Theo trang Southfront, nguồn tin từ quân đội chính phủ Syria (SAA) cho biết, không quân Syria và Nga vừa tiến hành cuộc không kích lớn nhất từ đầu năm đến nay tại khu vực Tây Bắc nước này.
Máy bay chiến đấu Syria và Nga đã tập kích vào nhiều ngôi làng và thị trấn dọc trục đường nối giữa hai tỉnh Hama và Idlib, tập trung chủ yếu vào khu vực đóng quân của lực lượng nổi dậy tại Kafr Naboudeh.
Được biết máy bay tiêm kích và trực thăng vũ trang đã được Syria và Nga triển khai để ném bom liên tiếp xuống khu vực phía Bắc tỉnh Hama và phía Nam tỉnh Idlib.
Trước đó vào sáng ngày 29/4, quân đội Syria bắt đầu tập trung lực lượng gần hai tỉnh Hama và Idlib nhằm tiến hành một cuộc tấn công nhỏ tại khu vực phi quân sự.
Theo ý kiến của giới quan sát, đây có thể xem như dấu hiệu rõ nét cho thấy một cuộc tấn công tổng lực vào tỉnh Idlib nhằm đập tan căn cứ cuối cùng của phiến quân nổi dậy đã sắp diễn ra.
Quân đội chính phủ Syria đã dồn hai đơn vị tinh nhuệ nhất của mình tới đây đó là sư đoàn bộ binh cơ giới số 4 (do Iran huấn luyện) và đặc nhiệm Tiger (do Nga huấn luyện).
Bên cạnh lực lượng của SAA, không quân Nga đóng tại căn cứ Hmeimim cũng được tăng cường thêm các máy bay cường kích tầm thấp Su-25SM3 cùng với trực thăng vũ trang Mi-28NM Night Hunter.
Tuy rằng hoạt động quân sự đã rất dồn dập nhưng nguồn tin ở thủ đô Damascus lại nói rằng quân đội Syria chỉ có thể nhằm vào một số khu vực nhỏ lẻ do chịu áp lực từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.
Cuộc tổng tấn công quy mô lớn thẳng vào Idlib trong thời gian trước mắt gần như chắc chắn chưa thể diễn ra, khi chính tổng thống Nga Putin nói rằng đây là hành động thiếu tính khả thi.
Lý do chính được đưa ra là chênh lệch lực lượng lúc này vẫn nghiêng về phía phiến quân nổi dậy khi đã dồn về Idlib tới 70.000 tay súng cùng số lượng lớn xe tăng, thiết giáp.
Ngoài ra các nhóm vũ trang tại Idlib còn nhận được sự ủng hộ trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ, khi Ankara công khai tuyên bố mình có quyền lợi tại khu vực miền Bắc Syria.
Nếu chiến dịch tấn công vào Idlib được SAA phát động, gần như chắc chắn quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phản ứng cứng rắn bằng cách đưa quân tham chiến trực tiếp như những gì họ từng làm tại tỉnh Afrin.
Bên cạnh đó, Nga còn lo ngại sẽ diễn ra một thảm họa nhân đạo khi công việc phân chia dân thường ra khỏi các phần tử khủng bố vẫn chưa được tiến hành thành công.
Bởi vậy cuộc tấn công mới nhất của không quân Nga - Syria vào ngoại vi tỉnh Idlib có lẽ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là hành động thực tế.
Bên cạnh đó, Nga đang có mối quan tâm khác tại Venezuela khi họ đứng trước nguy cơ bị mất quyền lợi nếu cuộc đảo chính của ông Guaido thành công, vì vậy Moskva sẽ chưa chấp thuận cho SAA mở chiến dịch Idlib vào lúc này.