Không có hành khách nào bị thương. Tuy nhiên, 27 hành khách vẫn được khám sức khỏe tại bệnh viện ở Thành Đô (Trung Quốc), nhưng không phát hiện thấy thương tích nào
Theo giới chức địa phương, vụ việc xảy ra khi máy bay mang số hiệu 3U8633 đang trên hành trình từ Trùng Khánh đến Lhasa ở Tây Tạng. Phi công chính của máy bay cho biết, tấm chắn gió đột ngột bị vỡ, phát ra tiếng nổ lớn, phi công phụ bị hút nửa người ra bên ngoài cửa sổ
Rất may đai an toàn đã giữ phi công này lại. Máy bay rung lắc mạnh và khó có thể nghe thông tin từ đài chỉ huy cũng như thông báo cho hành khách. Cơ trưởng Liu Chuanjian cho biết: “Kính chắn gió nứt đột ngột và vỡ vụn. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy một nửa người của phi công phụ đã ở bên ngoài cửa sổ. May mắn thay dây an toàn của anh đã được thắt chặt”
“Chiếc máy bay run rẩy dữ dội và không thể đọc được đồng hồ. Máy bay mất áp suất đột ngột và nhiệt độ hạ thấp khiến tôi rất khó chịu và rất khó để thực hiện thao tác khi máy bay bay với tốc độ 900 km/giờ và ở độ cao cao như vậy", Liu nói
Bất chấp điều kiện khó khăn do mọi thứ trong buồng lái đều bị gió hút và giá lạnh, phi công chính đã cố gắng giảm tốc độ máy bay và hạ cánh an toàn xuống sân bay Thành Đô (Trung Quốc) trong 20 phút sau đó
Anh Liu đã quyết định bay điều khiển bằng tay vì hệ thống tự động không hoạt động. "Tôi đã bay con đường này hàng trăm lần và biết mọi thứ rất ổn", anh Liu nói
Một phi công kỳ cựu cho biết, phi hành đoàn đã xử lý vụ việc một cách thành thạo. “Là phi công, chúng tôi buộc phải qua lớp đào tạo hai lần một năm, nhưng đó là luyện tập trên máy bay mô phỏng, nó rất khác khi bạn bị ảnh hưởng bởi mất áp suất đột ngột, thiếu oxy và nhiệt độ giảm xuống âm 40 độ”, phi công này cho biết
Phi công Liu đã được ca ngợi là anh hùng trên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Hiện chưa rõ mức độ thương tổn của phi công phụ. Một tiếp viên nữ cũng bị thương nhẹ trong khi hạ cánh
Trong một tuyên bố, Cơ quan Hàng không dân sự của Trung Quốc cho biết, một phần của cửa kính buồng lái đã bị vỡ khi máy bay đang bay qua Thành Đô. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ việc.
Đây là chiếc máy bay thứ 2 của Trung Quốc phải hạ cánh khẩn cấp trong vòng chưa đầy 1 tháng qua. Trước đó, ngày 15-4-2018, một máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China đã phải hạ cánh khẩn cấp sau khi một người đàn ông bắt giữ một thành viên phi hành đoàn làm con tin.