[ẢNH] Màn đối đầu của các loại vũ khí NATO mới chỉ bắt đầu tại Syria

ANTD.VN - Việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào chiến trường Syria tạo ra màn đối đầu kinh hoàng giữa các loại vũ khí NATO. Đặc biệt là giữa các loại tên lửa chống tăng và tăng thiết giáp.

Syria đang trở thành chiến trường đẫm máu và với sự tham gia của nhiều phe phái nhất tính từ đầu thập niên 2000 trở lại đây. Sau màn đối đầu của những loại vũ khí có nguồn gốc Nga-Liên xô thì giờ đây đang chứng kiến màn đối đầu kinh hoàng giữa các loại vũ khí NATO.

Trước đây các loại vũ khí NATO chủ yếu được dùng để chống lại các loại vũ khí có nguồn gốc từ Nga và Liên Xô, nhưng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch "Nhành ô liu" thì màn đối đầu kịch tích giữa các loại vũ khí NATO thực sự bắt đầu.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ mở chiến dịch "Nhành ô liu" nhằm tiêu diệt nhóm dân quân người Kurd (YPG).

Ngoài lực lượng không quân hùng hậu với hàng trăm máy bay các loại, Ankara cũng triển khai hàng loạt khí tài mặt đất như xe tăng, xe thiết giáp, pháo tự hành, xe chiến đấu bộ binh, cùng hệ thống pháo phản lực phóng loạt.

Có lẽ đây là chiến dịch triển khai quân lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Thổ Nhĩ Kỳ cùng lúc triển khai ba loại xe tăng chủ lực bao gồm M60A3, M60 Sabra và Leopard 2A4.

Đây đều là những dòng xe tăng nổi tiếng của khối NATO.

Ngoài số xe tăng chủ lực, Thổ Nhĩ Kỳ còn triển khai hàng chục loại xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh các loại, với ưu thế mạnh về trang bị, Ankara hy vọng họ sẽ sớm đè bẹp được lực lượng phiến quân người Kurd.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của lực lượng dân quân người Kurd được trang bị vũ khí hiện đại.

Nổi bật trong số đó là dòng tên lửa chống tăng TOW.

Được biết, trước đây Mỹ đã chuyển giao rất nhiều tên lửa chống tăng TOW cùng hàng chục chủng loại vũ khí hiện đại cho người Kurd để chống lại chính quyền Syria và khủng bố IS.

Nhiều nguồn tin còn cho rằng, có thể Washington sẽ ngầm cung cấp cả tên lửa phòng không vác vai Stinger cho lực lượng này để diệt máy bay đối phương.

Hiện tại mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang đột ngột căng thẳng kể từ khi Ankara quyết định tấn công vào lực lượng người Kurd - đồng minh của Mỹ tại Syria.

Thậm chí mới đây Ankara còn cho rằng, lính Mỹ có thể sẽ là mục tiêu tấn công tại Syria nếu họ không rút khỏi vùng chiếm đóng của người Kurd.

Nếu Mỹ cung cấp tên lửa phòng không vác vai Stinger cho lực lượng người Kurd, đây sẽ là cơn ác mộng dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đây, không quân Liên Xô từng thiệt hại hàng trăm máy bay do loại tên lửa phòng không vác vai này của Mỹ.

Hình ảnh trực thăng Liên Xô bị tên lửa phòng không Stinger của Mỹ cấp cho phiến quân bắn cháy tại chiến trường Afghanistan. 

Giới quan sát nhận định có thể Washington sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có tiếp tục cung cấp thêm những loại vũ khí hiện đại cho lực lượng người Kurd kể cả tên lửa Stinger.

Hiện tại tên lửa TOW đang là nỗi ác mộng cho những xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ.

Ước tính đã có hàng chục chiếc xe tăng và xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tên lửa TOW tiêu diệt

Ra đời từ những năm của thập niên 1970, tên lửa chống tăng BGM-71 TOW của Mỹ vẫn được coi là một vũ khí cực kỳ nguy hiểm. 

Tên lửa này lần đầu tiên được triển khai tại chiến trường Việt Nam, cho tới nay chúng đã xuất hiện trên nhiều điểm nóng của thế giới. 

Các phiên bản của TOW được phát triển sau này là: TOW 2A (BGM-71E), sản xuất vào năm 1987 với hơn 118.000 quả được bán ra; TOW 2B (BGM-71F), sản xuất vào năm 1991 với trên 40.000 được bán ra. 

