Theo thông báo từ phía Nga, tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM mà nước này chuyển giao cho Syria đang được nâng cấp lên chuẩn mới tương đương S-300PMU2.
Chưa dừng lại đó, các kỹ thuật viên người Nga còn tiến hành chỉnh sửa mã điều khiển cũng như thuật toán dành cho S-300 Syria, khiến nó kết nối được với các tổ hợp S-400 mà Nga triển khai tại đây.
Như vậy đồng nghĩa với việc S-300PM Syria sẽ nhận được dữ liệu từ radar của tổ hợp S-400 để phối hợp tác chiến, thậm chí S-400 còn dẫn bắn được cho cả tên lửa do S-300PM Syria phóng đi.
Trước tình hình trên, đã có nhận xét cho rằng nếu S-300PM của Syria được tích hợp các loại tên lửa đánh chặn 48N6E3 hay 40N6 thì nó thực chất đã "lột xác" thành S-400.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng từng cho biết rằng tầm bắn tên lửa S-300PM Syria sẽ đạt tới con số 250 km, tức là ông gián tiếp khẳng định rằng sẽ cung cấp đạn đánh chặn 48N6E3 cho đồng minh.
Vấn đề thu hút sự quan tâm hiện nay đó là liệu Nga có sẵn sàng cung cấp cho phòng không Syria cả tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 tầm bắn 400 km hay không?
Theo đánh giá từ nhiều nhà quan sát tình hình khu vực thì viễn cảnh trên rất có khả năng xảy ra, nhất là khi Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết tên lửa 40N6 đã vượt qua các cuộc kiểm tra và bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.
Từ khi cuộc chiến Syria bùng nổ đến nay, Nga đã dùng mảnh đất Trung Đông nóng bỏng này như một thao trường để thử nghiệm các loại vũ khí trang bị mới nhất của mình.
Sẽ không ngạc nhiên nếu như Moskva quyết định làm điều tương tự với tên lửa 40N6, bởi vì hành động này sẽ giúp họ nhận biết rõ hơn ưu nhược điểm của vũ khí so với chỉ thử nghiệm với bia bay đã biết rõ tính năng kỹ chiến thuật.
Tên lửa 40N6 nếu được đưa sang Syria thì nhiều khả năng về lý thuyết nó sẽ được chuyển giao cho quân đội nước sở tại, nhưng người ra lệnh phóng và điều khiển trực tiếp vẫn là quân nhân Nga.
Đối đầu với tiêm kích tàng hình F-35I Adir hay tên lửa hành trình tấn công ngoài vùng phòng không điểm bao gồm AGM-158 JASSM, Rampage hay Popeye Turbo sẽ giúp 40N6 bộc lộ hết ưu nhược điểm.
Thông qua thành tích thực chiến, Nga sẽ có điều kiện để tiến hành sửa lỗi hay cho ra đời các phiên bản nâng cấp ưu việt hơn nhờ kinh nghiệm thu về từ chiến trường.
Viễn cảnh phòng không Syria được Nga cung cấp tên lửa đánh chặn tầm siêu xa 40N6 chắc chắn sẽ khiến cho Không quân Israel phải cảm thấy đặc biệt lo ngại.
Với tầm bắn lớn nhất xấp xỉ 400 km, các máy bay tiêm kích F-15I Ra'am hay F-16I Sufa mang tên lửa hành trình tầm xa của Không quân Israel giờ đây cũng không còn được đảm bảo an toàn nữa.
Sẽ là tình huống cực kỳ thú vị nếu diễn ra một cuộc quyết chiến trên bầu trời Syria giữa những vũ khí tấn công và phòng thủ ưu việt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.