[ẢNH] Liên tục tấn công Syria, đích nhắm của Israel chính là Nga thay vì Damascus?

ANTD.VN - Cuộc tấn công của Israel nhằm vào căn cứ quân sự Syria diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp của Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Putin. Động thái này được coi là gia tăng sức ép lên Nga trong vấn đề Iran tại Syria.

Không quân Israel đang tăng cường các cuộc không kích nhằm vào quân đội Syria, đặc biệt căn cứ không quân T4, nơi được coi là có sự hiện diện của quân đội Iran là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công.

Tính chỉ từ đầu năm đến nay căn cứ không quân T4 ở Syria, gần thành phố Homs đã bị tấn công 3 lần.

Trước đó vào tháng 2, một trung tâm chỉ huy của Iran tại đây đã bị ném bom, sau đó vào tháng 4, một nhóm binh sĩ Iran tại căn cứ này cũng đã bị tấn công.

Ngoài ra, đã có thêm các báo cáo khác về các cuộc tấn công của Tel Aviv nhằm vào đoàn vận tải vũ khí của Iran nhưng chưa được xác minh.

Trong những tuần qua, các báo cáo từ Syria đã đổ lỗi cho Israel về các cuộc không kích bổ sung, trong đó có một vụ gần biên giới với Iraq, khiến hàng chục dân quân Shi'ite, do Iran hậu thuẫn thiệt mạng.

Dường như Israel thường tấn công ngay sau khi phát hiện được mục tiêu có sự hiện diện của Iran tại Syria.

Israel đã công khai bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Iran trong việc thiết lập sự hiện diện quân sự ở Syria, và Tel Aviv tuyên bố họ sẽ tấn công cho đến khi không còn sự hiện diện của Tehran tại Syria.

Cuộc tấn công mới nhất mà Israel tiến hành diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria - được Nga và Iran hỗ trợ - tiến tới giành lại quyền kiểm soát miền nam Syria, đồng thời họ có thể quay trở lại phía Tây Nam, nơi có vùng cao nguyên Golan đang nằm trong diện tranh chấp giữa Israel và Syria.

Cuộc không kích hôm 9-7-2018 được thực hiện chỉ ba ngày trước khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu có cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Do đó đây có thể là một thông điệp mà Tel Aviv gửi cho Moscow.

Theo giới phân tích, Israel đang chứng tỏ rằng nước này xác định sẽ bảo vệ lợi ích của mình bằng mọi giá mà không sợ làm mất lòng Nga hoặc phản ứng của Iran.

Mặt khác đó cũng là động thái chứng minh họ sẽ tăng cường sự can thiệp vào Syria, điều này có thể dẫn đến thay đổi cục diện tại chiến trường này, điều mà Nga không hề mong muốn.

Israel đã đi đến các điều khoản để ủng hộ chính quyền Assad và không có ý định can thiệp hay bảo vệ cho phiến quân địa phương hoạt động tại các làng gần biên giới với cao nguyên Golan của Israel kiểm soát.

Israel vẫn tập trung vào lợi ích tuyên bố của mình: Trục xuất người Iran và lực lượng phiến quân ra khỏi toàn bộ lãnh thổ Syria - đặc biệt là ở phía Nam Syria, sát biên giới với Israel.

Moscow đã gợi ý rằng họ sẽ hành động để giữ cho Iran cách biên giới 80km, tuy nhiên điều đó cũng không đủ để Tel Aviv an tâm.

Điều Israel muốn là sự chấm dứt hiện diện tại quân sự Iran tại Syria, Nga cũng đã nỗ lực cho mong muốn này, nhưng phía Syria dường như không chấp nhận điều này. 

Sự hiện diện của Iran có "phạm vi" lớn hơn những gì mà Nga có thể cam kết kìm hãm giúp Israel. Một số ý kiến còn cho rằng việc rút quân ồ ạt vừa rồi là động thái gây sức ép với Syria.

Do đó, Thủ tướng Netanyahu muốn thể hiện một nhu cầu lớn hơn nữa trong việc bảo vệ an ninh và báo hiệu rằng đang cố gắng thực thi điều này, bất chấp những rủi ro không đáng kể.

Mặt khác, có những đánh giá ở Israel nêu rằng, bất chấp sự đối thoại của Iran với các quyền lực chính trong khu vực, các chỉ huy của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong đó có tướng Qassem Soleimani vẫn quyết tâm để tiếp tục kế hoạch củng cố vị thế quân sự của Iran ở Syria, đồng thời đe dọa cả Israel.

Nhân vật này coi Syria là một nơi có thể là chiến trường lâu dài với Israel theo thời gian. Đồng thời, Tướng Soleimani và cộng sự đang hỗ trợ Hezbollah trong việc cải thiện kho vũ khí.

Khi Thủ tướng Netanyahu trở về từ Moscow ngày 10-5, Tướng Soleimani đã ra lệnh cho lực lượng của mình bắn tên lửa nhằm vào các tiền đồn của Lực lượng Phòng vệ Israel ở cao nguyên Golan.

Cuộc tấn công thất bại và một số tên lửa đã bị chặn bởi hệ thống Iron Dome. Israel phản ứng bằng các cuộc không kích bổ sung.

Tuy nhiên, điều này đã cho thấy rằng Tướng Soleimani không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình và Tel Aviv có lý do lo ngại về việc đó.

Chính vì vậy Israel tấn công vào Syria nhằm mục đích gây sức ép với không những với Syria, Iran mà còn với chính Nga.

Nga sẽ phải có những biện pháp mạnh hơn nhằm kiềm chế Iran, thậm chí gây sức ép thêm với Syria nhằm chấm dứt sự hiện diện của Iran tại khu vực này.

Có như thế Israel mới không tăng cường các cuộc tấn công vào Syria, thậm chí đưa quân vào khu vực này, điều này có thể gây ra sự biến đổi lớn trên chiến trường tạo thế bất lợi cho phía Nga và cả Syria.