[ẢNH] Mải lo Su-57, Mỹ giật mình khi hơn trăm Su-30SM và 80 Su-35S của Nga đã vào chiến đấu

ANTD.VN - Với việc nhận chiếc tiêm kích thế hệ 4,5 Su-35S thứ 80, Nga khiến Mỹ giật mình khi đang sở hữu tới hơn 100 chiếc Su-30SM và 80 chiếc Su-35S. Đây đều là những chiến đấu cơ cực mạnh có thể đối đầu với tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ.

Không quân Nga đang có bước lột xác ngoạn mục kể từ khi tham chiến tại Syria cũng như những căng thẳng tại chính khu vực Đông Âu. Giờ đây họ đã là một thực thể có sức mạnh vượt trội so với các đối thủ tại Châu lục và cả trên thế giới.

Sau khi Liên Xô tan rã, dù nhận hàng ngàn máy bay tiêm kích thế hệ thứ 4, nhưng do nền kinh tế rệu rã, các máy bay cũng dần xuống cấp, suốt thời gian dài, Nga chỉ là cái bóng của một không quân Liên Xô hùng mạnh trong quá khứ.

Các cuộc chiến tranh tại Chechnya đầu thập niên 1990 cũng như chính tại Gruzia năm 2008 đã cho thấy Nga chỉ còn vẻ bề ngoài quy mô nhưng chất lượng vũ khí cũng như phi công hoàn toàn đáng báo động.

Trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động, vị thế nước Nga bị lung lay, điều này khiến Tổng thống Putin ra lệnh tăng cường sức mạnh quân sự.

Nhiều dự án chiến đấu cơ bị hủy bỏ trong quá khứ do thiếu tiền đã được hồi sinh.

Từ những dự án này đã sản sinh ra hai dòng chiến đấu cơ có thể coi  nằm trong tốp đầu của máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 4 và 4,5, đó chính là Su-30SM và Su-35S.

Trong suốt thời gian dài Mỹ dường như dồn mọi ánh nhìn về phía Su-57, chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 mà quên đi sức mạnh thực sự của hai chiến đấu cơ đang được Nga âm thầm đưa vào biên chế.

Nếu trong các năm trước số lượng Su-30SM và Su-35 vào biên chế chỉ ở mức độ "nhỏ giọt" thì năm 2008 đã bứt phá một cách ngoạn ngục.

Trong số hơn 300 máy bay mới được không quân Nga nhận thì đã có gần một nửa trong số này là chiến đấu cơ Su-30SM và Su-35.

Đây là con số đáng giật mình khi tốc độ sản xuất và biên chế nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc.

Không những vậy cả hai loại chiến đấu cơ đa năng này đều được tung vào chiến trường Syria để tham chiến.

Các chiến đấu cơ này đã tham gia hàng ngàn vụ không kích vào các vị trí đóng quân của khủng bố IS, góp phần tiêu diệt tổ chức này.

Không những vậy, sự góp mặt của Su-30SM và Su-35S đã nâng cao vị thế cũng như giúp cân bằng cán cân quân sự của các nước đang trực tiếp tham chiến tại Syria.

Các loại máy bay này cũng tham gia bảo vệ các căn cứ quân sự Nga cũng như các loại máy bay vận tải đang làm nhiệm vụ tại đây.

Sự góp mặt của các chiến đấu cơ này tại chiến trường Syria rõ ràng đem lại hiệu quả nhiều hơn cả mong đợi của Moscow.

Ngoài việc kiểm tra tính năng thực chiến, đẩy mạnh PR xuất khẩu, Nga còn gửi thông điệp ngầm đến với các đối thủ tiềm tàng của mình.

Việc Nga đang có gần 200 chiến đấu cơ thuộc thế hệ thứ 4,5 cho thấy không quân nước này đủ sức để đối đầu với đối thủ lớn nhất hiện nay là Mỹ.

Các máy bay của Nga dù chưa thuộc thế hệ 5 nhưng nhiều chuyên gia cho rằng sức chiến đấu của nó không thua kém nhiều so với F-22 và F-35.

Thậm chí trong không chiến quần vòng loại máy bay đến từ Nga có thể giành ưu thế trước đối thủ.

Với tốc độ sản xuất và biên chế như hiện tại, trong viễn cảnh gần, Nga sẽ nâng vị thế không quân trong tác chiến, đủ để lấy lại ánh hào quang mà Liên Xô đã để lại.