[ẢNH] Israel giới thiệu súng phóng lựu mới cho Galil ACE và TAR-21 Việt Nam

ANTD.VN - Tại Triển lãm Quốc tế về An ninh - Homeland Security Expo Vietnam 2018, Công ty IWI của Israel đã mang sang giới thiệu nhiều loại súng bộ binh rất đáng chú ý.

Hiện nay các nhà máy công nghiệp quốc phòng Việt Nam chủ yếu sản xuất súng phóng lựu kẹp nòng loại M203 cỡ 40 mm để trang bị cho súng trường tấn công Galil ACE 32 sản xuất theo công nghệ được Israel chuyển giao.

Trong khi đó lực lượng Hải quân đánh bộ lại dùng một loại súng phóng lựu 40 mm khác là khẩu T40 được chế tạo bằng cách lấy nòng của M203 gắn trên giá đỡ của HK 79 để loại bỏ cụm cò súng.

Có thể nhận thấy cách trang bị như trên có nhược điểm là không tạo ra sự đồng bộ, vì vậy tại Triển lãm Quốc tế về An ninh - Homeland Security Expo Vietnam 2018 vừa diễn ra, Công ty IWI của Israel đã mang sang giới thiệu một vũ khí mới.

Doanh nghiệp quốc phòng của Israel đã trưng bày ở gian hàng của mình những khẩu TAR-21 và Galil ACE 32 đều được gắn kèm súng phóng lựu kẹp nòng GL 40.

Giải pháp trang bị như trên sẽ hạn chế được nhược điểm đã nêu, tạo ra sự đồng bộ và hạn chế gánh nặng cho công tác đảm bảo kỹ thuật, ngoài ra khẩu GL 40 còn có rất nhiều ưu điểm nổi trội.

Khẩu GL 40 được IWI nghiên cứu chế tạo cuối thập niên 2000 nhằm thay thế những khẩu M203 đã lạc hậu và rất khó tích hợp trên súng trường tấn công bullpup TAR-21.

Điểm độc đáo của GL 40 đó là nó có thiết kế module với các đường ray picatinny cho phép tùy biến rất linh hoạt, khi cần thiết có thể bổ sung báng súng, tay cầm và kính ngắm để trở thành một khẩu súng phóng lựu độc lập.

Tùy chọn này tỏ ra rất thích hợp khi phải thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu khác nhau, ngoài sử dụng trong quân đội thì nó còn trang bị được cho cả cảnh sát để bắn đạn hơi cay hay một số loại đạn đặc chủng khác.

Theo đề nghị của nhà sản xuất IWI, khẩu GL 40 được tối ưu hóa tính năng kỹ chiến thuật khi gắn kèm các loại súng trường tấn công thuộc họ TAR-21.

Tuy nhiên bên cạnh đó thì GL 40 vẫn hoạt động tốt nếu gắn kèm súng trường tấn công Galil ACE, M16 hay một số chủng loại vũ khí khác (bao gồm cả dòng súng AK của Nga).

Nhà sản xuất chế tạo khẩu GL 40 với hầu hết các chi tiết làm từ polymer cao phân tử nhằm mục đích giảm trọng lượng cũng như dễ dàng cho công tác tạo hình.

Thông số kỹ chiến thuật cơ bản của GL 40 bao gồm cỡ đạn 40x46 mm, nòng dài 303 mm với 6 đường rãnh xoắn, tổng chiều dài súng 414 mm, trọng lượng 1,4 kg.

Khẩu súng này bắn được tất cả các loại đạn lựu tiêu chuẩn cỡ 40 mm mà M203 vẫn dùng, bao gồm đạn nổ mảnh sát thương, đạn cháy, đạn khói, đạn hơi cay, đạn chiếu sáng...

Tầm bắn hiệu quả của GL 40 đạt 150 m đối với mục tiêu điểm, 400 m khi bắn trên diện tích hoặc giảm xuống còn 300 m đối với bản nòng ngắn.

Hiện nay Việt Nam đã vận hành dây chuyền sản xuất súng bộ binh do phía Israel chuyển giao, chúng ta hoàn toàn đủ năng lực sản xuất súng phóng lựu GL 40 nếu mua bản quyền, đây sẽ là giải pháp nâng cao hỏa lực cho cấp tiểu đội rất đáng quan tâm.