[Ảnh] Lòng đường Láng bị chiếm làm nơi dừng đỗ xe, bán hàng sai luật

ANTD.VN - Thời gian trước, để giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Láng (Hà Nội), chính quyền thành phố đã quyết định cắt xén vỉa hè nhằm mở rộng lòng đường, giúp người tham gia giao thông di chuyển thuận tiện. Tuy nhiên, sau khi tuyến đường này được mở rộng, một số người dân và chủ phương tiện đã lợi dụng để dừng đỗ xe trên lòng đường, lấn chiếm lòng đường để bán hàng rong.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Láng nhiều đoạn đường có hiện tượng người tham gia giao thông dừng đỗ xe, đỗ xe để bán hàng rong

Thực trạng trên, diễn ra chủ yếu vào giờ cao điểm buổi chiều (16h30-19h30), khiến các phương tiện di chuyển đúng luật gặp nhiều khó khăn, một số đoạn còn gây ách tắc

Theo quan sát, các phương tiện giao thông đỗ xe trên khu vực lòng đường, 2 bánh phải của xe đè lên vạch kẻ lề đường

Trong các phương tiện lưu thông, xe ô tô là phương tiện có hành vi dừng đỗ trên khu vực lòng đường nhiều nhất

So sánh 2 chiều đường của đường Láng thì xe ô tô chủ yếu dừng đỗ ở khu vực lòng đường chiều từ Cầu Giấy hướng về Ngã Tư Sở

Có nhiều xe ô tô đỗ rất lâu, người điều khiển phương tiện không có mặt trong xe

Chiếc xe ô tô dừng đỗ trên lòng đường – đoạn dưới gầm ga đường sắt trên cao đường Láng khiến các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn

Xe ô tô dừng đỗ khu vực lòng đường – đoạn đi vào một điểm xe bus trên đường Láng

Không chỉ có xe ô tô dừng đỗ trên lòng đường, người điều khiển phương tiện xe máy cũng dừng đỗ để bán hàng rong

Việc bán hàng rong trên lòng đường, khiến người mua cũng phải dừng đỗ để mua hàng, gây nguy cơ tiềm ẩn va chạm giao thông

Người tham gia giao thông dừng đỗ, buôn bán trên lòng đường Láng – đoạn giao với đường Yên Lãng

Ngoài việc đỗ xe để buôn bán, một số quán ăn vặt trên đường Láng còn sử dụng lòng đường làm nơi đỗ xe cho khách

Theo Khoản 3, Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện ô tô không được: “Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt…”

Trường hợp vi phạm, người điều khiển phương tiện ô tô sẽ bị xử phạt từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng

Ngoài việc bị phạt tiền, nếu việc dừng đỗ xe gây tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 3-6 tháng

Đối với phương tiện xe máy, nếu “Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 (ba) xe trở lên ở lòng đường…; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật”, theo Khoản 3, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP, sẽ bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng

Ngoài ra nếu gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 5 tháng

Được biết, trước đó đường Láng thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường. Để góp phần giải quyết thực trạng này, chính quyền thành phố đã quyết định xén hè bên phải, sát bờ sông để mở rộng mặt đường thêm trung bình 3,5 m, xây mới vỉa hè rộng 1,5 m

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn bắt đầu mở rộng, bên cạnh tình trạng ách tắc vẫn diễn ra là tình trạng một số chủ phương tiện sử dụng một phần lòng đường để dừng đỗ xe và đỗ xe để buôn bán trái luật