Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm tại các bang trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3-11 đã tăng mạnh so với các năm trước đây
Reuters cho hay, đa phần những người tham gia bỏ phiếu sớm là đảng viên đảng Dân chủ
Họ đã tiến hành bỏ phiếu qua thư từ xa thay vì tới các điểm bầu cử tập trung như trước đây
Tính đến hiện tại, số người tham gia bỏ phiếu đã vượt mốc 10 triệu
Đây là con số lớn gấp nhiều lần so với các cuộc bầu cử trước đó. Cụ thể, trong năm 2016, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm chỉ khoảng 1,4 triệu người (tính thới tháng 10-2016)
Được biết, số phiếu bầu sớm tại 5 bang Minnesota, South Dakota, Vermont, Virginia và Winsconsin đã chiếm hơn 20% tổng số phiếu năm nay
Các bang đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu sớm từ ngày 4-9 vừa qua. Theo đó, các cử tri bang North Carolina là những người "mở màn" cuộc bầu cử năm nay với hơn 600.000 lá phiếu
Tuy vậy, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích phương án bỏ phiếu từ xa này, ông cho rằng hình thức bầu cử này sẽ không cho kết quả chính xác và tạo điều kiện cho gian lận xảy ra
Dù vậy, các cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra để đảm bảo an toàn cho người dân giữa đại dịch
Các cử tri tham gia bầu cử phải tuân thủ những biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang để phòng dịch
Nhiều cử tri còn cẩn thận sử dụng các tấm kinh chắn để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2
Có thể thấy, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến Mỹ có một năm bầu cử vô cùng khác biệt