[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản

ANTD.VN - Sau vụ đánh bom kinh hoàng tại sân bay Kabul làm hàng trăm người chết và Mỹ không kích trả đũa liền sau đó, dù không gây ra vụ tấn công trên, nhưng Taliban vẫn lo sợ Mỹ sẽ đổi chiến lược tại quốc gia này, vì thế đã có động thái dịu giọng cho phép người Afghanistan được phép tự do di tản. 
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Quan chức Taliban nói người Afghanistan có giấy tờ hợp lệ có thể rời đất nước bất cứ lúc nào, nhằm xoa dịu lo ngại về hạn chế dưới sự cầm quyền của họ.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
"Biên giới Afghanistan sẽ để mở và mọi người có thể ra vào Afghanistan bất cứ lúc nào", Sher Mohammad Abbas Stanikzai, phó trưởng ban chính trị của Taliban, cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 27/8.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người đang cố gắng lên những chuyến bay cuối cùng rời sân bay Kabul, trước khi thời hạn cho chiến dịch sơ tán của phương Tây kết thúc vào tuần tới.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Mặt khác hai vụ đánh bom liều chết đẫm máu của IS-K xảy ra tại sân bay Kabul làm ít nhất 175 người chết trong đó có 13 lính Mỹ thiệt mạng đã gây áp lực lớn lên Taliban.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Mỹ bắt đầu không kích trở lại trên lãnh thổ Afghanistan, dù mục tiêu trước mắt là nhóm khủng bố IS-K, tuy nhiên nếu Taliban tiếp tục gây khó dễ cho cuộc di tản, rất có thể Mỹ sẽ tấn công cả vào tổ chức này.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Chính vì thế mà Taliban liền đổi giọng đối với vấn đề di tản, dù trước đó tổ chức này tuyên bố sẽ không tiếp tục cho phép di tản người Afghanistan và cấm họ tới sân bay Kabul.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Phát biểu hôm 24/8, phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid cho biết, người nước ngoài vẫn sẽ được đến sân bay. Tuy vậy, những người Afghanistan bên ngoài sân bay phải về nhà.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
“Con đường tới sân bay đã bị chặn. Người Afghanistan không thể đến sân bay, tuy nhiên người nước ngoài vẫn được phép đến qua con đường đó”, Zabiullah Mujahid nói.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
“Chúng tôi sẽ không cho phép di tản người Afghanistan. Chúng tôi không vui với việc này”, Zabiullah Mujahid nhấn mạnh.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Các bác sĩ và chuyên gia người Afghanistan “không nên rời đất nước”. “Họ nên làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ”, ông Mujahid bổ sung. “Họ không nên tới đất nước khác, không nên tới các nước phương Tây”.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Hiện tại, Taliban đang kêu gọi người dân Afghanistan đoàn kết để tái thiết đất nước, Sher Mohammad Abbas Stanikzai nói rằng những người có học vấn và kỹ năng nên quay trở lại làm việc.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các bác sĩ, kỹ sư và giáo viên mà Afghanistan cần và cho mọi người từ mọi ngành nghề, dù là dân sự hay quân sự. Tất cả đều được mời bắt đầu công việc của họ", Sher Mohammad Abbas Stanikzai nói.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Taliban đang cố trấn an người dân Afghanistan và cộng đồng quốc tế rằng họ không có kế hoạch quay trở lại chế độ cai trị hà khắc trước đây.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Tuy nhiên dòng người tập trung xung quanh sân bay quốc tế Hamid Karzai vẫn đông nghẹt dù nơi vày vừa xảy ra hai vụ đánh bom liều chết gây kinh hoàng.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Nỗi sợ hãi mà nhiều người Afghanistan có học vấn cảm thấy trước viễn cảnh cuộc sống hà khắc dưới sự cầm quyền của Taliban vẫn ngay trước mắt họ.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Với việc đồng tiền afghani giảm giá mạnh, nhiều ngân hàng vẫn đóng cửa và giá lương thực tăng nhanh, cuộc sống của nhiều người Afghanistan đã trở nên khó khăn hơn nhiều kể từ khi chính phủ được phương Tây hậu thuẫn sụp đổ hôm 15/8.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Sher Mohammad Abbas Stanikzai nhắc lại rằng Taliban hoan nghênh sự giúp đỡ từ các quốc gia muốn đóng vai trò tích cực ở Afghanistan.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Taliban cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận tính hợp pháp của họ tại Afghanistan, đồng thời kêu gọi tài trợ nhằm tái thiết quốc gia này.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Tuy nhiên Taliban cũng nhấn mạnh họ sẽ không chấp nhận hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của Afghanistan.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Cũng như không đồng ý để các quốc gia khác kéo dài sự hiện diện, bất kể đó là nhằm việc di tản những người còn sót lại tại Kabul.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
Thời hạn cuối cùng của việc di tản là ngày 31/8 đang tới gần, tuy vậy sẽ rất khó để sơ tán hàng chục ngàn người bao gồm cả người nước ngoài đang còn kẹt lại tại sân bay quốc tế Hamid Karzai.
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản
[ẢNH] Mỹ không kích, Taliban liền đổi giọng cho phép người dân được tự do di tản