[ẢNH] Nga giật mình khi Mỹ âm thầm chuyển sát thần diệt tăng nguy hiểm hơn Javelin cho Ukraine

ANTD.VN - Không phải tên lửa Javelin mà súng chống tăng PSRL-1 (phiên bản Mỹ của súng chống tăng huyền thoại RPG-7) mới là sát thần chống tăng đáng sợ nhất. Tuy không thông minh bằng Javelin, nhưng bù lại giá thành rẻ, dễ cơ động, với chiến thuật hợp lý sẽ tạo ra màn thảm sát xe tăng không thương tiếc.

Hầu như các quan tâm chỉ tập trung vào tên lửa Javelin mà Mỹ mới chuyển giao cho Ukraine, tuy nhiên thứ vũ khí chống tăng mà Mỹ âm thầm chuyển cho Kiev mới là mối lo ngại hàng đầu cho Nga cũng như dân quân miền Đông Ukraine.

Nhận thấy ưu điểm của súng chống tăng RPG-7, Mỹ đã phát triển một biến thể mới lấy tên PSRL-1 với nhiều cải tiến để phù hợp cho môi trường tác chiến hiện đại.

Không những kế thừa những ưu điểm từ phiên bản gốc RPG-7, PSRL-1 của Mỹ còn được thiết kế lại với nhiều cải tiến vượt trội.

Các loại đạn đầy chết chóc của súng RPG-7 cũng được Mỹ sản xuất phục vụ cho khẩu PSRL-1.

Thân súng được sử dụng vật liệu polymer cao phân tử giúp nhẹ hơn rất nhiều, khiến người lính dễ cơ động trên chiến trường.

Trên thân súng được thiết kế các thanh ray picatinny để gắn phụ kiện chiến đấu cần thiết chẳng hạn như ống nhòm, báng...

Điều đặc biệt là súng PSRL-1 có thể tương thích với tất cả các loại đạn của RPG-7.

Thông số cơ bản: PSRL-1 có trọng lượng chỉ 6,35 kg và chiều dài tổng thể là 915mm.

Cận cảnh súng PSRL-1 được trang bị kính ngắm PSRL 3.5 X 24mm.

Hiện tại súng chống tăng PSRL-1 của Mỹ sản xuất chỉ dùng cho xuất khẩu, hoặc viện trợ cho các đồng minh vốn quen dùng những loại khí tài trước đây của Liên Xô.

Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng loại súng này ban đầu được thiết kế để dùng cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Một số lực lượng đặc nhiệm các nước cũng đã mua phiên bản PSRL-1 của Mỹ và đưa vào trang bị.

Một binh sĩ đặc nhiệm Mỹ với khẩu súng chống tăng PSRL-1

Phong cách thiết kế tay cầm đậm chất Mỹ. Tay cầm này khá giống với tay cầm của súng trường tấn công M-16.

Giới chuyên gia đánh giá tuy là một sản phẩm sao chép từ RPG-7 nhưng bằng những cải tiến mang tính thực tế PSRL-1 cho hiệu suất tác chiến cao hơn nguyên bản rất nhiều.

Trọng lượng nhẹ, có thể lắp thêm nhiều phụ kiện tác chiến giúp khẩu súng này "ăn đứt" RPG-7.

Mặt khác chất lượng hoàn thiện của loại vũ khí này được Mỹ làm rất tốt không thua kém nếu không muốn nói còn nhỉnh hơn cả bản RPG-7 gốc.

Đây chính là lý do PSRL-1 trở thành một khẩu súng chống tăng đáng sợ.

Thực tế chiến trường cho thấy RPG-7 vẫn là khẩu súng chống tăng huyền thoại, có khả năng hạ sát tất cả các loại xe tăng chiến đấu chủ lực hiện nay nếu xạ thủ ngắm bắn vào chỗ hiểm của xe.

Trong một số tình huống tác chiến RPG-7 còn tỏ ra hiệu năng cao hơn cả các loại tên lửa chống tăng.

Các tổ hợp tên lửa chống tăng thường phải biên chế ít nhất 2 binh sĩ, còn RPG-7 chỉ cần một người là đủ.

Dễ chế tạo, giá thành rẻ khiến cho loại súng chống tăng này có thể được biên chế rộng rãi hơn rất nhiều so với tên lửa chống tăng.

Giá thành một loại tên lửa chống tăng thường mua được hàng chục thậm chí hàng trăm khẩu RPG-7.

Điều này sẽ tạo ra một trận địa mai phục với rất nhiều súng chống tăng cùng ngắm và khai hỏa về mục tiêu.

Với mật độ khai hỏa lớn từ nhiều hướng khác nhau về cùng một mục tiêu thì cho dù xe tăng có trang bị hệ thống phòng vệ chủ động cũng sẽ bị dễ dàng đánh bại.

Trong cuộc chiến Chechnya lần thứ nhất Nga đã mất hàng trăm xe tăng hiện đại do bị trúng hỏa lực RPG-7.

Trên các điểm nóng hiện nay súng chống tăng RPG-7 vẫn phát huy đầy đủ sức mạnh khi hạ sát cả xe tăng M1 Abrams của Mỹ tới siêu tăng AMX-56 Leclerc của Pháp.

Ngay cả xe tăng Leopard do Đức chế tạo trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị phiến quân dùng RPG-7 đánh bại.

Các loại đạn mới với hai tầng thuốc nổ cho phép súng RPG-7 phá hủy được cả các giáp phản ứng nổ trên xe tăng.

Với những thành tích đó RPG-7 vẫn là một sát thần diệt tăng đáng sợ cho dù chúng đã ra đời hơn nửa thế kỷ.

Việc Ukraine nhận các súng chống tăng PSLR-1 không những mang đầy đủ sức mạnh của RPG-7, nó còn được cải tiến để nâng cao hiệu suất chiến đấu đang trở thành nỗi ám ảnh của xe tăng quân ly khai miền Đông Ukraine.

Chính bản thân Nga cũng lo ngại vì khi được biên chế số lượng lớn, loại vũ khí này hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ trong khu vực khi mà bất đồng giữa Ukraine và quân ly khai miền Đông đang gia tăng.

Hiện thông tin rò rỉ cho biết Mỹ đã chuyển cho Ukraine số lượng lớn súng PSLR-1 vào năm 2017, hai nước vẫn sẽ có những bước đi tiếp theo để cung cấp tiếp loại súng này. 

Nếu tên lửa Javelin bị Mỹ cấm sử dụng tại miền Đông vì lo ngại sự phản đối của Nga và cũng sợ loại vũ khí này vô tình lọt vào tay Nga, nhưng với súng PSLR-1 Ukraine hoàn toàn có thể sử dụng thoải mái để chống lại lực lượng dân quân miền Đông nước này. Hình ảnh binh sĩ Ukraine với khẩu súng chống tăng PSLR-1.