[ẢNH] Liên tục thay đổi con số tên lửa liên quân bị bắn hạ, điều gì đang xảy ra với Nga tại Syria?

ANTD.VN - Nga vừa trưng ra bằng chứng là các mảnh vụn được cho là của tên lửa của liên quân, bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ hôm 14-4 vừa qua. Tuy nhiên họ đã liên tục thay đổi con số tên lửa bị bắn hạ, điều này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng thực sự của hệ thống phòng không Syria, do Nga cung cấp. 

Kể từ khi liên quân Mỹ-Anh-Pháp tấn công bằng tên lửa hành trình vào Syria hôm 14-4 vừa qua, Nga đã ít nhất 3 lần và Syria 2 lần công bố về số lượng tên lửa hành trình được đánh chặn, nhưng cả 5 lần đều khác nhau về con số. 

Con số mới nhất của Nga đưa ra là 66 tên lửa liên quân bị hạ. Lúc đầu con số này là 71, rồi xuống còn 46 tên lửa.

Cuộc tấn công quy tụ 3 cường quốc quân sự mạnh nhất của phương Tây với việc sử dụng đồng loạt sức mạnh không quân và hải quân.

3 loại tên lửa hành trình mạnh nhất thế giới đều được sử dụng một lúc bao gồm Tomahawk, SCALP-EG và AGM-158.

Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ, Scalp EG/Storm Shadow được phóng từ máy bay Anh và Pháp, trong khi AGM-158 JASSM được phóng đi từ máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ.

Theo công bố chính thức của Lầu Năm Góc, liên quân Anh-Pháp-Mỹ đã bắn tổng cộng 105 tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Syria trong đêm 13-4 (theo giờ địa phương).

Trong số này tên lửa Tomahawk vẫn chiếm số lượng lớn nhất với 66 quả, tên lửa SCALP-EG/Storm Shadow: 20 quả và cuối cùng là 19 quả tên lửa AGM-158. Hình ảnh các mảnh vụn tên lửa được Nga công bố trong vụ đánh chặn.

Hình ảnh phần đầu một quả tên lửa Tomahawk còn khá nguyên vẹn sau khi bị phòng không Syria bắn rơi.

Hình chụp các mảnh vụn của quả tên lửa bị bắn hạ.

Mảnh tên lửa bị đánh chặn, những chỗ khoanh trắng là bị đạn của hệ thống Pantsir-S1 bắn thủng.

Các bộ phận của động cơ tên lửa còn khá nguyên vẹn.

Nga trưng bày những mảnh vỡ, đồng thời ghi rõ nó thuộc bộ phận nào của tên lửa.

Hệ thống Pantsir-S1 được cho là đã lập công đầu trong việc bắn hạ tên lửa hành trình của liên quân.

Hình ảnh hệ thống Pantsir-S1 khai hỏa trong đêm để đánh chặn tên lửa hành trình liên quân.

Một mảnh tên lửa bị đạn phòng không Pantsir-S1 bắn thủng.

Mảnh vỡ của tên lửa Storm Shadow/SCALP được sử dụng bởi Anh và Pháp.

Vỏ tên lửa bị đạn pháo từ hệ thống Pantsir-S1 xé nát.

Hầu hết các mảnh vỡ được Nga trưng bày đều cho thấy dấu vết của hệ thống phòng không Pantsir-S1 bắn hạ.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga trong buổi công bố bằng chứng tên lửa liên quân bị bắn hạ.

Tuy nhiên điều khá bất ngờ là Nga đã rút xuống 46 tên lửa thay vì 71 quả bị hạ như khẳng định trước đó.

Ngay lập tức thông tin này đã gây bất ngờ cho giới quan sát dù trước đó Nga đã nhiều lần lên tiếng khẳng định rằng tổng số tên lửa bị bắn hạ lên tới 71 quả.

Việc bất nhất trong tuyên bố của Nga khiến giới quan sát nghi ngờ về con số thực tên lửa bị bắn hạ

Trước đó, ngay sau khi liên quân mở cuộc tấn công vào đêm 13 rạng sáng 14-4, Syria đã công bố họ đã đánh chặn thành công 13 quả tên lửa hành trình của liên quân.

Sau đó vài giờ họ tiếp tục nâng con số tên lửa bị đánh chặn lên 20 quả và khẳng định chính Pantsir-S1 đã lập công.

Con số 20 quả tên lửa được duy trì cho tới một ngày sau khi liên quân tấn công, Nga đã bất ngờ tuyên bố Syria đã bắn hạ tới 71 quả tên lửa.

Họ đã liệt kê các hệ thống tên lửa phòng không Syria lập công trong khi không hề đả động tới Pantsir-S1.

Nhưng sau đó Nga lại bất ngờ tuyên bố hệ thống Pantsir-S1 đã bắn hạ tên lửa hành trình với tỷ lệ thành công lên tới gần 100% 

Một số hệ thống phòng không khác được nêu cụ thể các con số đạn bắn ra cũng như số lượng tên lửa bị bắn hạ.

Mỹ đã phủ nhận tuyên bố của Nga và cho rằng 100% tên lửa của họ đến đúng mục tiêu. Các nhà quan sát thì cho rằng phòng không Syria đã đánh chặn được một số tên lửa liên quân nhưng không nhiều như Nga công bố.

Nhưng việc rút từ 71 quả xuống còn 46 tên lửa bị đánh chặn đã gây xôn xao cho giới quan sát và các nhà phê bình quân sự.

Nhưng sau khi công bố hai ngày, giới quân sự Nga lại đính chính tiếp một lần nữa, khi cho biết ngoài 46 quả trên thì còn 20 quả khác bị đánh chặn gần thành phố Homs, tổng cộng là 66 quả.

Liệu đây có phải là con số cuối cùng? nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi sau khi Nga bất nhất trong tuyên bố và việc họ đưa ra được bằng chứng quá ít cũng như không có bất kỳ tấm ảnh hiện trường tên lửa bắn rơi.

Các nhà quan sát nhận định việc 100% tên lửa liên quân đã trúng đích như tuyên bố của Mỹ là hoàn toàn vô lý, nhưng có thể Syria chỉ đánh chặn được một số lượng ít tên lửa hành trình kèm theo một số tên lửa mồi bẫy.

Chính điều này đã khiến Nga bối rối trong việc thống nhất kết quả cuối cùng của tên lửa bị đánh chặn. Nhưng rõ ràng việc này vô tình đã khiến Nga bị giảm uy tín trong các tuyên bố, cũng như chất lượng một số loại vũ khí phòng không do Liên Xô và Nga sản xuất bị nghi ngờ.