[ẢNH] Liverpool từng cay đắng mất chức vô địch bởi Chelsea như thế nào?

ANTD.VN - Mùa giải 2013/14, Liverpool đã ở rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên, nhưng chỉ một khoảnh khắc sai lầm của đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard trong trận tiếp Chelsea ở vòng 36, cả mùa giải của họ đã đổ xuống sông xuống biển.

Liverpool đầy hưng phấn tiếp Chelsea trên sân nhà tại vòng 36, vào ngày 27-4-2014, trong bối cảnh cần 3 điểm nữa để ở gần hơn chức vô địch.

Đây là BXH sau vòng 35 của Premier League 2013/14. Có thể thấy lợi thế rất lớn của Liverpool trước Man City, khi hơn 3 điểm và giải chỉ còn 3 vòng.

Mo Salah (trái), ngôi sao số 1 của Liverpool hiện tại cũng có mặt trong trận đấu đáng nhớ này, nhưng là bên phía Chelsea.

The Kop tấn công mạnh mẽ còn The Blues thu mình chống đỡ, nhưng bước ngoặt trận đấu (và của cả mùa giải) đến vào cuối hiệp 1...

Đội trưởng Gerrard khống chế bóng hỏng từ đường chuyền của Sakho...

... sau đó trượt trân tai hại, để Demba Ba cướp bóng từ giữa sân

Tiền đạo của Chelsea nhanh nhẹn và mạnh mẽ lao tới đối mặt thủ thành Mignolet...

... rồi dứt điểm hiểm hóc, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Bàn thắng như một cái tát đau vào tham vọng của Lữ đoàn đỏ.

Gerrard sụp đổ...

CĐV The Kop không hiểu chuyện gì xảy ra.

Liverpool sau đó vừa đá vừa run, họ không còn tỉnh táo.

Trong khi đó, HLV Mourinho tiếp tục chơi đòn tâm lý chiến.

Chelsea của ông thật sự đã khiến đội chủ nhà hoảng loạn và bế tắc.

Để rồi vào phút 93, trong một đường phản công, Willian nhận bóng từ Torres trong tư thế vô cùng thoải mái, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

Suarez và Coutinho (hai ngôi sao của Barca hiện tại) suy sụp trước trận thua đầy bi kịch.

Liverpool đã không thể gượng dậy được nữa.

Ở vòng sau đó, họ bị Crystal Palace cầm hòa 3-3.

Nó cũng chấm dứt luôn giấc mộng vô địch của Liverpool, bất chấp việc thắng Newcastle 2-1 ở vòng hạ màn.

CĐV Lữ đoàn đỏ đau khổ, khóc đến cạn nước mắt vì họ đã để tuột chức vô địch trong tầm tay.

Mùa đó, Liverpool có 84 điểm, trong khi Man City toàn thắng 3 vòng cuối, có 86 điểm và lên ngôi ngoạn mục.

Mùa này, sau 33 vòng, Liverpool đang chiếm lợi thế trước Man City với 2 điểm nhiều hơn (82 với 80), nhưng đá hơn 1 trận. 22h30 đêm nay 14-4, họ sẽ lại tiếp Chelsea trên sân nhà Anfield. Liệu Lữ đoàn đỏ có vượt qua được nỗi ám ảnh năm xưa để giành chiến thắng và tiếp tục mơ về chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên?