[ẢNH] Mỹ thêm 'vuốt' cho 'hổ pháo' đang tác chiến tại Syria

ANTD.VN - Trọng lượng nhẹ, hỏa lực mạnh, độ chính xác cao, lựu pháo M777 của Mỹ được coi là loại siêu pháo mạnh nhất thế giới hiện nay, vượt xa các đối thủ cùng loại của Nga và Trung Quốc. Hiện Mỹ đang dự định trang bị đạn siêu tốc để tăng cường sức mạnh cho loại vũ khí này.

Khi nói đến lựu pháo thì cái tên M777 đang chiếm giữ vị trí số một hiện nay. Ưu thế của khẩu pháo này nằm ở trọng lượng nhẹ nên có sự cơ động cao, hỏa lực cực mạnh, đặc biệt là có độ chính xác gần như tuyệt đối khi bắn đạn thông minh.

Khẩu pháo này trải qua những lần thực chiến với thành công vượt cả sự mong đợi của nhà sản xuất.

Hiện loại pháo này đang được Mỹ triển khai tại chiến trường Syria để giúp đồng minh SDF diệt các phiến quân đối thủ.

Hình ảnh lựu pháo M777 bắn đạn thông minh có thể diệt chính xác mục tiêu cách xa nó tới gần 60km.

Quả đạn được bắn ra từ pháo M777 đánh trúng một mục tiêu nhỏ là chiếc ô tô từ khoảng cách cực xa. Cho đến hiện tại chưa có một loại lựu pháo nào trên thế giới ngoài M777 có thể làm được điều này.

Một binh sĩ của Mỹ đang ôm trên tay quả đạn của lựu pháo M777.

Lựu pháo M777 trên chiến trường Syria.

Trước đó trong cuộc chiến với khủng bố IS, lực lượng pháo binh của Mỹ đã dùng M777 để hỗ trợ lực lượng Dân chủ Syria (SDF). 

Binh sĩ Mỹ đang khai hỏa lựu pháo M777 

Sau khi được máy tính hiệu chỉnh thông số ngắm bắn, xạ thủ chỉ việc kéo dây để pháo khai hỏa.

Không chịu dừng lại ở tính năng chiến đấu hiện tại, quân đội Mỹ đã quyết định tăng thêm sức mạnh cho loại pháo này bằng cách trang bị đạn siêu thanh.

Vũ khí siêu thanh đang trở thành một xu hướng “hot” trong lĩnh vực công nghệ quân sự trên thế giới. 

Bên cạnh tên lửa siêu thanh, quân đội Mỹ đang nghiên cứu phát triển biến các loại đạn pháo thông thường thành vũ khí siêu thanh.

Chuẩn tướng Stephen Maranian cho biết hiện nay Bộ Quốc phòng Mỹ đang có kế hoạch phát triển loại đạn siêu tốc có thể dễ dàng đạt tốc độ Mach 5 cho lựu pháo M777.

Đây là tốc độ mà chưa một loại đạn pháo nào hiện nay có thể đạt được.

Mẫu thử nghiệm đạn pháo mới được gọi là XM113. 

Chuẩn tướng Maranian cho biết đạn pháo mới có thể sử dụng cho các loại pháo cỡ nòng dài từ 39-58 lần cỡ đạn. 

Dự án này đang được phát triển tại Yuma Proving Ground, Arizona. 

Mô tả ảnh

Mẫu pháo bắn đạn siêu vượt thanh dự kiến đưa vào hoạt động trong quân đội Mỹ sau 2 năm phát triển.

Đạn pháo mới mở rộng tầm bắn thên khoảng 33%, từ 30km lên 40km so với đạn pháo thông thường hiện có. 

Loại đạn mới tương thích với bộ dụng cụ dẫn hướng chính xác biến nó thành đạn pháo thông minh. 

Đạn pháo mới khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho pháo binh Mỹ khả năng tấn công chính xác với tốc độ cực nhanh.

