[ẢNH] Dù mang nhiều lỗi, nhưng tại sao Trung Quốc vẫn đặc biệt lo ngại F-35 Mỹ

ANTD.VN - Sau màn thực chiến ấn tượng tại Syria, chiến đấu cơ F-35 biệt danh "tia chớp" đã có sự đảo chiều ngoạn ngục, từ chỗ bị nghi ngờ ghẻ lạnh, nay các chiến đấu cơ này dần trở thành nỗi lo sợ đặc biệt cho các đối thủ Mỹ, đặc biệt là Trung Quốc.

Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh để trở thành đối trọng với Mỹ. Chính vì vậy Washington đã tăng cường các biện pháp nhằm chống lại sự ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Các vũ khí mạnh nhất của Mỹ được sử dụng để ngăn chặn sự bành trướng của bắc kinh. Trong số các loại vũ khí được triển khai có chiến đấu cơ F-35.

Tại sao lại là chiến đấu cơ F-35, loại máy bay bị từng bị chỉ trích và nghi ngờ về hiệu quả trong chiến đấu?

Thực tế mà nói, chương trình F-35 là một trong những dự án vũ khí gây nhiều tranh cãi nhất của Mỹ. 

Nhiều ý kiến chỉ trích loại máy bay này, họ cho rằng những chiếc F-35 vốn trõn trĩnh và chậm chạm sẽ không đủ sức tạo ra những đòn đánh khiến đối phương lo sợ.

Đã có lúc tưởng chừng như dự án F-35 đổ vỡ khi ngân sách dành cho chúng không ngừng tăng cao và thời gian biên chế bị lùi, tuy vậy hiện nay những chiếc F-35 đã và đang trở thành sát thủ thực sự trên không.

Dù Mỹ là nước chế tạo và sản xuất ra những chiếc F-35 nhưng Israel lại là quốc gia lần đầu tiên cho chúng thực chiến.

Những chiếc F-35 của Israel đã vượt qua lưới lửa phòng không trùng điệp tại Syria để tấn công vào quân đội của tổng thống Assad lẫn lực lượng Iran đang đóng tại đây.

Trước đó trong những trận chiến giả định, F-35 đã có màn chiến thắng ấn tượng gần như tuyệt đối trước các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 hàng đầu thế giới hiện nay như F-15E, Rafale và Typhoon. 

Chính điều này đã làm các quốc gia trước đó e dè chần chừ, nay đã dốc hầu bao để tậu những phi đội F-35. Hiện tại các đồng minh của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương là Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bắt đầu trang bị những chiếc tiêm kích tối tân này.

Trong khi Hàn Quốc có kế hoạch mua khoảng 50 chiếc F-35 thì Nhật Bản lại có kế hoạch trang bị hơn 100 chiếc máy bay đặc biệt nguy hiểm này.

Singapore cũng đang để ngỏ khả năng mua những chiếc F-35 để trang bị. 

Việc các đồng minh và đối tác của Mỹ tăng cường triển khai F-35 sẽ giúp Washington linh hoạt trong chiến thuật giữ các đơn vị nhỏ hoạt động đều đặn. Rõ ràng điều này khiến Bắc Kinh lo lắng.

Dù Trung Quốc đã phát triển thành công tiêm kích tàng hình J-20 và J-31, tuy vậy chúng vẫn còn bị đánh giá là kém xa những chiếc F-35 của Mỹ.

F-35 có thể mang 10,5 tấn vũ khí với 16 tên lửa các loại.

Số vũ khí trang bị trên F-35 tương đương với chiến đấu cơ F-15E hai động cơ, và vượt trên hẳn mức 8 tấn so với Su-35, Su-57 của Nga, Typhoon của Châu Âu hay J-10, J-11, J-16 của Trung Quốc.

Ở chế độ tấn công hỗn hợp F-35 có thể mang được 14 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa AIM-9X nhỏ hơn cho các nhiệm vụ trên không, hoặc 6 quả bom GBU-31 cùng với 4 AIM-120/9X cho các nhiệm vụ hỗn hợp trên không và mặt đất.

Bên cạnh việc trang bị cho F-35 vũ khí và cảm biến hiện đại, Lầu Năm Góc còn áp dụng hệ thống dẫn đường và cảnh báo tầm xa cho siêu tiêm kích trong các hoạt động chiến đấu.

Khi ở chế độ tàng hình F-35, nó chỉ có thể mang theo 2,6 tấn tải trọng chiến đấu gồm hai quả bom GBU-31 hoặc Paveway IV và một cặp AIM-120. Tuy nhiên chúng lại có thể xuyên thủng mọi hàng phòng thủ đối phương. Chiến trường Syria đã chứng minh điều này.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 197 F-35A, 75 F-35B và 28 F-35C xuất xưởng. Nếu nó không thể hiện được sức mạnh thì Mỹ đã không thể vung tiền sản xuất số lượng lớn tới thế mà thay vào đó họ có thể tiếp tục sản xuất F-22.

Như vậy dự kiến 300 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao dứt điểm vào cuối năm 2020, các nước sử dụng nó đều là những cường quốc quân sự - kinh tế hàng đầu thế giới.

Điều cuối cùng làm nên sức mạnh của F-35 đó chính là giá cả. Theo thông báo, tốc độ sản xuất F-35 đã đạt mức dự kiến theo kế hoạch là 66 chiếc trong năm 2017, Lockheed Martin cho biết, con số này đã đạt 91 chiếc trong năm 2018 và sản lượng vào năm 2023 dự kiến sẽ đạt mốc 160 máy bay/năm.

Khi đó giá thành của F-35 sẽ chỉ còn khoảng 80 triệu USD, tức là rẻ hơn cả Su-35. Hiện Nga đang bán Su-35 ở mức 105-110 triệu USD, đây là mức giá qua thương vụ với Trung Quốc, Indonesia.

Việc hạ giá thình sẽ làm cho các đồng minh Mỹ có thể tiếp cận được các chiến đấu cơ tối tân này cách dễ dàng hơn. Rõ ràng với các đối thủ tiềm tàng của Trung Quốc được trang bị ngày càng nhiều F-35 sẽ tạo ra sự lo lắng không nhỏ cho Bắc Kinh.