[ẢNH] Hành trình nhan sắc của Diễm Hương - "đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt" một thời

ANTD.VN - Bên cạnh “ngườ đẹp Tây đô" Việt Trinh, Diễm Hương được xem là tượng đài nhan sắc của điện ảnh Việt Nam những năm 80-90 thế kỉ trước. Cô sở hữu vẻ đẹp đài các, sang trọng, từng khiến khán giả một thời say mê và ưu ái mệnh danh là “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt”. Đã nhiều năm trôi qua, vẻ đẹp dịu dàng, đôn hậu của Diễm Hương vẫn khiến nhiều con tim bồi hồi, say đắm.

Cuối thập niên 1980 đầu 1990, điện ảnh Việt Nam chứng kiến sự lên ngôi của dòng phim "mỳ ăn liền". Những cái tên như Việt Trinh, Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh... trở thành ngôi sao nổi tiếng, tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng 

Bên cạnh "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh, Diễm Hương được xem là ngọc nữ sáng giá của điện ảnh Việt Nam thời kỳ đó 

Diễn viên Diễm Hương tên thật là Ngô Hoàng Diệu Hương, sinh năm 1970.Cô từng là gương mặt đóng chính, xuất hiện xuyên suốt những bộ phim đình đám như: Những nẻo đường phù sa, Phạm Công Cúc Hoa, Nước mắt học trò hay Vòng vây tội lỗi

Diễm Hương được mệnh danh là "minh tinh màn bạc" của Việt Nam. Độ phủ sóng của cô không chỉ ở mảng phim ảnh mà còn được "lan rộng" khi hình ảnh của Diễm Hương xuất hiện trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút, băng rôn...

Bên cạnh khả năng diễn xuất đa dạng, Diễm Hương còn ghi dấu trong lòng khán giả bởi nhan sắc "băng thanh ngọc khiết"             

Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng, mũi cao và làn da trắng hồng. Nhờ vẻ đẹp đài các, sang trọng, nữ diễn viên nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng

Ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Diễm Hương góp mặt trong hơn 60 bộ phim ở nhiều thể loại 

Nữ diễn viên sinh năm 1970 đặc biệt gắn liền tên tuổi với tài tử Lý Hùng. Cả hai từng là "cặp đôi màn ảnh" đẹp nhất của điện ảnh Việt giai đoạn đó, thường xuyên nhận được các lời mời đóng phim hay chụp ảnh lịch

Diễm Hương được đồng nghiệp nhận xét là người thân thiện, vui vẻ, yêu nghề, dù nổi tiếng nhưng có lối sống khá lành mạnh

Tuy nhiên, sau sóng gió tình cảm vào năm 1997, Diễm Hương rút khỏi làng giải trí. Vai diễn cuối cùng mà người đẹp tham gia là Ngân Hà trong bộ phim truyền hình "Những nẻo đường phù sa" của đạo diễn Châu Huế

Năm 2000, Diễm Hương kết hôn với một luật sư hơn cô 18 tuổi. Sau khi kết hôn, cô theo chồng qua Canada sống rồi sinh con. Từ đó trở đi, những thông tin về nữ diễn viên vô cùng hiếm hoi

Năm 2007, Diễm Hương đã bất ngờ trở về Việt Nam và xuất hiện trong chương trình khách mời của một hãng mỹ phẩm. Sau nhiều năm, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ nao lòng

Dù gương mặt đã in dấu thời gian nhưng vẻ đẹp dịu dàng, sang trọng của Diễm Hương vẫn giữ được nguyên vẹn

Khoảng thời gian đó, một vài bức ảnh khác của Diễm Hương được chia sẻ. Mọi người đều dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc của nữ diễn viên Diễm Hương

Năm 2013, Diễm Hương lại xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Nhan sắc của cô vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ

Vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên thời son trẻ của Diễm Hương đã nhường chỗ cho vẻ mặn mà, phúc hậu             

Mới đây, hình ảnh của Diễm Hương bất ngờ xuất hiện tại tập 12 của chương trình "Ký ức vui vẻ". Mọi người đều bồi hồi nhớ lại thời hoàng kim của cô cách đây hơn 20 năm

Nhắc đến Diễm Hương, nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, Diễm Hương là người rất điệu đà. Mỗi lần bước ra sân khấu, cô luôn dành cả tiếng để ngắm mình trước gương

MC Quyền Linh tâm sự, anh từng hâm mộ Diễm Hương, xin đóng vai quần chúng trong phim có Diễm Hương tham gia. Vài năm sau, anh toại nguyện khi đóng cùng thần tượng trong bộ phim "Những nẻo đường phù sa"

Khi được MC Lại Văn Sâm hỏi về cuộc sống hiện tại của "đệ nhất mỹ nhân màn ảnh Việt" năm nào, Quyền Linh cho biết, cô đã là mẹ của 4 đứa con và hiện tại đang sinh sống cùng gia đình tại Malaysia             

Được biết, trước đó vài tháng, Quyền Linh có dịp gặp lại Diễm Hương khi cô trở về Việt Nam. Anh cho biết, người đẹp Diễm Hương bây giờ, mắt vẫn trong veo

Hiện tại, Diễm Hương không có ý định quay trở lại showbiz. Cô sống kín tiếng và hạnh phúc bên tổ ấm của mình             

Dẫu quyết định không trở lại với con đường nghệ thuật nhưng trong lòng khán giả, Diễm Hương mãi là tượng đài nhan sắc mà khó ai có thể thay thế