[ẢNH] Khủng bố IS đang bị "hỏa thần địa ngục" TOS-1A Nga áp chế tại chảo lửa Deir Ezzor

ANTD.VN - Cuối tuần qua, liên quân Nga-Syria đã bất ngờ pháo kích dữ dội tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại ngoại ô thành phố Deir Ezzor. Đây là thành trì quan trọng cuối cùng của khủng bố IS tại Syria. Đáng chú ý trong cuộc tấn công lần này có sử dụng tới cả pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A. 

Khói lửa ngập trời khắp thành phố này trong suốt 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy vừa qua, khi không quân và pháo binh của liên quân Nga-Syria tấn công dữ dội nhằm quét sạch các tay súng khủng bố IS ở phần phía đông của thành phố Deir Ezzor.

Kể từ năm 2012, quân đội Syria đã tổ chức mạng lưới điệp viên và thông tin viên hoạt động trong những khu vực do IS kiểm soát ở thành phố Deir Ezzor. 

Những "người giấu mặt" này đã cung cấp tọa độ chính xác về các điểm chốt của IS nên đã hạn chế tối đa được những thiệt hại đối với các công trình kiến trúc cổ ở đây.

Mặc dù khủng bố IS đang bị bao vây hoàn toàn, dồn vào "chảo lửa" ở những khu vực còn lại trung tâm thành phố Deir Ezzor, nhưng các chỉ huy của lực lượng khủng bố vẫn liều chết cố thủ bằng mọi giá, không chịu rút lui hay đầu hàng.

IS sử dụng triệt để chiến thuật lợi dụng đường phố nhỏ hẹp và các tòa nhà kiên cố để tổ chức các trận địa phòng ngự cứng, vững như đã từng làm trước đó ở Mosul và Raqqa.

Điều này buộc liên quân Nga và Syria phải dùng tới pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A, loại vũ khí được mệnh danh là "hỏa thần địa ngục" bởi sức hủy diệt chỉ đứng sau bom hạt nhân. Hình ảnh binh sĩ đang nạp đạn cho hệ thống pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A.

Hình ảnh pháo phản lực áp nhiệt TOS-1A đang khai hỏa liên tục về phía mục tiêu.

Khả năng tấn công đặc biệt của hệ thống TOS-1A trong quân đội Nga đã được chính người Mỹ phải thừa nhận.

Theo chuyên gia Sebastien Roble của tạp chí The National Interest, TOS-1A không có đối thủ cạnh tranh trong kho vũ trang của phương Tây.

TOS-1A sử dụng loại đạn rocket phóng cỡ 220 mm. Đạn của hệ thống này được chia làm hai loại gồm đầu đạn chứa chất gây cháy và đầu đạn sử dụng chất nổ thermobaric (nhiệt áp bari) - loại thuốc nổ thường được sử dụng để chế tạo bom công phá ứng dụng công nghệ chân không.

Cả hai loại đầu đạn này khi bắn đến mục tiêu sẽ tạo ra các đám mây lửa đốt cháy, hủy diệt mục tiêu do khi nổ khí gas chứa trong tên lửa sẽ được giải thoát.

Chúng sẽ hút hết oxy và tạo ra hiện tượng chân không một phần. Đây chính là ác mộng đối với những mục tiêu của TOS-1A đang lẩn trốn trong boongke, hang động.

Cơ chế bắn của dàn hỏa lực TOS-1A là từng quả một hoặc 2 quả cùng lúc. Dù phóng quả một hay phóng cặp một, dàn TOS-1A chỉ mất có 0,5 giây để khai hỏa.

Một dàn phóng tên lửa TOS-1A có chứa 30 đầu đạn gây cháy có thể tạo ra một khoảng cháy rộng từ 200 đến 400 mét.

Chảo lửa Deir-Ezzor trong những ngày tới sẽ vẫn hết sức ác liệt.