[ẢNH] Nga cấp tốc biên chế "dao găm xuyên thép" Kh-47 để dằn mặt Mỹ

ANTD.VN - Nga thông báo các hệ thống vũ khí răn đe mạnh nhất thế giới trong đó có tên lửa Kh-47 Kinzhal sẽ sớm được trang bị cho quân đội để đảm bảo vô hiệu hoá mọi mối đe doạ tiềm tàng. Động thái này được đưa ra ngay sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi hiệp ước kiểm soát tên lửa đạn đạo tầm trung INF.

Vài giờ trước khi Mỹ thông báo chính thức rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 1-2 tuyên bố Moscow chưa bao giờ là nước đầu tiên gây ra cuộc chạy đua vũ trang và cũng không có ý định đe dọa bất cứ nước nào liên quan đến kế hoạch của Mỹ rút khỏi INF.

"Nga sẽ không đe dọa bất cứ nước nào, Nga chỉ kiềm chế những đối thủ tiềm tàng và bảo đảm an ninh của mình", ông Ryabkov nói thêm.

Đồng thời ông này nhấn mạnh nước này đang gấp rút đưa các loại vũ khí răn đe hiện đại là tên lửa Kh-47 Kinzhal vào trực chiến để tăng cường năng lực phòng thủ.

"Đây là các tổ hợp đủ sức mạnh vô hiệu hoá mối đe doạ tiềm tàng từ phía Mỹ hoặc bất cứ hướng nào khác", Thứ trưởng Ngoại giao Nga thông báo thêm.

Cũng theo quan chức Nga, việc Mỹ rút khỏi INF cho thấy Washington không còn coi việc kiểm soát vũ khí như một biện pháp hiệu quả bảo đảm an ninh của mình.

"Tôi lo ngại rằng hiệp ước New START có thể chịu chung số phận với INF", ông Ryabkov nhận định về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân tối quan trọng giữa hai siêu cường quân sự Nga và Mỹ. "Hiệp ước này sẽ hết hạn vào ngày 5-2-2021 và có thể không được gia hạn nữa".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow có quyền đưa ra những biện pháp đáp trả phù hợp nếu Mỹ quyết định rút khỏi INF, song thông báo Nga luôn sẵn sàng tiếp tục các cuộc đối thoại.

Tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal biệt danh "dao găm" của Nga trở thành sát thủ tiêu diệt các tàu chiến của đối phương, bao gồm cả các tàu sân bay và tàu khu trục hạng nặng.

Với việc được mang vác bởi tiêm kích MiG-31, tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng phòng thủ của đối phương.

Sự kết hợp giữa tiêm kích đánh chặn siêu nhanh MiG-31 và tên lửa Kh-47M2 trở nên thứ vũ khí đáng sợ nhất của Nga trong việc răn đe đối thủ.

Vì kích thước siêu lớn nên mỗi máy bay MiG-31 chỉ có khả năng mang theo một quả tên lửa Kh-47M2.

Tổng thống Putin từng nhấn mạnh việc Nga sở hữu công nghệ siêu thanh với tên lửa Kh-47M2 Kinzhal là điều không nước nào sánh được.

Loại vũ khí này có thể làm cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO như THAAD, Patriot, Aegis trở nên "hoàn toàn vô dụng".

“Tên lửa Kh-47 Kinzhal được phóng từ trên không, có khả năng vô hiệu hóa tất cả hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, ngoài ra nó cũng có thể phá hủy các mục tiêu lớn đang di chuyển trên biển như tàu sân bay, tàu khu trục và tàu tuần dương", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết khi được hỏi về siêu tên lửa Kh-47.

Khả năng vươn tới vận tốc Mach 10 (12.000km/h) của tên lửa Kh-47 cho phép tên nó có thể tiếp cận mục tiêu nhanh chóng hơn rất nhiều so với các tên tên lửa hành trình hiện tại vốn chỉ bay ở tốc độ khoảng 850-900 km/giờ.

Mặt khác tên lửa Kh-47 Kinzhal còn có hệ thống kiểm soát khí động học đặc biệt, cho phép nó cơ động trong suốt quá trình bay tránh sự truy đuổi của các hệ thống phòng không đánh chặn.

Chuyên gia phân tích quân sự Nga Viktor Barannets cho biết, ông tin hệ thống Kinzhal sẽ trở thành “thương hiệu” quân sự Nga bên cạnh các tượng đài khác như súng trường Kalashnikov, các hệ thống tên lửa phòng không S-300, S-400 và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander.

 Kh-47M2 Kinzhal có tầm bắn trên 2.000 km với vận tốc tối đa lên tới Mach 10, tức khoảng 12.000km/h.

Kh-47M2 được trang bị đầu dò chủ động trong pha bay cuối khi tên lửa sắp tiếp cận mục tiêu.

Điều này tạo cho tên lửa Kh-47 có độ chính xác cực cao, độ sai lệch mục tiêu chỉ vào khoảng 10-20m.

Kh-47 có chiều dài khoảng 8m, đường kính khoảng 1m, sải sánh 1,5m.

Loại tên lửa này được trang bị đầu đạn nặng 1 tấn đủ sức san phẳng căn cứ vững chắc của đối phương.

Bên cạnh việc trang bị đầu đạn thông thường, tên lửa Kh-47M2 còn có thể trang bị đầu đạn hạt nhân khi cần thiết. Đây được coi là loại vũ khí có thể khiến Mỹ đau đầu tìm cách đối phó.