Al-Masdar News ngày 6-4 đưa tin: Tàu đổ bộ vận tải Minsk (lớp Ropucha) của Nga mang theo vũ khí hạng nặng đi qua eo biển Bosphorus để tới cảng Tartous để tăng cường sức mạnh cho quân đội Syria.
Theo một bản báo cáo từ quân đội, tàu đổ bộ vận tải này đang chở một lô lớn bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMP và các loại vũ khí hạng nặng tới Syria.
Hoạt động này diễn ra chỉ vài ngày, sau khi quân đội chính phủ Syria tuyên bố lực lượng của họ đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn ở miền nam Syria.
Đặc biệt, quân đội Syria đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại các tỉnh Dara’a và Al-Quneitra sau khi kết thúc các chiến dịch tại Đông Ghouta.
Đây là đợt tăng viện vũ khí mới nhất của Nga cho quân đội Syria kể từ đầu năm.
Đợt chuyển giao các thiết bị quân sự lần này được cho là sẽ hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho lực lượng vũ trang Damascus trong cuộc chiến chống khủng bố cũng như các lực lượng đối lập.
Được biết, trước đó, vào tháng 3-2018, một tàu vận tải cỡ lớn chở theo nhiều vũ khí, trang bị và đạn dược của Nga đã được cử đến Syria để tăng cường cho hoạt động chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này.
Nga đang có xu hướng tăng cường viện trợ vũ khí cho quân đội Syria kể từ khi IS sụp đổ.
Tại thời điểm cuộc chiến với khủng bố IS đang vào giai đoạn khốc liệt nhất vào cuối năm 2017, Nga đã tặng cho SAA hơn 100 xe tăng chiến đấu T-62M.
Sau khi IS sụp đổ, Nga tiếp tục viện trợ cho Syria 40 xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-90A.
Ngoài ra các hệ thống pháo phòng không tầm thấp Pantsir-S1 cũng được chuyển sang nhiều hơn cho chiến trường này.
Giới quan sát nhận định, có lẽ sau cuộc chiến khốc liệt với phiến binh thánh chiến tại Đông Ghouta, quân đội Syria bắt đầu cho thấy sự "xuống sức".
Họ đã mất rất nhiều phương tiện chiến đấu hạng nặng như xe tăng, xe thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh trong trận chiến này.
So với khủng bố IS, các nhóm phiến quân tại Đông Ghouta được đào tạo bài bản hơn nhiều và họ có trong tay các loại trọng pháo và tên lửa chống tăng nguy hiểm.
Những vũ khí này đã trở thành cơn ác mộng cho quân đội Syria.
Dù được không quân Nga ra sức hỗ trợ, nhưng việc để mất nhiều xe tăng và xe thiết giáp đang dấy lên lo ngại về sức mạnh tác chiến của quân đội Syria.
Các đợt tăng viện của Nga sẽ giúp quân đội Syria lấy lại sức mạnh trong bối cảnh chiến trường phức tạp.
Xe tăng chủ lực và các loại xe bọc thép sẽ là thứ cần hơn tất cho quân đội Syria ở thời điểm hiện tại.
Từ khi bắt đầu cuộc nội chiến vào năm 2011, ước tính quân đội Syria đã bị mất khoảng 2000 xe tăng do trúng hỏa lực từ đối phương.
Xe tăng T-62M được Nga viện trợ cho quân đội Syria.
Một chiếc xe tăng T-72 của quân đội Syria đang khai hỏa.
Hiện liên quân Nga-Syria vẫn đang tiếp tục mở các cuộc tấn công nhằm vào phiến binh thánh chiến và khủng bố IS.
Các máy bay ném bom của Nga vẫn đang tích cực không kích vào những vị trí còn lại của phiến binh thánh chiến tại Đông Ghouta.
Song song với đó là việc truy quét tàn binh IS đã nhân cơ hội SAA đang giao chiến tại Đông Ghouta để nổi dậy.
Ngay sau khi các nhóm thánh chiến rút chạy về Idlib, được tăng viện từ Nga, SAA liền điều binh lực để tấn công vào các cứ địa mới của nhóm phiến binh.
Liên quân Nga-Syria vẫn tiếp tục chiến lược không khoan nhượng với nhóm khủng bố và thánh chiến, họ quyết tiêu diệt tới cùng.
Các loại bom của không quân Nga đang được sử dụng tại chiến trường Syria.
Trực thăng tấn công Mi-24 của quân đội Nga tại Syria. Loại vũ khí này luôn hỗ trợ các mũi tiến công của SAA trên khắp mặt trận.
Trong một diễn biến liên quan, Mỹ cũng đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện tại Syria.
Ngoài việc xây dựng các căn cứ mới, điều thêm vũ khí hạng nặng, Mỹ còn trực tiếp huấn luyện và chuyển giao một số vũ khí cho các lực lượng đối lập tại Syria.
Hình ảnh xe thiết giáp và xe chiến đấu bộ binh của Mỹ tại chiến trường Syria.
Các căn cứ của Mỹ tại Syria đang gấp rút xây dựng.
Trước đây Mỹ đã có một số căn cứ nhỏ, nhưng để hỗ trợ cho lực lượng đối lập Mỹ đã lập thêm các căn cứ mới.
Họ cũng điều cả trọng pháo tới chiến trường Syria.
Các loại vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho lực lượng lính Mỹ tại Syria.
Hiện tại quân đội Mỹ triển khai nhiều loại vũ khí và lực lượng quân sự trong và quanh thị trấn thành phố Manbij nhằm hỗ trợ đồng minh là người Kurd.
Thị trấn thành phố Manbij hiện là điểm xung đột ngoại giao giữa Washington và Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn tấn công Manbij bằng sức mạnh quân sự của các nhóm nổi dậy FSA và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Họ hy vọng đánh chiếm được nơi đây để làm vùng đệm an toàn với Syria.
Tuy nhiên Mỹ kiên quyết bảo vệ người Kurd tại đây để duy trì tầm ảnh hưởng.
Họ đã cấp rất nhiều tên lửa chống tăng TOW trong đợt tăng viện mới này.
Hình ảnh tên lửa chống tăng TOW trên chiến trường Syria.
Loại tên lửa này được coi là sát thủ diệt tăng khi có thể diệt tất cả các loại xe tăng hiện có trong cuộc chiến Syria. Hình ảnh một chiếc xe tăng bị tên lửa TOW tiêu diệt.
Phiến quân Syria đang tác chiến với tên lửa chống tăng TOW.
Việc hai cường quốc là Nga và Mỹ cùng đồng loạt đổ vũ khí vào Syria cho thấy chiến trường này tiếp tục khốc liệt.
Hình thái trên chiến trường liên tục thay đổi, ranh giới giữa bạn và thù chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn.
Tạm thời người Kurd và quân đội Syria gác lại xung đột để cùng chống lại Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực Afrin.
Trong khi khủng bố HTS lại bắt tay với kẻ thù trước đây là FSA để chống lại quân đội Syria ở Đông Ghouta.
Với những diễn biến thay đổi liên tục như vậy, cuộc chiến nơi đây sẽ còn khốc liệt trong những giai đoạn tới.