[ẢNH] "Lưới lửa thép"- niềm kiêu hãnh của Nga tại Syria bị chọc thủng đúng đêm giao thừa

ANTD.VN - Mặc dù được bảo vệ kiên cố bằng "lưới lửa thép", nhưng căn cứ không quân Hmeymim của Nga tại Syria vẫn bị phiến quân tấn công vào ngày 31-12-2017. Nguồn tin đối lập cho biết, đã có 7 máy bay hiện đại bị phá hủy trong đó có cả Su-35S và 10 binh sĩ bị thiệt mạng.
[ẢNH]
Cuộc tấn công của phiến quân vào căn cứ không quân Nga tại Hmeymim, Syria là cú sốc lớn kể từ khi Nga triển khai quân tới đây. Tuy Nga bác bỏ thông tin về thiệt hại, nhưng họ cũng vừa thừa nhận sân bay đã bị pháo kích và đã có binh sĩ thiệt mạng.
[ẢNH]
Căn cứ không quân Hmeymim của quân đội Nga tại Syria.
[ẢNH]
Theo nguồn tin đối lập thì cuộc tấn công của phiến quân đã làm 4 chiếc Su-24 Fencer, 2 tiêm kích đa năng Su-35 và 1 máy bay vận tải An-72 của Không quân Nga bị phá hủy. Hình ảnh các máy bay Su-24 của Nga được triển khai tại đây.
[ẢNH]
Máy bay chiến đấu đa năng Su-35S tại căn cứ không quân Hmeymim.
[ẢNH]
Su-35S là loại máy bay thế hệ thứ 4,5 mạnh nhất của Nga hiện nay và là ngôi sao sáng tại chiến trường Syria.
[ẢNH]
Máy bay vận tải An-72 của không quân Nga.
[ẢNH]
Hình ảnh một chiếc máy bay quân sự do Nga sản xuất bị phá hủy do vụ pháo kích từ phiến quân.
[ẢNH]
Nguồn tin về vụ tấn công được tờ Kommersant (một tờ báo độc lập ở Nga) hôm 3-1 dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết.
[ẢNH]
Ngày 4-1, RIA Novosti dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận có vụ tấn công nhưng họ bác bỏ con số thiệt hại được tờ báo độc lập đưa ra và cho biết, có 2 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.
[ẢNH]
Trong khi đó tờ Kommersant lại cho biết thêm: vụ tấn công vào căn cứ Hmeymim đã khiến hơn 10 quân nhân bị thương vong.
[ẢNH]
Cuộc tấn công cũng làm một kho đạn tại sân bay phát nổ, tờ báo khẳng định thêm.
[ẢNH]
Trước đó ngày 31-12, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận một chiếc trực thăng Mi-24P bị rơi vì lý do kỹ thuật khiến 2 phi công thiệt mạng.
[ẢNH]
Tuy nhiên, trái với tuyên bố của Nga, tổ chức khủng bố HTS đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công và khẳng định chiếc Mi-24P đã bị bắn hạ bằng hỏa lực phòng không vác vai, thậm chí chúng còn chỉ ra đích xác vị trí và thời gian chiếc máy bay rơi trước cả khi Nga lên tiếng thừa nhận sự việc.
[ẢNH]
Đây được coi là những tổn thất lớn cho quân đội Nga tại Syria cả về vật lực và danh tiếng trong thời khắc ngày cuối cùng của năm cũ.
[ẢNH]
Nga đã nhiều lần khẳng định, căn cứ không quân Hmeymim (nằm trên Latakia) được bảo vệ bằng vành đai thép không thể xuyên thủng với những phương tiện và và vũ khí tối tân nhất hiện nay của Nga.
[ẢNH]
Nga đã điều sang Syria các hệ thống phòng không S-400, S-300 và Pantsir-S1. Đây được coi là lưới lửa phòng không nhiều tầng lớp hoàn thiện và mạnh nhất hiện nay trên thế giới.
[ẢNH]
Một số nhà quan sát cho rằng, trang bị của Nga mạnh mẽ nhưng nó lại được bố trí để bảo vệ các căn cứ Hmeymim chống lại các cuộc tấn công chính quy, cuộc tấn công vừa rồi lại kiểu "du kích" nhỏ lẻ nên Nga có phần lúng túng dẫn tới tình trạng trên.
[ẢNH]
Đúng ra, với năng lực trinh sát và mật độ do thám dày đặc mà Nga triển khai tại Syria thì dù là một cuộc tấn công nhỏ lẻ đúng ra cũng sẽ bị ngăn chặn trước khi dẫn tới thảm họa trên.
[ẢNH]
Nga nhiều lần khẳng định hệ thống pháo tên lửa tầm thấp Pantsir-S1 có khả năng đánh chặn đạn pháo và cả tên lửa phản lực từ hệ thống pháo phóng loạt BM-21 Grad, vì vậy nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía đơn vị bảo vệ căn cứ, chắc chắn mức thiệt hại sẽ được giảm thiểu
[ẢNH]
Chính sự chủ quan từ phía đơn vị bảo vệ và thời điểm tấn công bất ngờ đã giúp phiến quân thành công.
[ẢNH]
Nga cũng quá tự tin vào hệ thống bảo vệ nhiều tầng lớp của mình tại Syria. Hiện nay, họ đang triển khai nhiều lớp trinh sát xung quanh căn cứ quân sự, bao gồm các máy bay không người lái chiến thuật và trực thăng trinh sát.
[ẢNH]
Những máy bay này vừa quan sát bảo vệ căn cứ, vừa thực hiện nhiệm vụ trinh sát, giúp lực lượng không quân nước này khống chế chiến trường Syria.
