[ẢNH] Hạm đội Biển Đen nhận gấp loạt chiến hạm tàng hình mang tên lửa Kalibr trong tình hình nóng

ANTD.VN - Trước khả năng khối quân sự NATO sẽ đưa tàu chiến tới Biển Đen và Biển Azov theo đề nghị của Ukraine, Hải quân Nga đã phải gấp rút tăng cường sức mạnh cho lực lượng đồn trú tại đây.  

Truyền thông Nga vừa cho biết, tàu hộ vệ tên lửa tàng hình cỡ nhỏ mang tên Orekhovo-Zuevo số hiệu 626 lớp Buyan-M đã tới căn cứ của Hạm đội Biển Đen tại quân cảng Sevastopol.

Con tàu khởi hành từ cảng Novorossiysk của nhà máy đóng tàu vào hôm thứ 6 sau khi đã hoàn thành đầy đủ các bài thử nghiệm trên biển với kết quả tốt.

Lễ thượng cờ cho tàu Orekhovo-Zuevo để đánh dấu ngày nó chính thức gia nhập Hạm đội Biển Đen sẽ được tiến hành trong tháng, đây là tàu tên lửa tàng hình lớp Buyan-M thứ 7 của đơn vị.

Điều đáng quan tâm ở đây đó là tiến độ hoàn thành con tàu có vẻ như đã được Hải quân Nga đẩy nhanh, khi khối quân sự NATO đang cân nhắc kế hoạch đưa chiến hạm tới điểm nóng theo đề nghị từ phía Ukraine.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Buyan-M - Dự án 21631 là biến thể của tàu pháo tuần tra Buyan Dự án 21630. Tàu có kích thước nhỏ, thiết kế góc cạnh nhằm nâng cao khả năng tàng hình trước các phương tiện trinh sát của đối phương.

Mặc dù lượng giãn nước đầy tải chỉ 949 tấn nhưng Buyan-M được trang bị vũ khí cực mạnh với 8 tên lửa siêu âm Kalibr đặt trong bệ phóng thẳng đứng UKSK bố trí phía sau tháp radar. 

Tên lửa Kalibr bản chống hạm 3M-54 có tầm bắn 600 km, vận tốc tối đa Mach 2,9 mang theo đầu đạn trọng lượng 200 kg, có khả năng đánh chìm tàu chiến cỡ lớn.

Bên cạnh đó, tàu còn phóng được cả tên lửa đối đất 3M-14T tầm bắn 1.500 km. Pháo hạm của tàu là loại A-190E cỡ 100 mm có cự ly tác xạ hiệu quả 23 km, nhịp bắn 80 phát/phút.

Hỏa lực phòng không của tàu gồm 2 bệ phóng tên lửa vác vai tầm thấp Igla-1M với 8 đạn, cho khả năng tiêu diệt mục tiêu bay từ khoảng cách 5,2 km, trần bay 3,5 km. 

Để chống lại tên lửa đối hạm bay sát mặt biển, Buyan-M được trang bị 1 pháo phòng không cao tốc AK-630M2 Duet nòng kép có tốc độ bắn 10.000 phát/phút, tầm bắn 5 km.

Hệ thống điện tử của tàu gồm có radar trinh sát Pozitiv-ME1, radar hỏa lực MR-123 và radar hàng hải MR-231. Đặc biệt nếu cần thiết còn có thể trang bị thêm hệ thống định vị thủy âm (sonar) Anapa-ME.

Thông số cơ bản của các tàu tên lửa lớp Buyan-M bao gồm chiều dài 74,1 m; chiều rộng 11 m, mớn nước 2,6 m; tốc độ tối đa 25 hải lý/h; tầm hoạt động 1.500 hải lý; thủy thủ đoàn 29 - 36 người.

Bên cạnh tàu Orekhovo-Zuevo thuộc Dự án 21631 lớp Buyan-M thì dự kiến trong tương lai ngắn sắp tới, Hạm đội Biển Đen còn sớm tiếp nhận tàu tên lửa Dmitry Rogachev thuộc Dự án 22160.

Việc bổ sung cấp tốc loạt chiến hạm nhỏ nhưng có khả năng tàng hình rất cao và đặc biệt là dàn hỏa lực cực mạnh sẽ giúp Hải quân Nga tạo ra lợi thế đáng kể trước khối quân sự NATO.

Đối phó với số lượng lớn chiến hạm cỡ nhỏ nhưng rất linh hoạt và lại còn được vũ trang mạnh mẽ của Hải quân Nga chắc chắn sẽ làm các tướng lĩnh NATO phải cảm thấy đau đầu.