Cùng với việc phát triển loại đạn siêu tốc mới, Mỹ cũng quyết định nâng cấp toàn bộ đơn vị M777 hiện có trong quân đội nước này bằng cách mạ crom.

Việc mạ crom sẽ làm quá trình bào mòn của nòng pháo chậm lại.

Càng bắn đạn có sơ tốc đầu nòng cao, pháo càng bị bào mòn nhanh.

Vì thế việc mạ crom cho pháo M777 là khâu bắt buộc để có thể bắn được đạn siêu tốc.

Quầng lửa phát ra đầu nòng khi lựu pháo M777 khai hỏa.

Pháo M777 và loại đạn có đường kính 155mm.

Ngoài ra việc nòng pháo được mạ crom sẽ khiến tăng thời gian khai thác đến 50%, dễ dàng làm sạch nòng súng sau khi bắn. 

Đặc biệt, việc mạ crom nhằm tránh tai nạn đáng tiếc từ nòng pháo khi khai hỏa, trước đó một khẩu M777 của Ấn Độ đã bị bể nòng khi bắn với cường độ cao.

Theo kế hoạch, lô hàng đầu tiên nòng pháo mạ crom sẽ được chuyển giao đến các đơn vị chiến đấu của Mỹ vào năm 2019, kể cả đơn vị tại Syria và Iraq. 

Đại diện công ty Watervliet Arsenal cho biết đây chỉ là lô hàng áp dụng thử, và trong thời gian tới, pháo M777 với nòng mạ crom sẽ được trang bị toàn bộ trong quân đội Mỹ.

M777 là lựu pháo chủ lực của USMC và lục quân Mỹ từ năm 2005, được tập đoàn BAE Systems của Anh phát triển nhằm thay thế mẫu M198 trước đó.

Mẫu pháo này tham chiến lần đầu trong cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan. Hiện tại M777 đang tham chiến tại Syria gây ra nhiều đòn sấm sét cho quân khủng bố IS cũng như các cánh quân đối lập với lực lượng SDF.

Pháo M777 nặng 4,2 tấn, dài 10,7 m. Ưu điểm của loại pháo này là trọng lượng nhẹ, hoạt động bền bỉ, rất chính xác. 

Tốc độ bắn trung bình đạt 2 phát/phút, tối đa tới 5 phát/phút.

Ưu điểm của loại pháo này là trọng lượng nhẹ, hoạt động bền bỉ, rất chính xác. Loại pháo này có thể dễ dàng vận chuyển bằng trực thăng để cơ động trên chiến trường.

Ngoài Mỹ, Ấn Độ, M777 còn được quân đội Australia, Canada, Anh Quốc và Arab Saudi sử dụng.

Tại chiến trường Syria, trung đoàn pháo binh 25 thuộc lữ đoàn chiến thuật số 3 của sư đoàn sơn cước số 10 quân đội Mỹ, đã dùng loại lựu pháo rất hiện đại M777 tiêu diệt các căn cứ của khủng bố IS.

Quân đội Mỹ đã triển khai tới 24 khẩu M777 tới chiến trường này.

Hình ảnh pháo M777 khải hỏa.

Việc nạp đạn diễn ra nhanh chóng và thuận tiện hơn hẳn các loại lựu pháo trước đó.

Kíp pháo thủ M777 của quân đội Mỹ đang thao tác thành thục việc nạp đạn cho M77 chuẩn bị khai hỏa.

Lựu pháo M777 ngoài việc được cẩu bằng trực thăng CH-53, nó còn có thể được di chuyển bằng trực thăng CH-47 Chinook.

Việc Mỹ tăng cường sức mạnh cho lựu pháo M777 bằng cách trang bị đạn siêu tốc đã đặt ra những lo lắng nhất định cho Nga và Trung Quốc, hai nước này cũng đang tích cực chế tạo các loại pháo và đạn thông minh mới nhằm đối trọng với M777 của Mỹ.