[ẢNH] Iran đưa xe tăng chiến đấu chủ lực "mạnh hơn T-90MS" sang Syria thử lửa?

ANTD.VN - Hiện nay chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nội địa Karrar do Iran nghiên cứu chế tạo đang trong giai đoạn đánh giá tính năng, theo nhận xét thì nơi giúp nó hoàn thiện không đâu tốt hơn chiến trường Syria, liệu Tehran có mạo hiểm đưa chiếc MBT này sang tham chiến?

Iran là quốc gia Trung Đông có nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu khu vực, họ đã tự chủ sản xuất phục vụ nhu cầu của quân đội mình hầu như mọi loại vũ khí từ tên lửa, xe tăng, tàu chiến cho tới máy bay.

Nhờ có kinh nghiệm khai thác cũng như vận hành vũ khí của cả Nga, Mỹ, Trung Quốc mà Tehran đã kết hợp thành công tinh hoa của nước ngoài vào sản phẩm của riêng mình.

Một trong những vũ khí nội địa đình đám nhất của Iran trong thời gian qua chính là chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Karrar mà theo lời quảng cáo của họ thì còn tốt hơn cả T-90MS của Nga.

"Karrar có thể cạnh tranh với các loại tăng chiến đấu chủ lực tối tân nhất trên thế giới ở ba yếu tố hỏa lực, độ chính xác và khả năng cơ động, cũng như sự bền bỉ và đơn giản đối với quá trình bảo dưỡng trên chiến trường".

"Bên cạnh đó, Karrar có thể phóng tên lửa chống tăng qua nòng và dẫn nó tới mục tiêu một cách chính xác", Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan tuyên bố đầy tự hào về chiến xa nội địa của họ.

Quân đội Iran cho biết Karrar không hề thua kém thậm chí có điểm còn trội hơn xe tăng T-90MS đang được Nga mang đi chào hàng khắp khu vực Trung Đông.

Hỏa lực chính của xe tăng Karrar là pháo 125 mm nòng trơn được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, tính năng của nó theo đánh giá thì tương đương 2A46M do Nga sản xuất.

Xe tăng Karrar được trang bị các lớp giáp phản ứng nổ đi kèm giáp lồng che kín toàn bộ các vị trí xung yếu ở mặt trước, tháp pháo cũng như bên hông, có điều chưa rõ tính năng của loại ERA này có bằng Relikt hay không.

Hệ thống điện tử của xe tăng Karrar cũng bị đặt một dấu hỏi lớn, nhưng có lẽ nó sẽ trội hơn T-90MS một chút vì Iran đã được Trung Quốc cung cấp nhiều công nghệ điện tử tối tân của họ.

Thậm chí nếu xét trên khía cạnh thẩm mỹ thì xe tăng Karrar của Iran còn sở hữu vẻ ngoài trông "hầm hố" và đáng sợ hơn T-90MS của Nga.

Theo thông báo của Iran thì hiện nay xe tăng Karrar đang trong giai đoạn hoàn thiện tính năng để bước vào sản xuất hàng loạt.

Chưa rõ các bài đánh giá kiểm tra của Iran có mức độ khắc nghiệt tới đâu, tuy nhiên để giúp chiếc MBT này hoàn thiện thì không gì bằng cho nó "thử lửa" trên chiến trường Syria.

Đây cũng là cách mà Quân đội Nga áp dụng và đã thu về rất nhiều thành công, mới đây nhất là trường hợp xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT thế hệ 3 đã được chấp nhận đưa vào biên chế sau màn trình diễn ấn tượng tại Syria.

Đối với Iran, có lẽ họ cũng nên đưa chiếc Karrar sang tham chiến trực tiếp tại Syria để có thể điều chỉnh những thiếu sót phát sinh trong quá trình thiết kế mà chỉ thử nghiệm trên thao trường sẽ chẳng thể phát hiện hết.

Đồng thời đây cũng là cơ hội để Iran chứng minh vũ khí của mình thực sự mạnh chứ không phải là "nổ quá đà" như những gì họ vẫn phải chịu điều tiếng bấy lâu nay.