[ẢNH] Ít ai biết xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập không phải là vũ khí do Liên Xô sản xuất

ANTD.VN - Ngày 30-4-1975, chiếc tăng Type-59 số hiệu 390 của trung đoàn thiết giáp 203 thuộc Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 203, Quân đoàn 2, đã húc tung cổng, tiến vào dinh Độc Lập, ghi dấu thời khắc kết thúc cuộc chiến tranh, thống nhất đất nước kéo dài hơn 20 năm.

Khoảnh khắc xe tăng của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975 đã trở thành một biểu tượng cho sự sụp đổ của VNCH và sự thống nhất đất nước sau 20 năm chiến tranh.

Xe tăng của Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30-4.

Nhưng ít ai biết rằng chiếc xe tăng húc đổ cổng chính của Dinh Độc Lập lại không phải là vũ khí do Liên Xô sản xuất.

Chiếc xe tăng húc đổ cổng chính mang số hiệu 390 chính là xe tăng T-59 (Type-59) do Trung Quốc sản xuất.

 Xe tăng hạng trung kiểu 59 (tiếng Anh: Type 59, tên công nghiệp tại Trung Quốc: WZ120) hay Xe tăng chủ lực kiểu 59 là một xe tăng chiến đấu chủ lực do Trung Quốc chế tạo, sản xuất dựa trên chiếc xe tăng T-54A của Liên Xô.

Phiên bản thử nghiệm được sản xuất năm 1958 và được đưa vào sử dụng năm 1959, vì vậy nó có tên là Type 59. 

Việc sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 1963.

Đã có xấp xỉ 9.500 chiếc đã được sản xuất từ năm 1958-1980 và trong đó có khoảng 5.500 chiếc phục vụ trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. 

Đến năm 2000 thì còn khoảng 5.000 chiếc còn phục vụ trong Quân đội Trung Quốc, đa số là các phiên bản Type 59-I và Type 59-II.

Về cơ bản T-59 giống với phiên bản T-54A của Liên Xô, tuy nhiên có một số khác biệt quan trọng. 

Type 59 ban đầu không được trang bị đèn hồng ngoại nhìn đêm hoặc hệ thống làm ổn định súng chính như của T-54A.

Vì thiết kế trên cơ sở T-54A nên nhìn chung Type 59 có tính năng kỹ chiến thuật tương đương với trọng lượng 36 tấn.

Type-59 có chiều dài 6,04m, chiều rộng 3,2mm, chiều cao 2,5m. 

Toàn bộ thân xe được bọc giáp dày 20-203mm.

Xe được trang bị động cơ 12150L V-12 có công suất 520 mã lực giúp xe có thể cơ động với vận tốc lên tới 50km/h.

Xe có tầm hoạt động 450km, nếu  trang bị thêm thùng dầu phụ xe có thể chạy thêm 50km nữa.

Về vũ khí xe tăng Type-59 được trang bị pháo chính 100mm, ngoài ra còn có thêm một súng máy phòng không 12,7mm và một súng máy đồng trục cỡ nòng 7,62mm.

Trong lịch sử hình thành, trang bị của bộ đội Binh chủng Tăng – Thiết giáp, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng với trang bị hạng nặng tới từ Liên Xô (Nga) thì Trung Quốc cũng cung cấp một số lượng không nhỏ cho quân đội ta. 

Một trong những “con rùa thép” nổi bật nhất mà Trung Quốc chuyển giao cho Việt Nam giai đoạn những năm 1960-1970 là Type 59 – hay Việt Nam thường gọi là xe tăng T-59

Hiện tại vẫn còn hàng trăm xe tăng Type-59 đang phục vụ trong biên chế của quân đội nhân dân Việt Nam.

Việt Nam đã đặt mua xe tăng hiện đại T-90 của Nga và sẽ sớm thay thế những chiếc xe tăng T-54 và Type-59.