[ẢNH] Đồng minh Mỹ và quân đội Syria bất ngờ tạo thành gọng kìm kẹp chặt IS tại Deir Ezzor

ANTD.VN - Ngày 14-5 các lực lượng dân chủ Syria (SDF) dưới hỏa lực của không quân liên minh do Mỹ lãnh đạo phát động cuộc tấn công mở rộng nhằm vào các vị trí của IS, cố thủ trong vùng nông thôn thung lũng sông Euphrates thuộc tỉnh Deir Ezzor. Trong khi đó quân đội Syria (SAA) quân đội Syria tiến vào khu vực sa mạc phía tây Deir Ezzor.

Về cơ bản khủng bố IS đã bị đánh bại tại chiến trường Syria khi chúng không còn chiếm lĩnh bất cứ một thành phố lớn nào, tuy nhiên tàn binh của chúng vẫn còn rất mạnh và ẩn nấp tại nhiều làng mạc hẻo lánh hoặc bên trong sa mạc tại tỉnh Deir Ezzor.

Cuộc truy quét khủng bố IS hiện đang được các bên đẩy mạnh tiến hành trong đó có cả quân đội Syria, lẫn lực lượng Dân Chủ Syria.

Chiến trường chống IS hiện nay vẫn nằm chủ yếu tại tỉnh Deir Ezzor (vốn là thành trì lớn nhất của IS trước kia) và phía Nam thủ đô Damascus.

Vẫn với chiến thuật đánh bom liều lĩnh và phá rối phòng tuyến đối phương, khủng bố IS đã gây không ít thiệt hại cho cả SDF lẫn SAA.

Đứng trước tình thế này, Mỹ và liên quân đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào các vị trí cố thủ của khủng bố IS.

Ngày 14-5 các lực lượng dân chủ Syria (SDF) dưới hỏa lực của không quân liên minh do Mỹ lãnh đạo phát động cuộc tấn công mở rộng nhằm vào các vị trí của IS, cố thủ trong vùng nông thôn thung lũng sông Euphrates thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng Dân chủ Syria bắt đầu tập trung binh lực và tấn công mạnh mẽ trên vùng thung lũng phía đông sông Euphrates, đánh lui các tay súng IS, chiếm được làng Baghuz và triển khai binh lực tấn công làng Baghuz Forqani và Shajah.

Giao chiến đang diễn ra ác liệt trong thị trấn chiến lược Hajin do IS đang nắm quyền kiểm soát và trở thành căn cứ địa vững chắc duy nhất của IS trong khu vực thung lũng Euphrates.

Mục tiêu của chiến dịch mà SDF tiến hành có sự tham gia của Mỹ là cố gắng tiêu diệt các tay súng IS trong khu lực thung lũng Euphrates, sau đó chuyển quân đến sa mạc phía bắc gần biên giới Syria-Iraq.

 Chiến dịch này cho phép lực lượng SDF do liên minh quân sự Mỹ có thể tiến sát đến chiến tuyến của quân đội Syria phía bên bờ tây của sông Euphrates.

Cuộc tấn công của Lực lượng Dân chủ Syria cắt đứt đường tiếp vận của khủng bố IS từ Iraq, khiến chúng hầu như không có nơi nào rút lui dọc theo bờ phía đông của sông Euphrates.

Những cuộc tấn công dồn IS vào trong tình huống bị quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn kẹp chặt trên thung lũng bờ đông sông Euphrates.

Đồng thời chặn đứng đường rút của khủng bố IS từ các khu vực còn chiếm giữ dọc theo bờ đông đến vùng sa mạc biên giới Iraq – Syria.

Phía tây thành phố Al-Mayadeen, quân đội Syria tiến vào khu vực sa mạc phía tây Deir Ezzor hơn 50km từ hướng tây. 

Các đơn vị quân đoàn tình nguyện số 5 và lữ đoàn tình nguyện người Palestine Liwa al-Quds tiếp tục tiến công, chia cắt IS trong khu vực sa mạc nằm giữa tỉnh Homs và Deir Ezzor trong những vòng vây nhỏ hơn để tấn công tiêu diệt, giải phóng hoàn toàn sa mạc phía tây Deir Ezzor.

Cùng lúc đó, Bộ Tư lệnh chiến dịch hỗn hợp chống nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria công bố rằng hôm 14-5, các chiến đấu cơ F-16 của không quân Iraq đã giáng đòn tấn công và phá tan một sở chỉ huy của khủng bố IS nằm sâu bên trong lãnh thổ Syria.

"Theo thông báo của chỉ huy lực lượng vũ trang Haydar al-Abadi và kết quả phối hợp hoạt động chung trong chiến dịch, các máy bay F-16 của Iraq đã tấn công chỉ huy sở và căn cứ hỗ trợ hậu cần của nhóm IS ở phía nam khu vực al-Dashisha trên lãnh thổ Syria và phá hủy hoàn toàn chủ thể này", tuyên bố cho biết.

Theo dữ liệu của Bộ Tư lệnh, không lực Iraq đã giáng đòn tấn công tương ứng với  thông tin tình báo khẳng định sự hiện diện của các chiến binh khủng bố ở chủ thể này.

Trước đó, phòng báo chí của thủ tướng Iraq cho biết, Không quân Iraq đã tấn công các mục tiêu của nhóm khủng bố Hồi giáo ở khu vực biên giới Syria giáp với Iraq.

"Theo lệnh của chỉ huy lực lượng vũ trang Iraq, ông Heydar Al-Abadi, các lực lượng không quân của chúng tôi đã tấn công các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo gần biên giới Iraq", bản báo cáo cho biết.

Văn phòng báo chí của thủ tướng Iraq lưu ý rằng sự hiện diện của các chiến binh IS trên biên giới với Iraq gây nguy hiểm cho đất nước, vì vậy họ đang tích cực phối hợp với quân đội Syria để tiêu diệt những thành phần khủng bố này.