[ẢNH] Lực lượng tên lửa Iran được lệnh triển khai sẵn sàng chiến đấu, đòn trả đũa sắp tới?

ANTD.VN - Sau khi Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát thì Tehran đã cảnh báo có hành động cứng rắn và thề sẽ trả thù, bước đi đầu tiên của họ là đặt nhiều đơn vị trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.  

Hôm 3-1-2020, Thiếu tướng Qasem Soleimani - Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của IRGC cùng với Abu Mahdi al Muhandis - Chỉ huy lực lượng huy động nhân dân (PMU) Iraq do Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng sau đợt tấn công của Mỹ.

Đại giáo chủ Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố rằng đây là hành động khiêu khích chưa từng có, cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả thảm khốc vì đã vượt qua lằn ranh đỏ.

Ngay sau lời cảnh báo trên, lực lượng vũ trang Iran đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong đó các đơn vị không quân và đặc nhiệm ở tình trạng cao nhất.

Nhưng bước đi đáng ngại nhất được Tehran tiến hành chính là ra lệnh báo động tác chiến đối với toàn bộ các đơn vị tên lửa - át chủ bài của họ trong trận chiến có thể nổ ra với Mỹ.

Al Masdar News cho biết, Iran đã có động thái chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Điều này được chứng minh bằng hoạt động bất thường tại các địa điểm phóng, cũng như sự hiện diện trên không của một số lượng lớn máy bay chiến đấu.

Giới quan sát đánh giá rất có thể trong vòng 24 giờ tới, Iran sẽ giáng một đòn mạnh vào nhiều vị trí, bao gồm các căn cứ và cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.

Theo một số nguồn tin, các tên lửa đạn đạo tại nhiều căn cứ quân sự của Iran đã được triển khai một cách đầy đủ, điều này có nghĩa là Tehran đủ khả năng thực hiện một cuộc tấn công hủy diệt vào bất cứ lúc nào.

Các chuyên gia cho rằng mục tiêu dễ bị tổn thương nhất là các cơ sở quân sự của Mỹ nằm ở khu vực Vịnh Ba Tư, khi Iran có một số lượng lớn tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Những đợt tấn công dồn dập bằng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái có thể dễ dàng phá hủy ngay cả những căn cứ quân sự được trang bị hệ thống phòng thủ tối tân nhất.

Có vẻ như Washington đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình, và do đó họ hết sức khuyến nghị rằng tất cả công dân Mỹ cần rời khỏi Iraq trong vài giờ tới bằng mọi cách có thể.

Nếu cuộc chiến với Iran nổ ra thì dự báo mức độ sẽ là rất khốc liệt vì Iran là quốc gia sở hữu kho vũ khí tấn công tầm xa với quy mô đứng hàng đầu khu vực Trung Đông.

Với sức mạnh của mình thì Mỹ vẫn có đủ khả năng chiến thắng Iran trong một cuộc chiến tổng lực nhưng thiệt hại được dự báo sẽ rất nặng nề, đây là điều Washington không hề mong muốn.

Trong diễn biến liên quan, như một động thái đề phòng, các máy bay vận tải quân sự hạng nặng của Mỹ được báo cáo đang gấp rút chở các tổ hợp phòng không tối tân Patriot PAC 3 và THAAD tới các căn cứ quân sự.

"Không quân Mỹ (USAF) hiện đang triển khai các thiết bị và vũ khí hạng nặng bao gồm các hệ thống tên lửa đất đối không Patriot PAC 3 trên 3 chiếc C-5M và chở tới Jordan". 

"Số vũ khí này sẽ tăng cường khả năng để bảo vệ các căn cứ quân sự trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của IRGC", nhà báo Babak Taghvaee nói trên tài khoản Twitter của ông hôm 3/1.