TOW được trang bị động cơ đẩy nhiên liệu rắn 2 tầng ATK. Khi bắn, các xạ thủ quan sát và dẫn đường đường bay cho tên lửa đến mục tiêu thông qua kính viễn vọng. 

Phạm vi tấn công tối đa của phiên bản TOW mới nhất lên tới 4.200m. Ngoài ra, TOW được nâng cấp đủ sức xuyên thủng xe tăng bọc giáp phản ứng nổ ERA. 

Hiện BGM-71 TOW là loại tên lửa chống tăng được sử dụng rộng rãi nhất trong quân đội Mỹ cũng như các quốc gia NATO khác.

Phiên bản BGM-71F được trang bị đầu đạn kép có thể vô hiệu hóa loại giáp phản ứng nổ của các xe tăng hiện đại và khả năng xuyên phá vỏ thép lên tới 900mm. 

Ngoài phiên bản với chân đế cố định, BGM-71 TOW có thể triển khai trên xe jeep, xe thiết giáp giúp tăng tính cơ động. Mỹ đã cung cấp cho người Kurd hàng ngàn quả tên lửa TOW cùng bệ phóng.

Ngoài tên lửa TOW, lực lượng dân quân người Kurd còn có một loại vũ khí diệt tăng cực kỳ nguy hiểm đó chính là tên lửa Javelin.

Javelin là thế hệ tên lửa thứ 3 hiện đại nhất của Mỹ và là một trong số những tên lửa nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, với tính năng chiến đấu đỉnh cao của mình, Javelin có thể hạ gục ngay cả xe tăng T-90, T-14 của Nga. 

Cơ chế dẫn đường chính xác cùng khả năng tấn công 'đột nóc' vô cùng độc đáo.

Theo đó, loại tên lửa này sẽ bay lên cao trên mục tiêu, rồi đột ngột lao xuống với tốc độ rất lớn để phá hủy phần nóc của xe tăng. 

Đây là nơi có giáp mỏng nhất nhằm giảm trọng lượng xe, giúp xe cơ động tốt trên chiến trường. Khi bị tấn công kiểu này tất cả mọi xe tăng sẽ bị loại khỏi vòng chiến ngay lập tức.

Ngoài ra, người Kurd cũng được Đức và Pháp chuyển giao một số loại tên lửa chống tăng mới nhất như MMP.

Với những loại tên lửa cực nguy hiểm này, người Kurd đủ sức đối đầu với tất cả các loại xe tăng và bọc thép hiện đại chuẩn NATO của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tại, giao tranh giữa lực lượng dân quân người Kurd và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang diễn ra quyết liệt.

Sau khi bị cầm chân tại Afrin, Ankara đang đẩy mạnh các đợt tấn công để đánh chiếm những cao điểm cuối cùng của người Kurd tại đây.

Các thành viên người Kurd trong lực lượng Dân chủ Syria đang kéo về để hỗ trợ cho chiến trường này.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tăng quân cho chiến trường Afrin. Đồng thời họ cũng đang dự định đánh chiếm Manbij.

"Nếu những kẻ khủng bố (YPG) không rút khỏi Manbij của Syria, chúng tôi sẽ bắt đầu chiến dịch quân sự tại khu vực này của Syria và khu vực phía đông sông Euphrates. Đồng thời, quân nhân Mỹ mặc trang phục YPG cũng sẽ là mục tiêu hoạt động của lực lượng vũ trang chúng tôi", người phát ngôn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Xe tăng của Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung tại biên giới chuẩn bị cho cuộc tăng cường lực lượng tại Syria.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ quyết định tấn công vào lính Mỹ. Chiến trường Syria sẽ càng thêm ác liệt, hàng loạt vũ khí hiện đại sẽ được Washington chuyển giao cho người Kurd, lúc đó những thiệt hại cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng cao.

Máy bay tiêm kích F-4T của không quân Thổ Nhĩ Kỳ do Mỹ sản xuất.

ARMA - xe bọc thép hiện đại nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang được tung vào chiến trường Syria.

Xe tăng M-60T Sabra của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tham chiến tại Syria.

Thế giới tiếp tục nín thở chờ phản ứng của các bên xung đột tại Syria.