[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm "cải trang" thành tàu chở trực thăng của Nhật Bản

ANTD.VN - Vào hôm 4-7, Reuters dẫn nhiều nguồn tin khác nhau cho biết, Kaga - chiếc tàu lớp Izumo thứ 2 của Nhật Bản sẽ tham gia chuyến hải trình kéo dài 2 tháng đi qua khu vực biển Đông. Đây được coi là chiến hạm lớn và mới nhất của Nhật Bản nhưng ít ai biết được rằng nó là loại tàu vô cùng đặc biệt.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Nhật Bản từng có lực lượng hải quân lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ vào năm 1941, với 5 tàu sân bay và 6 hạm đội trong biên chế hải quân.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Đến nay, hải quân Nhật Bản vẫn vô cùng ấn tượng nhưng để tuân thủ theo cam kết phát triển quân đội chỉ vì mục đích phòng thủ mà nước này đóng các tàu chiến có triển khai trực thăng chứ không phải tàu sân bay chở máy bay cánh cố định như trước.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Nhật Bản gọi Izumo với tên chính xác là “tàu khu trục chở trực thăng” nhằm khẳng định rằng, nó chỉ có khả năng chở theo trực thăng và chuyên dùng cho mục đích phòng thủ. Tuy nhiên, trên thực tế, theo nhiều chuyên gia quân sự, chiến hạm này vẫn có khả năng làm nhiệm vụ như một chiếc tàu sân bay thực thụ.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Hình dáng của Izumo gần giống với một tàu sân bay hạng nhẹ và được chế tạo với chi phí 1,2 tỉ USD
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Với chiều dài 248m và lượng giãn nước 24.000 tấn, nó còn lớn hơn cả các tàu chở máy bay cất/hạ cánh thẳng đứng của Ý và Tây Ban Nha.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Ngoài ra, theo tạp chí Jane’s Defense, Izumo được trang bị những hệ thống tác chiến điện tử, kiểm soát hoả lực và radar tân tiến nhất thế giới để đủ sức tham gia các cuộc chiến tranh hiện đại.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Izumo có khả năng chở theo 14 trực thăng MCH-101 hoặc SH-60K cho hoạt động chống ngầm, đồng thời trang bị hệ thống vũ khí tầm gần (CIWS) Phalanx và SeaRam để đối phó với mối đe doạ áp sát con tàu.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Izumo mang theo 400 lính thủy quân lục chiến và 50 phương tiện hạng nhẹ để thực hiện hoạt động tấn công đổ bộ.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Tuy nhiên, không giống với các tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Wasp của Mỹ, Izumo không mang theo các tàu đổ bộ cỡ nhỏ nên hoàn toàn phải phụ thuộc vào trực thăng để vận chuyển binh sĩ.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Điều đặc biệt khiến Izumo có thể đóng vai trò như một tàu sân bay đó là nó có khả năng hỗ trợ các chiến đấu cơ cất cánh ở đường băng ngắn và hạ cánh theo kiểu thẳng đứng (STOVL) như F-35B do Mỹ sản xuất.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Ngoài việc có kích thước lớn hơn chiếc tàu lớp Hyuga thế hệ cũ, Izumo còn được thiết kế lại phần boong tàu nhằm tạo ra nhiều khoảng trống hơn.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Các hệ thống CIWS đã được chuyển sang cạnh sườn ở tàu Izumo, trong khi, các hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng đã được rút gọn bớt.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Điều này có thể tạo điều kiện tốt cho hải quân Nhật Bản vận hành tới 10 - 15 chiếc F-35B trên Izumo, tức là đủ để tạo ra một cuộc tấn công chớp nhoáng.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Tuy nhiên, nếu thực sự muốn làm việc như một chiếc tàu sân bay, Izumo vẫn cần trải qua một vài thay đổi ví dụ như việc cải thiện lại lớp boong tàu chịu nhiệt nhằm giúp nó làm việc tốt hơn với các chiến đấu cơ F-35B.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
Ngoài ra, Nhật Bản cũng có thể chọn cách lắp thêm phần cầu bật ở đầu tàu nhằm hỗ trợ cho hoạt động cất cánh.
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm
[ẢNH] Izumo: Hàng không mẫu hạm