[ẢNH] Điều tàu đổ bộ lớn tới biển Đen, Mỹ đang tính gì với Nga?

ANTD.VN - Việc Mỹ điều tàu đổ bộ USS Fort McHenry tới biển Đen được coi là động thái phô trương lực lượng trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Nga tiếp tục có những bất đồng về các vấn đề địa chính thế giới, nhất là tại hai khu vực Đông Ukraine và Syria. 

Tàu đổ bộ USS Fort McHenry xuất hiện ở Biển Đen và đang đậu ở Cảng Constanta của Rumani, chỉ là sự phô trương sức mạnh của Hoa Kỳ và sẽ không có sự xâm phạm nào xảy ra - cựu Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, tướng Vladimir Komoyedov nói với Sputnik.

Trước đó có thông tin rằng tàu đổ bộ USS Fort McHenry lần đầu tiên xuất hiện trên biển Đen gây nhiều sự chú ý cho giới quan sát thế giới.  

Con tàu xuất hiện trong vùng mặt nước của Biển Đen từ 01:00 (giờ Hà Nội)  ngày 7-1, dự kiến hôm nay (10-1) nó sẽ ra Biển Đen, nơi các thủy thủ thực hiện diễn tập. 

Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo rằng tàu tuần tra của mình sẽ kiểm soát hành động của phía Mỹ.

Theo truyền thông, có khoảng 500 lính thủy đánh bộ trên tàu McHenry. Con tàu có khoang chứa cho 5 tàu vận tải đệm khí, và kịch bản diễn tập dự kiến là đổ bộ quân và phương tiện chiến tranh lên bờ biển.

Một cách gián tiếp, điều này được khẳng định bằng sự tham gia tập trận chung của thủy quân lục chiến Rumani.

"Tôi nghĩ rằng đây là cách Mỹ biểu trưng sức mạnh và khả năng của mình. Một con tàu không thể gây hại cho Nga. Nếu Mỹ có ý định thù địch, thì chúng ta hoàn toàn đủ sức để ngăn chặn họ. Chắc chắn con tàu này sẽ đi dọc bờ biển Crimea, nhưng tôi nghĩ sẽ không có bất kỳ sự xâm phạm nào", ông Komoyedov nói với Sputnik.

Trong khi đó, tuyên bố đưa ra hôm 6-1, Hạm đội 6 của Mỹ nhấn mạnh USS Fort McHenry đang trong chiến dịch triển khai thường xuyên cùng hạm đội này để thực hiện các chiến dịch với đồng minh và đối tác nhằm tăng cường an ninh và ổn định tại châu Âu. 

“Sự xuất hiện của USS Fort McHenry tái khẳng định quyết tâm tập thể của chúng tôi đối với an ninh Biển Đen và tăng cường mối quan hệ mạnh mẽ của Mỹ với các đồng minh NATO và đối tác trong khu vực”, Phó Đô đốc Lisa M. Franchetti, Chỉ huy Hạm đội 6 cho biết. 

Tuyên bố cũng nhắc lại rằng hải quân Mỹ vẫn thường xuyên triển khai các chiến dịch ở Biển Đen phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Trong năm 2018, 6 tàu quân sự Mỹ đã được điều động tới Biển Đen bao gồm các tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Ross, USS Carney và USS Porter tàu chỉ huy USS Mount Whitney, tàu đổ bộ USS Oak Hill và tàu vận tải nhanh USNS Carson City. 

Tuy nhiên, Nga coi sự hiện diện của tàu Mỹ và NATO ở Biển Đen chỉ làm gia tăng căng thẳng và khiến châu Âu đối mặt với nguy cơ xảy ra xung đột quân sự.