải sự phản ứng trong Bộ Quốc phòng Belarus khi họ lưu ý rằng điều này là hoàn toàn sai sự thật

"Thông tin được phổ biến về các cuộc đàm phán đang diễn ra để thành lập một trung tâm đào tạo của NATO trên lãnh thổ Belarus không phù hợp với thực tế", hãng tin Sputnik trích phát biểu của Bộ Quốc phòng Belarus

Mặc dù vậy những diễn biến trên chắc chắn sẽ khiến giới chức Nga phải thật thận trọng, bởi nếu Belarus đẩy mạnh quan hệ với NATO thì Moskva sẽ mất đi "tấm lá chắn tự nhiên" cực kỳ quan trọng trong hoàn cảnh cả Ukraine và Gruzia đã trở thành thù địch