[ẢNH] Giờ G điểm, Taliban cắt Internet, chuẩn bị tràn vào 'thung lũng tử thần' Panjshir?

ANTD.VN -  Taliban đã có những động thái cho thấy dấu hiệu của một cuộc tổng tấn công quy mô vào thung lũng Panjshir, nơi Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) đang chốt giữ. 
Hiện thung lũng Panjshir được coi như "cái gai trong mắt" của Taliban, việc thu hồi vùng đất vốn đang nằm trong tay Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) này rất quan trọng đối với lực lượng Hồi giáo này.
Sau khi dụ hàng thủ lĩnh FANR không thành công, Taliban đã huy động 1.500 tay súng mở cuộc tấn công vào thung lũng này, tuy nhiên họ đã phải vấp phải sức kháng cự mãnh liệt và 1/3 lực lượng tấn công đã phải bỏ mạng.
Lo ngại hiện trạng tại thung lũng Panjshir có thể châm ngòi cho các cuộc nổi dậy tiếp theo chống lại mình, vì thế Taliban đang quyết tâm triển khai một lực lượng lớn hơn, chuẩn bị mở cuộc tổng tấn công tiêu diệt FANR.
Sau khi chiếm Kabul quá dễ dàng, Taliban phần nào chủ quan khi không đem quân tiến chiếm ngay thung lũng Panjshir, điều này đã tạo cơ hội cho các thành phần cứng rắn chống Taliban tới cùng trong chính phủ Afghanistan cũ lập địa bàn.

Trong bối cảnh IS-K vừa nổi dậy đánh bom sân bay Kabul nhằm vào phương Tây, vụ việc này có thể khiến Mỹ lo ngại Afghanistan dưới thời Taliban có thể là vùng đất dung dưỡng các nhóm khủng bố.

Việc hữu hiệu ngăn chặn khủng bố toàn cầu là phải tiêu diệt các cứ điểm của chúng từ gốc rễ, tuy nhiên sẽ khó lấy gì làm bảo đảm rằng Taliban sẽ cam kết giữ được lời hứa sẽ không cho các nhóm khủng bố lập địa bàn. Đây là điều kiện Washington đưa ra khi ký thỏa thuận với Taliban vào năm 2020 về việc rút quân ra khỏi Afghanistan.

Không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục can thiệp vào Afghanistan nhưng sẽ theo một phương thức khác, thay vì đổ quân họ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng đối kháng với Taliban.
Hiện tại Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan (FANR) là lực lượng sáng giá hơn cả.
Tinh thần chiến đấu là thứ Mỹ không hài lòng ở quân đội chính quyền Afghanistan cũ, nhưng ở các binh sĩ FANR họ đã thể hiện một cách đầy thuyết phục khi đối đầu với Taliban.
Một tinh thần chiến đấu quyết tử đã được chứng minh trong đợt phản công khi Taliban kéo quân đánh thung lũng Panjshir hồi đầu tuần trước.
Có lẽ nhận thấy những lo ngại nước ngoài sẽ tiếp tục can thiệp và trợ giúp các nhóm đối kháng, nên cách tốt nhất đối với Taliban lúc này là phải nhanh chóng bằng mọi cách thu phục thung lũng Panjshir.
Hiện Taliban vừa cắt Internet toàn khu vực tỉnh Panjshi, bên cạnh đó họ tiếp tục điều động một lượng lớn các tay súng để bao vây thung lũng Panjshir.
Việc Taliban chặn internet tại khu vực thung lũng Panjshir sẽ ngăn cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh và Thủ lĩnh Ahmad Massoud - 2 lãnh đạo chính của Mặt trận Quốc gia Kháng chiến liên lạc được với bên ngoài.
Tất cả những động thái này là một tín hiệu nguy hiểm cho thấy rất có khả năng Taliban sẽ tấn công quyết liệt nhằm vào thung lũng Panjshir trước khi nước ngoài kịp can thiệp.
Trong một động thái liên quan, hôm 28/8, trong chương trình Soloviev Live, Đại sứ Nga tại Kabul ông Dmitry Zhirnov cho biết rằng Taliban có thể chiếm tỉnh Panjshir trong vòng vài giờ:
"Tôi nghĩ rằng họ có thể tiếp quản Panjshir trong một ngày, thậm chí có thể trong vài giờ", ông Dmitry Zhirnov nhận xét.
Rõ ràng về tương quan lực lượng FANR không phải là đối thủ của Taliban khi họ chỉ có khoảng 6.000 binh sĩ, trong đó phần lớn là lính đặc nhiệm Afghanistan, tàn binh quân đội cũ và lực lượng dân quân.
Lợi thế duy nhất đối vói FANR lúc này là địa thế hiểm trở của thung lũng Panjshir và tinh thần tử chiến của các binh sĩ hiện tại.
Đối với các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Afghanistan, số phận của họ thường được Taliban đinh đoạt bằng cách xử tử ngay cả khi họ đầu hàng, vì vậy tử chiến tới cùng là con đường duy nhất dù mong manh để giúp họ sống sót.
Giới quan sát nhận định, hiện tại chiến dịch di tản vẫn chưa kết thúc, chính quyền mới tại Kabul do Taliban lập ra vẫn chưa hình thành, vì thế sẽ rất khó để bên ngoài can thiệp và tiếp tế cho FANR kể cả Mỹ.
Việc sống còn lúc này đối với FANR là họ phải cố gắng cầm cự ít nhất là qua thời khắc 31/08, lúc chiến dịch di tản tại Afghanistan kết thúc.
Nhưng đó vẫn chưa phải là giai đoạn quyết định, có chăng nếu có bên ngoài tiếp tế thì họ cũng chỉ thực hiện trong vòng bí mật, cốt để giúp FANR cầm cự trước Taliban.
Số phận FANR sẽ chỉ được thực sự định đoạt khi Taliban lập chính phủ mới. Nếu là một chính phủ liên hiệp với nhiều giai cấp, sắc tộc tại Afghanistan, thì lúc này gần như FANR sẽ không có lý do tồn tại.
Nhưng nếu là một chính phủ với quyền quyết định duy nhất và tuyệt đối tại Afghanistan thuộc về Taliban, thì lúc này FANR sẽ được nước ngoài viện trợ, và họ có cơ hội tái sinh giống với Liên minh Phương Bắc xưa kia.
Chính trường và cả chiến trường Afghanistan sẽ tiếp tục nóng bỏng trong vài ngày tới. Hòa bình cho vùng đất Trung Á đầy đau thương này có thể sẽ tiếp tục xa vời.