[ẢNH] Nga duyệt binh hoàng tráng mừng Lễ Chiến thắng 9-5, phương Tây nín thở theo dõi

ANTD.VN - Cuộc diễu binh thường niên mừng Chiến thắng Phát xít đã diễn ra thành công tốt đẹp trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, Nga với những loại vũ khí tối tân nhất. Tuy vậy giới chuyên gia đánh giá cuộc duyệt binh năm nay có phần hoành tráng hơn nhằm phô diễn sức mạnh cơ bắp của quân đội Nga trong bối cảnh khu vực và trên thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường.

Dường như cuộc duyệt binh năm nay được Nga tổ chức hoành tráng hơn trong bối cảnh Tổng thống Putin vừa nhậm chức và mối quan hệ giữa Nga và phương Tây xung quanh vấn đề Ukraine và Syria đang có dấu hiệu leo thang.

Tổng thống Putin đọc diễn văn khai mạc buổi lễ diễu binh/duyệt binh mừng kỷ niệm chiến thắng phát xít trên quảng trường Đỏ.

Dàn đại bác của Nga đồng loạt khai hỏa mừng dịp trọng đại này.

Phút mặc niệm những chiến sĩ hồng quân Liên Xô đã ngã xuống trong Chiến tranh thế giới II.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu duyệt qua các hàng quân danh dự

Tham mưu trưởng Lục quân Nga dẫn đầu đoàn diễu binh.

Điều đặc biệt trong lễ duyệt binh năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của nhiều loại vũ khí, khí tài thế hệ mới như tiêm kích tàng hình Su-57 (PAK-FA), tên lửa đạn đạo siêu thanh Kh-47M Kinzhal, các loại robot chiến đấu – công binh, cũng như nhiều loại vũ khí cải tiến và vũ khí hiện có trong biên chế Quân đội Nga.

Hình ảnh chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-60 của Nga. Đây là thứ vũ khí đóng vai trò chủ đạo trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược Nga.

Các tiêm kích đánh chặn siêu thanh MiG-31 với khả năng mang theo tên lửa cực nguy hiểm Kh-47.

Phi đội tiêm kích Su-27SM của không quân Nga.

Phi đội tiêm kích đa năng Su-30SM của Nga. Hiện không quân nước này đang có trên 100 chiếc phục vụ trong biên chế.

Hình ảnh những chiếc tiêm kích Su-30SM trong đội bay biểu diễn của không quân Nga.

Máy bay vận tải khổng lồ An-124 và máy bay ném bom chiến lược Tu-160.

Trực thăng Ka-52, đây là dòng trực thăng được coi là mạnh mẽ nhất của không quân Nga.

Phi đội trực thăng Mi-24 biệt danh "xe tăng bay' của quân đội Nga.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS. Đây là chiếc máy bay ném bom "già" nhất của không quân Nga.

Các khí tài quân sự hàng đầu của Nga bắt đầu tiến vào quảng trường Đỏ.

UAV chiến đấu của không quân Nga.

Dưới sự trợ giúp kỹ thuật của Israel, Nga đã đạt được những tiến bộ trong việc chế tạo UAV dùng trong lĩnh vực quân sự.

Một phiên bản UAV chiến đấu với hình dáng tương đối giống trực thăng tấn công Ka-52 với cánh quạt đồng trục.

Những hệ thống phòng thủ S-400 rầm rập tiến vào quảng trường Đỏ.

Tor-M2DT là phiên bản tối ưu hóa cho việc triển khai hoạt động tại Bắc Cực, module chiến đấu của tổ hợp đặt trên xe rơ moóc bánh xích DT-30 Vityaz. Tính năng kỹ chiến thuận của Tor-M2DT được cho là tương đương với Tor-M2U. 

Uran-6 là một robot rà phá mìn điều khiển từ xa. Nó áp dụng các công nghệ mới nhất, có lưỡi ủi và lưới kéo, tác dụng tìm kiếm và vô hiệu các loại mìn trên địa hình nguy hiểm. Mỗi giờ, Uran-6 có thể di chuyển khoảng 1.000m, quét sạch bãi mìn rộng 2.000m2.

Robot chiến đấu đáng sợ nhất thế giới Uran-9, loại robot này được trang bị pháo chính 2A72 cỡ nòng 30 mm, một súng máy cỡ 7,62 mm và 4 tên lửa chống tăng 9M120 Ataka.

Tor-M2 là hệ thống tên lửa tầm ngắn cực kỳ nguy hiểm do Tập đoàn Almaz-Antey chế tạo. Đây là  là hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn được thiết kế để đánh chặn bom lượn, tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật, các loại thiết bị bay không người lái khác nhau và các mục tiêu đạn đạo.

Pantsir-S1 hiện đang là một "ngôi sao" trên thị trường vũ khí phòng không bởi tính đa năng, khả năng cơ động nhanh, cơ số đạn pháo - tên lửa lớn, có hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, xác suất trúng đích rất cao đối với mỗi phát bắn.

Hỏa thần BM-30 Smerch, loại pháo phản lực với 12 ống phóng cỡ 300 mm bắn các loại đạn nổ mảnh (HEF), nhiệt áp (FAE), đạn cháy, đạn chùm có khả năng chống bộ binh hoặc chống tăng, cũng như đạn chống tăng tự dẫn. Tầm bắn của hệ thống đạt 20-70 km, loại đạn mới 9M528 có tầm bắn tới 90 km.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) RS-24 được phát triển dựa trên công nghệ của dòng ICBM di động RS-21M2 Topol-M. 

