[ẢNH] Máy bay T-38 Talon Mỹ chuyển giao có thể nâng cấp thành tiêm kích vượt trội F-16

ANTD.VN - Trong các chủng loại máy bay huấn luyện mà phía Mỹ có thể cung cấp cho Việt Nam thì ứng viên sáng giá nhất chính là chiếc T-38 Talon.

Như đã biết, máy bay huấn luyện siêu âm T-38 Talon chính là một biến thể của tiêm kích F-5 Tiger, giữa hai chủng loại này hầu như không có sự khác biệt đáng kể.

Sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết đang cân nhắc việc cung cấp máy bay huấn luyện cho Việt Nam thì chiếc T-38 đã nổi lên như ứng viên nhiều tiềm năng nhất.

Hành động trên của phía Mỹ được nhận xét còn nhằm mục đích giúp chúng ta có một sự chuẩn bị sẵn sàng từ xa, để có thể tiến tới tiếp nhận máy bay chiến đấu đích thực sau này.

Tuy nhiên có một chi tiết nên được lưu tâm, nằm ở sự tương đồng giữa T-38 Talon với F-5 Tiger.

Đó là dòng máy bay huấn luyện này hoàn toàn đủ khả năng hoán cải trở thành một chiếc tiêm kích đa năng với đầy đủ sức mạnh.

Trong khu vực Đông Nam Á, Không quân Thái Lan và Singapore là hai lực lượng vẫn còn sử dụng rất nhiều tiêm kích F-5E/F Tiger II.

Chúng đã được Công ty Elbit Systems của Israel hiện đại hóa lên chuẩn F-5S/T Super Tiger mà tính năng kỹ chiến thuật theo đánh giá còn vượt trội cả F-16 Fighting Falcon thế hệ đầu.

Nếu như dự đoán ban đầu chính xác, tức là Mỹ sẽ chuyển giao cho chúng ta các máy bay huấn luyện T-38 Talon thì phương án hoán cải chúng thành tiêm kích hạng nhẹ tương tự F-5S/T để phục vụ tác chiến là điều cũng nên được nghĩ tới.

Đặc biệt khi hiện nay khi MiG-21 đã nghỉ hưu còn Su-22 bị giới hạn một số tính năng kỹ chiến thuật thiết yếu.

Theo giới thiệu của hãng Elbit Systems, tiêm kích F-5S/T Super Tiger được hiện đại hóa sâu về hệ thống điện tử hàng không.

Trong đó đáng chú ý nhất là radar đa năng Grifo-F do Italia sản xuất có tầm trinh sát lên tới 92 km, theo dõi mục tiêu từ khoảng cách 72 km, phát hiện và bám bắt được cả mục tiêu trên mặt đất.

Nếu khách hàng muốn máy bay của mình mạnh mẽ hơn nữa thì đối tác Israel cũng sẵn sàng chiều theo ý muốn.

Họ sẽ tiến hành sửa đổi phần mũi của chiếc phi cơ để tích hợp radar mảng pha quét thụ động EL/M-2032 như cách họ làm trên chiếc Kfir. 

Radar EL/M-2032 có tầm trinh sát tối đa 150 km, phát hiện được mục tiêu có diện tích phản xạ radar 1m2 từ 100 km, lập được bản đồ địa hình với độ phân giải cao, đây là những thông số hết sức ấn tượng đối với tiêm kích hạng nhẹ.

Ngoài ra máy bay F-5S/T Super Tiger còn có buồng lái với những màn hình hiển thị đa năng tân thời.

Mũ bay của phi công được gắn kết với hệ thống chiến đấu tích hợp do chính Elbit Systems chế tạo, khiến cho chiếc chiến đấu cơ này mạnh cả trong không chiến trong và ngoài tầm nhìn lẫn tấn công mục tiêu mặt đất, mặt biển.

Trường hợp mọi việc tiến triển thuận lợi, tức là chúng ta được nhận T-38 Talon rồi hoán cải nó thành tiêm kích tính năng sánh ngang F-5S/T Super Tiger thì sức mạnh của Không quân Việt Nam sẽ được nâng cao đáng kể.

Đây có thể xem là phương án tối ưu trong giai đoạn "quá độ" chờ đợi một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ thế hệ 4 tối tân hơn, nhất là khi Không quân Thái Lan từng nhận xét F-5S/T Super Tiger còn vượt trội F-16A/B Block 15 thế hệ đầu.