Chính phủ Mỹ cân nhắc rút hết quân khỏi Syria khi chiến dịch chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại chiến trường này đang dần đi đến hồi kết.
"Chúng ta đã đánh bại IS tại Syria, vốn là lý do duy nhất để (quân đội Mỹ) ở nơi đó trong nhiệm kỳ Trump", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter hôm 19-12.
Quyết định này được xem là đảo ngược những chính sách trước đây của Mỹ, "đáp ứng" mong muốn của Syria, Nga và Iran, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò của Washington tại khu vực.
Trả lời Reuters, hai quan chức Mỹ cho biết quyết định rút quân khỏi Syria đã được thống nhất nhưng vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn.
Thời điểm bắt đầu rút quân vẫn chưa được xác định. Một quan chức khác cho biết Mỹ đã tham vấn kế hoạch này với nhiều đối tác và đồng minh.
Trong khi đó, theo NBC News, Nhà Trắng có thể thông báo quyết định rút quân ngay trong ngày 19-12. Từ đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định mong muốn đưa các quân nhân đang đồn trú ở Syria về nước.
Quân đội Mỹ xác nhận nước này hiện có 503 quân nhân đóng tại Syria, theo NBC News. Tuy nhiên, một số quan chức quốc phòng từng thừa nhận có giai đoạn gần 2.000 binh sĩ Mỹ được triển khai đến chiến trường này.
Phần lớn chiến dịch quân sự của Mỹ chống IS ở Syria được tiến hành bằng các cuộc không kích. Máy bay chiến đấu xuất kích từ doanh trại tại Qatar và nhiều sân bay đối tác ở Trung Đông.
Mục tiêu chính của chiến dịch là đánh bại tổ chức khủng bố IS, nhưng trong những tháng qua, các đơn vị tập trung nhiều hơn cho nỗ lực ổn định an ninh khu vực.
Hiện tại, Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự rất lớn tại Trung Đông.
Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin rút quân, khẳng định Mỹ vẫn trong quá trình làm việc cùng các đối tác trong khu vực.
Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và nhiều lãnh đạo cấp cao của Mỹ từng ủng hộ duy trì hiện diện quân sự ở Syria để ngăn tàn quân IS tập hợp và trỗi dậy trong tương lai.
Hồi đầu tháng 12-2018, tướng Joseph Dunford, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cảnh báo chỉ có 20% lực lượng tại Syria đã hoàn thành huấn luyện.
Lực lượng này nằm trong kế hoạch ổn định an ninh những vùng lãnh thổ được tái chiếm từ IS.
Việc Mỹ bất ngờ tuyên bố rút quân khiến giới quan sát thế giới bất ngờ. Trước đó Mỹ đã từng tuyên bố vẫn sẽ duy trì lực lượng tại đây cho tới khi nào tình hình Syria vãn hồi và quốc gia trung đông này hết sạch phiến quân khủng bố.
Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ đang có động thái sẵn sàng tấn công vào Syria.
Theo tờ Yeni Safak, các lực lượng Mỹ, được triển khai tại khu vực Tal Abyadh ở Bắc Raqqa gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ đã bàn giao các trạm quan sát của họ cho các tay súng người Kurd sau khi Ankara tuyên bố sắp tiến hành một cuộc tấn công ở bờ Đông sông Euphrates chống lại người Kurd.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch nhắm vào các trạm quan sát trên trong giai đoạn đầu của chiến dịch lớn chống lại người Kurd ở miền Bắc Syria , tờ báo cho hay.
Quân đội Mỹ cũng đã bàn giao phần cứng quân sự hiện đại và radar tối tân cho người Kurd.
Một số nguồn tin chiến trường trước đó cũng đã thông báo rằng các lực lượng Mỹ rục rịch rút lui khỏi các trạm quan sát ở biên giới phía Bắc của Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là ở Raqqa.
Rất có thể Mỹ tạm rút quân để tránh những va chạm không đáng có với lực lượng quân sự Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động tại đây.
Tuy vậy lực lượng quân đội Mỹ vẫn đang duy trì khoảng 5.200 quân dọc biên giới Syria, sẵn sàng đổ bộ vào chiến trường này chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Giới quan sát cho rằng khả năng Mỹ bỏ chiến trường Syria là rất thấp. Hiểu được vị thế chiến lược của quốc gia này trong bàn cờ thế Trung Đông, chắc chắn Mỹ sẽ không dễ gì bỏ đi công sức mấy năm vừa qua.
Mặt khác lượng đồng minh SDF (lực lương Dân chủ Syria) đã ngày càng lớn mạnh và trở thành thế lực chính đối đầu với chính quyền của Tổng thống Assad.
Có lẽ đã đến lúc Mỹ nghĩ rằng lực lượng này hoàn toàn có thể thực hiện nốt sứ vụ còn lại, họ sẽ tiếp tục viện trợ vũ khí để SDF đương đầu với quân đội chính phủ.
Dù rút quân trên bộ nhưng những chiến dịch tấn công đường không và có thể từ bờ biển Syria vẫn sẽ được Mỹ duy trì.
Chiến trường Trung Đông vẫn sẽ căng thẳng, hòa bình cho vùng đất đau thương này vẫn còn là điều xa vời đối với người dân.