- Tác hại của việc lạm dụng thuốc ngủ
- [ẢNH] Cảnh báo những thói quen khi ngủ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe
- Thợ điện và những đêm không ngủ cho người dân yên giấc
|
Duy trì thói quen đi ngủ sớm, ngủ đủ giấc giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, tạo cho cơ thể thói quen lành mạnh, đồng thời, việc đi ngủ sớm cũng giúp bạn sảng khoái, tràn đầy năng lượng khi thức dậy |
|
Không chỉ vậy, đi ngủ sớm còn giúp bạn lấy lại tinh thần, kích thích khả năng sáng tạo trong công việc, giúp bạn hoàn thành công việc tốt hơn |
|
Đi ngủ sớm, thúc đẩy khả năng tập trung tốt hơn, xử lý vấn đề một cách linh hoạt |
|
Những người có thói quen đi ngủ sớm, thường có lối sống rất lành mạnh, tích cực, lạc quan và tâm trạng luôn thoải mái |
|
Đi ngủ sớm cũng giúp cơ thể có sức đề kháng tốt, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh cảm lạnh, cúm… |
|
Ngủ sớm, ngủ đúng giờ, đủ giấc cũng giúp cơ thể hạn chế các nguy cơ mắc chứng xơ cứng động mạch |
|
Những người không ngủ đủ giấc, hay thường xuyên thức khuya thường có xu hướng ăn vặt nhiều hơn so với bình thường, vì vậy, rất dễ dẫn đến tăng cân, béo phì |
|
Ngủ sớm không những giúp bạn duy trì được chế độ ăn uống lành mạnh, mà còn mang lại cho bạn một vóc dáng cân đối |
|
Đồng thời, nó giảm được nguy cơ mắc phải các bệnh mãn tính như tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường… |
|
Giấc ngủ ngon và ngủ đủ giấc sẽ giúp các bộ phận sửa chữa những tổn hại từ bên trong cơ thể |
|
Những người không đi ngủ sớm thường kém hấp dẫn và có bề ngoài không ưa nhìn, cơ thể luôn trong trạng thái uể oải, mất sức sống |
|
Giấc ngủ cũng là liều thuốc vạn năng mang lại cho chị em phụ nữ làn da trắng sáng, hồng hào, vì vậy, chị em phụ nữ cần tập thói quen ngủ sớm, ngủ đủ giấc để nuôi dưỡng làn da của mình |
|
Đi ngủ sớm, giúp bạn đánh bay các bọng và quầng thâm ở mắt, mang lại cho bạn diện mạo tươi trẻ, căng tràn sức sống |
|
Thói quen ngủ sớm, sẽ giúp cơ thể giữ nước tốt, cải thiện lưu lượng máu có lợi cho sức khỏe của làn da một cách tự nhiên |
|
Không những tốt cho quá trình lưu thông máu, ngủ sớm còn giúp đào thải tế bào chết, dưỡng ẩm và chăm sóc da từ sâu bên trong |
|
Bạn cần ngủ sớm và ngủ đủ giấc để bảo vệ các hệ thống, cơ quan trong cơ thể.. được nghỉ ngơi, phục hồi và có thời gian để đào thải những cặn bã, độc tố bên trong ra khỏi cơ thể |
|
Chị em phụ nữ cũng nên lưu ý, nên ngủ sớm trước 22 giờ, tránh thức quá khuya để hạn chế nguy cơ mắc bệnh ung thư vú |
|
Không có thói quen ngủ sớm, thường xuyên thức khuya.. sẽ khiến tâm trạng của bạn không tốt, nóng tính hơn, hay nổi giận, dễ tranh cãi với mọi người xung quanh |
|
Ngược lại, nếu bạn có thói quen ngủ sớm, các hệ thống sẽ có thời gian nghỉ ngơi, không bị hoạt động quá tải, các dây thần kinh cũng sẽ không rơi vào trạng thái căng thẳng, nhờ vậy, sẽ giúp bạn hòa đồng, thân thiện và dễ tính hơn |
|
Đặc biệt, thói quen ngủ sớm sẽ làm nền móng vững chắc cho hệ thống miễn dịch của cơ thể giải phóng các protein, kháng lại sự tấn công của các loại vi khuẩn hay virus nguy hiểm |