Quyết định mua Hệ thống tên lửa không đối đất hiện đại quốc gia II (NASAMS-II) được đưa ra bởi Hội đồng mua sắm quốc phòng Ấn Độ (DAC), đứng đầu bởi Bộ trưởng Quốc phòng Nirmala Sitharaman. Thỏa thuận này sẽ có giá trị 1 tỉ USD.
NASAMS-II là sản phẩm của sự hợp tác phát triển giữa tập đoàn Kongsberg của Na Uy và Raytheon của Mỹ.
Hệ thống được trang bị với các radar 3 chiều Sentinal, cùng với đó là hàng loạt các loại tên lửa tầm ngắn, trung và các hệ thống phóng, trung tâm chỉ huy và kiểm soát hỏa lực.
Các kỹ sư tạo ra NASAMS-II đã rút ngắn thời gian phát triển bằng cách sử dụng tên lửa không đối không AIM-120 với tầm bắn từ 55 đến 180 km.
Mỗi tiểu đoàn NASAMS-II gồm 12 xe mang phóng với 72 đạn tên lửa sẵn sàng khai hỏa trong 15 giây.
Điểm độc đáo khác của hệ thống này là hộp phóng thiết kế kiểu module nên còn bắn được tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X hoặc RIM-162 ESSM.
Trung tâm chỉ huy của hệ thống này có khả năng ra lệnh bắn hạ các tên lửa, máy bay và nhiều mối đe dọa trên không khác. NASMAS-II cũng là một phần trong mạng lưới phòng không đa lớp đang bảo vệ cho thủ đô Washington của Mỹ, cùng một vài thành phố khác của các nước NATO.
Việc Ấn Độ mua NASMAS-II được chấp thuận cùng thời điểm Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đang phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo 2 lớp (BMD) với khả năng theo dõi và tiêu diệt tên lửa hạt nhân.
NASMAS-II nhiều khả năng sẽ được Ấn Độ chuyên sử dụng cho đánh chặn tên lửa hành trình.
Ngoài việc mua hệ thống NASMAS-II từ Mỹ, Ấn Độ cũng tăng cường an ninh cho New Delhi bằng cách xác định lại các vùng cấm bay trong thành phố này, đồng thời thay đổi nguyên tắc cho phép bắn hạ các máy bay khả nghi.