[ẢNH] Dự khán Siêu kinh điển, Ronaldo khoái chí nhìn Messi bạc nhược trước Real

ANTD.VN - Tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần và cũng để "trốn" dịch Covid-19, Cristiano Ronaldo từ Italia trở lại Tây Ban Nha dự khán trận Siêu kinh điển, nơi Real Madrid xuất sắc hạ Barca 2-0.

Rạng sáng 2-3, Real Madrid và Barcelona bước vào trận El Clasico đầu tiên trong năm 2020, cũng là trận Siêu kinh điển thứ 244 trong lịch sử

Đây là màn chạm trán có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch La Liga

Siêu sao của Juventus - Cristiano Ronaldo (giữa) cũng trở lại mái nhà xưa để dự khán trận đấu

Ronaldo tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần và cũng để "trốn" dịch Covid-19 đang hoành hành ở Italia

Đây là lần đầu tiên CR7 trở lại sân Bernabeu kể từ khi chuyển sang khoác áo Juventus vào hè 2018

Phút 71, Vinicius mở tỉ số cho Real

Sao trẻ này thoát xuống rất nhanh sau đường chuyền của Kroos rồi dứt điểm đưa bóng đập chân Pique đổi hướng đi vào lưới

Bàn thắng này giúp Vinicius vượt qua Messi để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở một trận Siêu kinh điển tại La Liga trong thế kỷ 21, với 19 tuổi 233 ngày (kỷ lục cũ của Messi là 19 tuổi 259 ngày)

Messi thất vọng vì Barca để thủng lưới trước trong bối cảnh đội khách chiếm thế chủ động

M10 thi đấu nỗ lực...

... nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng

Trước khi trận đấu này diễn ra, Messi có 5 trận Siêu kinh điển liên tiếp im tiếng

Đó là một gánh nặng lên đôi vai siêu sao người Argentina

Mesi không thể tạo ra khác biệt...

... và Griezmann cũng vậy

Đến phút 90+2, Real tung ra đòn quyết định, hạ đo ván đối thủ khi Mariano Diaz đánh bại Ter Stegen ấn định chiến thắng 2-0 cho Kền kền trắng

Nỗi thất vọng bao trùm lên Messi và Barca

Trên khán đài, Ronaldo khoái chí và mãn nguyện với chiến thắng của CLB cũ trước đối thủ lớn nhất của mình

Messi nối dài chuỗi trận thất vọng ở Siêu kinh điển

Lúc này, số trận anh "vô hại" tại El Clasico đã lên tới 6 trận liên tiếp

Barca của Messi cũng mất luôn ngôi đầu bảng La Liga vào tay Real với trận thua này

Sau 26 vòng, Real Madrid có 56 điểm và xếp thứ nhất, hơn đại kình địch của mình 1 điểm.