[ẢNH] "Gã khổng lồ trên không" đầy ao ước của Mỹ tại không quân Venezuela

ANTD.VN - Với khả năng chở 20 tấn hàng hóa trong khoang, thêm 5 tấn treo bên ngoài hoặc vận chuyển cùng lúc 160 binh sĩ, Mi-26 được coi là dòng trực thăng to lớn nhất thế giới hiện nay. Hiện không quân Venezuela đang sở hữu phi đội 3 chiếc Mi-26T mới mua của Nga.
[ẢNH]
Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26T Pemon, Không quân Venezuela đang nắm trong tay phi đội gồm 3 chiếc để phối hợp cùng phi đội UH-1 do Mỹ sản xuất.
[ẢNH]
Với năng lực vận tải đạt được, Mi-26 xứng đáng là trực thăng số 1 thế giới hiện nay, vượt xa cả máy bay trực thăng vận tải hạng nặng CH-47 Chinook của Mỹ. Thậm chí nó còn dễ dàng vận chuyển được cả 1 chiếc Chinook bằng cáp treo bên ngoài.
[ẢNH]
Mi-26 (NATO định danh là Halo) là loại máy bay trực thăng vận tải hạng nặng được sản xuất bởi nhà máy hàng không Rostvertol Nga.
[ẢNH]
Kể từ khi đi vào biên chế cho tới hiện nay, Mi-26 vẫn được xem là trực thăng vận tải lớn nhất thế giới.
[ẢNH]
Năng lực vận tải của Mi-26 mạnh đến nỗi nó có thể chở cả một chiếc xe bọc thép bên trong.
[ẢNH]
Mi-26 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 12-1977, chính thức biên chế trong quân đội Liên Xô năm 1983.
[ẢNH]
Hiện nó vẫn được nhiều nước ưa chuộng và sử dụng rộng rãi cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự.
[ẢNH]
Với tải trọng cất cánh lên tới 56 tấn, Mi-26 khiến các đối thủ đến từ Mỹ và phương Tây nể phục.
[ẢNH]
Mi-26 có thể vận chuyển lên đến 160 binh sĩ trang bị đầy đủ. Đây là con số khá ấn tượng nếu như các trực thăng Mi-26 làm nhiệm vụ đổ quân.
[ẢNH]
Trong trường hợp vận chuyển hàng hóa, Mi-26 có khả năng chở theo 20 tấn hàng hóa trong khoang và 5 tấn nếu treo thêm bên ngoài.
[ẢNH]
Để mang được khối lượng lớn như vậy, trực thăng Mi-26 được trang bị hai động cơ D-136 siêu khỏe với công suất 11.400 mã lực/chiếc và 8 cánh quạt.
[ẢNH]
Cận cảnh khoang chở hàng rất rộng của Mi-26.
[ẢNH]
2 động cơ D-136 cũng giúp Mi-26 đạt tới vận tốc tối đa 295km/h.
[ẢNH]
Phạm vi hoạt động của Mi-26 tối đa lên tới 1.952km, bán kính tác chiến lên đến 800km.
[ẢNH]
Mi-26 có thể hoạt động ở độ cao tối đa hơn 4.600m.
[ẢNH]
Buồng lái hiện đại của phiên bản Mi-26T, đây là phiên bản nâng cấp sâu rộng của dòng trực thăng Mi-26.
[ẢNH]
Về kích thước, Mi-26 có chiều cao 8.15m, chiều dài 33,73m, trọng lượng không tải 28,2 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 56 tấn.
[ẢNH]
Được thiết kế với khoang chở hàng rộng và chiếm phần lớn diện tích máy bay, Mil Mi-26 có thể mang theo những món hàng siêu nặng trong khoang như xe cứu hỏa, xe bọc thép hay xe tăng hạng nhẹ.
[ẢNH]
Ngoài ra Mi-26 còn có thể cẩu bên ngoài cả các loại container, pháo, máy bay cánh cố định và trực thăng quân sự hạng nặng khác.
[ẢNH]
Với 3 chiếc Mi-26T trong biên chế, quân đội Venezuela có thể nhanh chóng triển khai gần 500 quân một lúc tới các điểm nóng bỏng trên chiến trường.
[ẢNH]
Hiện loại trực thăng này đang hoạt động tích cực, sẵn sàng đối phó với những biến động có thể xảy ra từ hướng Colombia, nơi được cho là ngả đổ quân của Mỹ nếu can thiệp vào nước này.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]