[ẢNH] Không quân Nga trút giận chỉ 1 đòn đánh, 6 xe quân sự cùng 40 phiến quân bị tiêu diệt tại Syria

ANTD.VN - Su-34 của không quân Nga đã sử dụng bom chùm RBK-500 để diệt thành công 6 xe quân sự cùng 40 phiến quân tại Syria. Đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh nhóm phiến quân này vừa tấn công vào căn cứ Nga làm 4 cố vấn quân sự thiệt mạng.

Quân đội Nga thường tung ra đòn trả đũa mãnh liệt mỗi khi căn cứ hay quân nhân của họ bị tấn công tại Syria. Với chiến lược này Nga thường tạo sự hoang mang lẫn khiếp sợ cho phiến quân để ngừng tấn công vào mục tiêu của Nga tại Syria.

Hình ảnh các kỹ thuật viên của Nga đang lắp bom lên cường kích Su-34 để thực hiện các cuộc không kích vào nhóm phiến quân tại Syria. 

Được biết, cường kích Su-34 vừa dùng bom RBK-500 diệt thành công 6 xe quân sự và trên 40 tay súng phiến quân chỉ với 1 đòn đánh.

Vụ không kích với sự tham gia cuộc tấn công có cường kích Su-34 và Su-25 là đòn đáp trả của Nga với việc các tay súng phiến quân tấn công và làm 4 binh sĩ Moscow thiệt mạng tại Deir ez-Zor. 

Việc với chỉ một đòn đánh duy nhất, chiến đấu cơ Nga đã phá hủy được 6 xe quân sự cùng trên 40 tay súng phiến quân được coi là thông điệp kinh hoàng mà Nga muốn gửi tới các nhóm phiến quân tại đây.

Nga đã không kích rất chính xác vào cứ điểm của phiến quân, giúp mở rộng vùng kiểm soát tại Deir Ezzor. 

Trong chiến dịch tấn công này, Nga tiếp tục dùng loại bom nhảy dù RBK-500 SPBE-D tấn công quân khủng bố.

Hình ảnh mô tả hoạt động của loại bom chùm đặc biệt này.

Siêu bom RBK-500 mang theo 15 quả bom con SPBE-D được trang bị hệ thống dẫn đường độc lập sẽ tự tìm kiếm mục tiêu xe tăng để tiêu diệt.

Loại bom này thường được lắp lên những loại máy bay cường kích của Nga như Su-24, Su-25 và Su-34.

Cường kích Su-24 được lắp đặt bom chùm RBK-500 để chuẩn bị hủy diệt phiến quân.

Cận cảnh các quả bom con được chứa trong loại bom chùm của Nga.

Loại bom này có tên gọi là RBK-500 SPBE-D. Về bản chất, RBK-500 SPBE-D chỉ đơn thuần là một vật mang hay một quả bom mẹ.

Bom có hiều dài 2,48m, đường kính thân 0,45m trọng lượng khoảng 500kg.

RBK-500 có nhiều phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản sử dụng cho các nhiệm vụ riêng biệt, trong đó RBK-500 SPBE-D là phiên bản chống tăng hết sức hiệu quả.

Bom được thả từ máy bay ở độ cao từ 400-5000m với tốc độ từ 500-1200km/h.

Mỗi quả bom thường được tích hợp từ 15 thiết bị chống tăng SPBE-D hay còn gọi là bom nhỏ diệt tăng.

Mỗi thiết bị này có trọng lượng 17,3kg, chiều dài 0,384m, đường kính 0,185m, lượng nổ 5,8kg và 1 lõi xuyên bằng đồng nặng 1kg.

SPBE-D được trang bị hệ thống dẫn đường tích hợp với một đầu dò hồng ngoại kép hoạt động trong dải sóng từ (3-5)mm và từ (8-14)mm cùng với một cảm biến tần số vô tuyến điện.

Khi tấn công mục tiêu, SPBE-D sẽ phóng ra lõi đạn là một thỏi đồng nặng 1kg nhằm vào mục tiêu, với tốc độ 2 km/s. 

Loại vũ khí chống tăng độc đáo này chuyên tấn công xe tăng-thiết giáp ở phần nóc xe là khu vực được bảo vệ kém nhất.

Lõi đồng lao xuống với vận tốc cực lớn, có khả năng xuyên thủng lớp giáp đồng nhất đặc biệt RHA, có độ dày 150-160 mm.

Với với vector góc chạm mục tiêu lệch khoảng 30 độ so với phương thẳng đứng, phá hủy hoàn toàn nóc xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép, dù là loại hiện đại nhất.

Các cảm biến trên cánh của hồng ngoại sẽ quét 1 góc 300 so với phương thẳng đứng với tốc độ 7 vòng/phút để tìm kiếm mục tiêu. Tín hiệu liên tục được gửi về máy tính trên máy bay.

Khi mục tiêu được phát hiện, máy tính xác định điểm tiến công và điều khiển thiết bị tiến công mục tiêu.

Khi không tìm được mục tiêu, SPBE-D có khả năng tự hủy để không gây nguy hiểm cho con người và các phương tiện khác trên mặt đất.