[ẢNH]
Bảo đảm cho căn cứ chiến lược này, Nga đã điều động các vũ khí mạnh để hình thành 3 vòng đai bảo vệ chống lại các mối hiểm họa.
[ẢNH]
Lớp thứ nhất bao gồm các loại vũ khí như xe tăng T-90A, xe bọc thép BTR-82A, hệ thống pháo phản lực BM-30 Smerch...
[ẢNH]
Các đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ nhất của Nga cũng nằm trong lớp này được triển khai xung quanh căn cứ
[ẢNH]
Lớp thứ hai là các hệ thống phòng không cực mạnh của Nga bao gồm S-300, S-400, Pantsir-S1.
[ẢNH]
Lớp thứ ba là hệ thống trinh sát bảo vệ nhiều tầng lớp để kịp thời phát hiện những mối hiểm họa tại đây.
[ẢNH]
Trong 3 lớp này, lớp thứ nhất và thứ hai trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ khỏi các cuộc tấn công bằng lực lượng quân sự của tổ chức khủng bố.
[ẢNH]
Còn lớp thứ ba chủ yếu là tham gia trinh sát chiến trường, hỗ trợ Nga và quân đội Syria trong các chiến dịch quân sự.
[ẢNH]
Lớp trinh sát phòng thủ này có nhiệm vụ quan sát, thu thập thông tin, giúp ngăn chặn mọi nguy cơ tấn công vũ trang bất ngờ của các lực lượng đối thủ của Nga tại Syria.
[ẢNH]
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các căn cứ này, Nga đã trang bị cho mỗi đơn vị phòng thủ căn cứ 4-6 máy bay trinh sát không người lái cỡ nhỏ lớp ZALA 421-08 Strekoza, sử dụng động cơ điện, không gây tiếng ồn, phạm vi trinh sát khoảng 30km.
[ẢNH]
Tiếp đến Nga triển khai hơn 30 máy bay trinh sát không người lái lớp Yakovlev Pchela-1T và Orlan -10 (tương tự loại RQ-7 Shadow của Mỹ) hoạt động ở độ cao 2.500-3.600m, phạm vi trinh sát khoảng 60km.
[ẢNH]
Nhiệm vụ của các máy bay này là trinh sát phát hiện các mục tiêu cơ động nguy hiểm đang tiến về phía căn cứ Nga.
[ẢNH]
Các hệ thống pháo của phiến quân dùng để tấn công căn cứ Nga được nhận định nằm trong tầm bán kính trên dưới 30km, cách căn cứ không quân Nga.
[ẢNH]
Vệ tinh Mỹ đã chụp được hình ảnh các máy bay trinh sát không người lái Pchela-1T cất cánh từ sân bay Latakia để thực hiện các hoạt động do thám ở miền bắc Syria.
[ẢNH]
Ngoài ra, Mỹ còn phát hiện cả loại Dozor 600 (tương tự loại MQ-1B của Mỹ) được Nga vừa dùng để trinh sát và tấn công ngay đối phương nếu phát hiện mối hiểm họa.
[ẢNH]
Các máy bay không người lái của Nga có phạm vi bao quát rộng, được trang bị các thiết bị trinh sát tối tân, đặc biệt là bộ cảm biến chuyển động, giúp phát hiện hình ảnh một phiến quân đang di chuyển từ khoảng cách hơn 700m.
[ẢNH]
Những máy bay này có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nhiệm vụ cụ thể của chúng là phát hiện các căn cứ của phiến quân để chỉ điểm cho lực lượng không quân ném bom, đồng thời phát hiện những hoạt động điều chuyển lực lượng, trang bị, của khủng bố và phiến quân đối lập về phía căn cứ.
[ẢNH]
Ngoài ra Nga còn có các phi đội trực thăng tấn công, được trang bị các hệ thống trinh sát, phát hiện mục tiêu hiện đại.
[ẢNH]
Lực lượng này bao gồm 16 trực thăng Mi-24PN, Mi-35M, Mi 8AMTSh, được trang bị các bộ cảm biến hồng ngoại và điều khiển hỏa lực, có khả năng tự tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu.
[ẢNH]
Lớp trinh sát vòng ngoài này còn được bổ sung một máy bay trinh sát cỡ lớn Il-20M và máy bay trinh sát tiên tiến nhất Tu-214R
[ẢNH]
Đây là những máy bay trinh sát hiện đại nhất của Nga, được trang bị các anten băng thông rộng, radar trinh sát đường không, thiết bị liên lạc vệ tinh…
[ẢNH]
Ngoài ra, có thông tin cho rằng, Nga còn điều sang Syria một máy bay chỉ huy-cảnh báo sớm trên không Beriev A-50.
[ẢNH]
Loại máy này cũng có khả năng trinh sát đường không và mặt đất, giúp Nga phát hiện sớm các điểm tập trung quân, hướng tấn công của khủng bố.
[ẢNH]
Với những phương tiện trinh sát nhiều tầng, nhiều lớp như trên, có thể khẳng định rằng, khủng bố không thể tổ chức các cuộc tấn công quy mô vào các căn cứ quân sự của Nga ở Latakia.
[ẢNH]
Nhưng chúng lại thành công trong việc đột kích bất ngờ vào thời khắc cuối cùng của năm khiến Nga thiệt hại nghiêm trọng cả về vật lực và danh tiếng.
[ẢNH]
Cuộc tấn công đã làm cho Nga một lần nữa phải nhìn nhận và điều chỉnh phương pháp tác chiến một cách nhuần nhuyễn hơn.
[ẢNH]
Cho dù được trang bị vũ khí tối tân với hệ thống phòng không mạnh nhất thế giới nhưng chỉ một chút chủ quan đã khiến Nga phải trả giá đắt trên chiến trường Syria.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]