RS-24 có khả năng mang theo 4 đầu đạn hạt nhân tự dẫn với sức công phá mỗi đầu đạn tương đương 300 Kilotone (300.000 tấn TNT).

Hệ thống tên lửa phòng không đa kênh tầm trung Buk-M2 có khả năng tiêu diệt rất nhiều loại mục tiêu bay và cũng có thể tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước có phản xạ sóng radar.

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata. Đây được coi là dòng xe tăng chiến đấu tối tân nhất thế giới với việc sử dụng tháp pháo điều khiển tự động.

Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152 mm, hệ thống nạp đạn tự động giúp cho nó bắn được tất cả các loại đạn 152 mm tiêu chuẩn, đặc biệt là đạn pháo dẫn hướng laser thế hệ mới 9K25 Krasnopol có tầm bắn 70 km.

2S19 Msta-S là hệ thống lựu pháo tự hành bọc thép gắn trên xe bánh xích do UZTM thiết kế  dựa trên khung gầm của xe tăng T-80 và động cơ diesel V-84MS 840 mã lực của xe tăng T-72.

Xe chiến đấu bộ binh BTR-82A. Đây là dòng xe đã thể hiện rất tốt trên chiến trường Syria vừa qua.

Xe tăng huyền thoại T-34-85, dòng xe gắn liền với chiến thắng của hồng quân Liên Xô.

Tuy ra đời đã lâu nhưng hiện nay vẫn còn một số chiếc đang hoạt động trong vài trò xe tăng huấn luyện của một số quốc gia.

Xe bọc thép KAMAZ-53949 mới nhất của quân đội Nga.

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa gắn pháo 30 mm. Pháo có tầm bắn 4 km, xe có thể mang theo 500 đạn pháo với cơ số 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ mảnh.

Ngoài ra, trên tháp pháo còn có 1 súng máy đồng trục cỡ 7,62 mm và 4 tên lửa chống tăng Kornet-EM tầm bắn lên tới 10 km để chống lại các loại thiết giáp hạng nặng, thậm chí cả trực thăng bay thấp. 

IFV này có thể chở theo 7 binh lính với đầy đủ trang bị.

Xe chiến đấu bộ binh BMPT, biệt danh "kẻ hủy diệt". Đây là dòng xe bộ binh có sức chiến đấu đáng sợ nhất thế giới.

Dòng BMPT này được tập đoàn Uralvagonzavod phát triển dựa trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại có khả năng tiêu diệt xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện cơ giới của đối phương.

Ngoài cặp pháo 30 ly, BMPT còn có 4 tên lửa chống tăng hiện đại, 2 khẩu súng phóng lựu liên thanh và một khẩu súng máy đồng trục 7,62mm.

Hệ thống Kornet-EM có 8 tên lửa sẵn sàng phóng, còn cơ số đạn đầy đủ là 16 quả tên lửa. Việc phóng loạt 2 quả làm gia tăng đáng kể tốc độ bắn và hiệu suất hỏa lực. Hệ thống cho phép bắn tất cả các loại tên lửa của họ Kornet-E.  

Các đơn bị bộ binh tiến qua lễ đài. Đây đều là các đơn vị giàu thành tích và truyền thống nhất của Hải - Lục - Không quân Nga.

 Ngoài ra còn có khối học viên sĩ quan của các học viện, nhà trường thuộc Quân đội Nga.

Đội quân nhạc đang trổi lên những ca khúc hào hùng phục vụ cho lễ duyệt binh.

Các đơn vị quân nhân đại diện cho các quân chủng bước duyệt binh trên quảng trường Đỏ.

Khối sĩ quan của quân đội Nga.

Các lãnh đạo cao cấp của Nga tham dự buổi lễ diễu binh/duyệt binh.

Các nữ quân nhân của quân đội Nga.

Nữ quân nhân trong trang phục màu cát sa mạc, quân phục này đang phục vụ cho các đơn vị quân đội Nga tại Syria.

Các quân nhân đang bước đều bước trong lễ duyệt binh.

Hình ảnh các quân nhân lục quân Nga đang ôm trong tay khẩu súng trường tấn công AK-74M.

Một góc quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh.

Sukhoi Su-25 (Frogfoot) là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện hỏa lực mặt đất được thiết kế bởi Sukhoi, đây là một trong những máy bay cường kích mạnh nhất thế giới.

Các cường kích Su-25 đang thả khói màu trong lễ duyệt binh.

Phi đội máy bay ném bom chiến lược Tu-23M. Dòng máy bay này đã giáng những đòn chí tử vào khủng bố IS tại Syria.

Giới chuyên gia đánh giá cuộc duyệt binh năm nay có phần hoành tráng hơn nhằm phô diễn sức mạnh cơ bắp của quân đội Nga trong bối cảnh khu vực và trên thế giới đang có nhiều diễn biến khó lường.

Lễ duyệt binh đã kết thúc tốt đẹp, Tổng thống Putin bắt tay cảm ơn các tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ Nga đã thực hiện tốt cuộc diễu binh hôm nay.