Anh điều động lữ đoàn xe tăng Challenger 3 tối tân nhất áp sát biên giới Nga

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã lên kế hoạch triển khai một lữ đoàn cơ giới trang bị xe tăng Challenger 3 tới Estonia nhằm sẵn sàng phản ứng trước Nga.

Theo thông báo, những chiếc xe tăng Challenger 3 nói trên dự kiến sẽ trang bị cho Lữ đoàn cơ giới số 4 mới thành lập, đơn vị này sẽ tăng cường sức mạnh cho sườn phía Đông của NATO.

Giới chức quân sự Anh đã công bố cam kết này sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh và sẵn sàng phản ứng trước nguy cơ từ Nga.

Đại diện London cho biết, Lữ đoàn cơ giới số 4 của Lục quân Hoàng gia sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao như một phần của nỗ lực ứng phó với khủng hoảng và xung đột khu vực.

Quân đội Anh đã triển khai một nhóm tác chiến tại Estonia, trực thuộc Lữ đoàn bộ binh số 1 của Lực lượng Phòng vệ Estonia kể từ năm 2017. Trước khi triển khai, Lữ đoàn cơ giới số 4 mới thành lập sẽ được huấn luyện cường độ cao nhằm thích ứng hình thức tác chiến mới..

Đơn vị nói trên sẽ được trang bị loạt phương tiện chiến đấu tối tân nhất, bao gồm pháo tự hành Archer, xe chiến đấu bộ binh Boxer, xe bọc thép chở quân Ajax và đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3.

Lục quân Hoàng gia gần đây đã nhận được pháo tự hành Archer đầu tiên từ Thụy Điển, trong khi những chiếc Boxer và Ajax sẽ được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu ban đầu từ năm 2025, còn mốc thời gian đối với xe tăng Challenger 3 là năm 2030.

Trong thời gian chờ đợi, thay thế vai trò của xe tăng Challenger 3 sẽ vẫn là những chiếc Challenger 2 cổ điển hơn, dù sao thì người Anh cũng không quá gấp gáp đưa phương tiện mới vào trực chiến.

Cần nhấn mạnh, xe tăng Challenger 3 sẽ sử dụng thân của Challenger 2, loại chiến xa này sẽ trải qua quá trình hiện đại hóa sâu rộng. Phần thân sẽ trải qua một cuộc kiểm tra về tính toàn vẹn và chất lượng của các mối hàn.

Bên cạnh đó, vỏ giáp composite cũ sẽ được tháo dỡ và thay thế bằng loại mới có tên EPSON. Các giá đỡ mới cho khối giáp bảo vệ bổ sung Farnham cũng sẽ được lắp đặt. Những xe tăng này dự kiến sẽ phục vụ cho đến năm 2050 - 2060.

Bản sửa đổi Challenger 3 thế hệ mới khác với biến thể tiền nhiệm ở một số cải tiến và thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất sẽ là sử dụng pháo nòng trơn L55A1 120 mm làm vũ khí chính.

Việc sản xuất tháp pháo mới diễn ra tại Công ty Armstrong Works. Về mặt kết cấu, nó có một số thay đổi: ở phần phía sau, khoang chứa được kéo dài để đưa đạn ra khỏi khoang chiến đấu.

Hệ thống điều khiển hỏa lực tối tân sẽ cho độ chính xác cao hơn pháo 120 mm L30A1 được trang bị trên xe tăng Challenger 2. Ngoài ra việc thay đổi nòng pháo sẽ cải thiện khả năng tương tác với quân NATO, tuy nhiên điều này sẽ đòi hỏi phải phát triển loại đạn phù hợp.

Chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực nặng tới 66 tấn này còn được trang bị vỏ giáp module thế hệ mới, đi kèm hệ thống phòng vệ chủ động Trophy do Israel sản xuất và phương tiện liên lạc tiên tiến.

Quân đội Anh dự kiến ​​sẽ nhận được khoảng 148 xe tăng Challenger 3. Vào tháng 4 năm nay, việc chế tạo dòng chiến xa thế hệ mới này đã được khởi động tại nhà máy xe bọc thép RBSL đặt tại Telford.

Tính đến thời điểm này trên chiến trường Ukraine, mới có 3 chiếc Challenger 2 bị phá hủy, phần nào cho thấy độ an toàn và tính hiệu quả trong tác chiến của xe tăng do Anh thế tạo.