[ẢNH] ĐT Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018

ANTD.VN - Chuyên trang thể thao FOX Sports châu Á điểm qua 11 cái tên hay nhất xuất hiện trong đội hình tiêu biểu AFF Suzuki Cup 2018. Với vị thế là nhà ĐKVĐ, ĐT Việt Nam đóng góp nhiều gương mặt nhất trong đội hình này.

Thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt Nam). Trong “cuộc đua 1-1” với thủ thành Farizal Marlias (Malaysia), Văn Lâm là cái tên xứng đáng hơn được góp mặt trong danh sách này. 

Trong khi Marlias gây ấn tượng với khả năng lao ra ngoài vòng cấm cản phá, thì Văn Lâm lại cho thấy sự chắc chắn trong khung thành với khả năng bắt bóng, cản phá bóng bổng và kiểm soát vòng cấm cực tốt

Trung vệ Shahrul Saad (Malaysia, số 3). Dù xuất phát ở hàng phòng ngự Malaysia với tư cách người trẻ tuổi nhất nhưng trên sân, Shahrul Saad đã thể hiện tốt tố chất của một thủ lĩnh. 

Đá cặp bên cạnh “lão tướng” Aidil Zafuan, trung vệ 25 tuổi đã cho thấy sự chắc chắn đáng kinh ngạc khi ngăn cản hàng loạt chân sút hàng đầu Đông Nam Á ghi bàn

Trung vệ Pansa Hemviboon (Thái Lan, số 6). Dù không thể có được danh hiệu thứ 6 tại đấu trường AFF Cup nhưng ĐT Thái Lan vẫn xứng đáng nhận được sự tán dương, và trung vệ Pansa Hemviboon là một trong số đó. 

“Tòa tháp” ở hàng phòng ngự ĐT Thái Lan đã có giải đấu ấn tượng khi thể hiện tốt khả năng tấn công với ba bàn thắng vào lưới Indonesia, Singapore và Malaysia

Trung vệ Quế Ngọc Hải (Việt Nam). Có rất nhiều điều để nói về sự trưởng thành vượt bậc của Quế Ngọc Hải khi “lột xác” từ một cầu thủ trẻ dễ nổi nóng đến một thủ lĩnh thực sự của ĐT Việt Nam. 

Ngọc Hải là người thường xuyên đeo băng đội trưởng và trở thành một điểm tựa vững chắc ở hàng thủ bên cạnh hai đàn em Duy Mạnh và Đình Trọng

Hậu vệ phải Syahmi Safari (Malaysia, số 4). Đây có thể xem là một trong những “phát hiện” ấn tượng của giải đấu năm nay. 

Ở tuổi 20, cầu thủ thuộc biên chế Selangor đã cho thấy khả năng công thủ toàn diện với điểm nhấn là bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới ĐT Thái Lan tại bán kết

Tiền vệ Thitipan Puangchan (Thái Lan). Cũng như Pansa, tiền vệ Puangchan là một trong số các cầu thủ Thái Lan hiếm hoi có thể hài lòng về màn trình diễn tại AFF Cup 2018. 

Tiền vệ này đã có giải đấu vất vả khi người đá cặp Tanaboon Kesarat thi đấu quá mờ nhạt

Tiền vệ Syamer Kutty Abba (Malaysia). Cả hai tiền vệ ĐT Malaysia đều là những nhân tố chủ chốt trong hành trình đi tới trận chung kết. 

Trong số họ, Kutty Abba có thể xem là nhân tố nổi trội hơn khi hoạt động như một “bộ máy” ở tuyến giữa, còn người đá cặp Akram Mahinan có thiên hướng thu về phòng ngự

Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (Việt Nam). Ở tuổi 19, Đoàn Văn Hậu đã khẳng định được một vị trí vững chắc và tương lai tươi sáng tại ĐT Việt Nam. 

Ngoài nền tảng thể lực dồi dào, tận dụng khoảng trống của vị trí chạy cánh, Văn Hậu còn đang dần hoàn thiện kỹ năng chuyền bóng, kiến tạo, điều sẽ còn giúp sự nghiệp của cầu thủ này tiến xa hơn nữa trong tương lai

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam). Sở hữu nền tảng kỹ thuật đa dạng và cái chân trái “ma thuật”, không ai khác chính Quang Hải là cầu thủ xứng đáng nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải”. 

Dù chỉ xếp thứ hai về số bàn thắng ở ĐT Việt Nam nhưng đóng góp của Quang Hải tại giải là điều không cần phải bàn cãi

Tiền đạo Norshahrul Idlan Talaha (Malaysia). Trong giải đấu đánh dấu sự nổi bật của lứa cầu thủ trẻ, Talaha vẫn là ví dụ điển hình cho thấy sự hữu dụng của các tiền đạo kinh nghiệm. 

Những bàn thắng của “lão tướng” này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với ĐT Malaysia

Tiền đạo Nguyễn Anh Đức (Việt Nam). Bốn bàn thắng không phải thành tích ấn tượng nhất, nhưng Nguyễn Anh Đức hoàn toàn xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu khi sở hữu bản năng “sát thủ” trong các thời điểm quan trọng. 

Bàn mở tỷ số vào lưới Philippines ở trận bán kết lượt đi, hay cú sút dứt khoát đem về chiếc cúp vô địch cho ĐT Việt Nam chính là những điểm nhấn rất đáng chú ý của tiền đạo này

HLV Park Hang-seo (Việt Nam). Dù cho HLV Tan Cheng Hoe đã cho thấy khả năng của mình nhưng với việc ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch đầy xứng đáng, HLV Park Hang-seo là cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã có một cách mạng với bóng đá Việt Nam khi mạnh dạn sử dụng nòng cốt lứa cầu thủ trẻ và niềm tin đó đã được đền đáp xứng đáng

Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2018 do FOX Sports bầu chọn. Ngoài ra, những cái tên dự bị là Farizal Marlias (Malaysia), Trần Đình Trọng (Việt Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Việt Nam), Akram Mahinan (Malaysia), Stephan Schrock (Philippines), Nguyen Cong Phuong (Việt Nam), Adisak Kraisorn (Thái Lan).