[ẢNH] Dấu hiệu rõ ràng cho thấy thương vụ S-400 Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bị hủy bỏ

ANTD.VN - Hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không tầm xa S-400 Triumf giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ rất cao khi Ankara đã cho thấy dấu hiệu sẽ quay về dùng tên lửa Mỹ sản xuất.  

Thương vụ đình đám về việc Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 đã tiêu tốn rất nhiều giấy mực của báo giới trong thời gian qua.

Ban đầu có nhiều nhận định cho rằng thực chất thương vụ này chỉ là một động thái tâm lý của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ép Mỹ phải bán tên lửa Patriot cho họ.

Nhưng sau một thời gian, có cảm giác nhận định trên là sai lầm khi Ankara tỏ rõ quyết tâm sở hữu S-400, bất chấp biện pháp trừng phạt không chuyển giao tiêm kích F-35 của Mỹ.

Nhưng khi tưởng như mọi thứ đã an bài thì thật bất ngờ, Ankara lại cho thấy bằng chứng rõ ràng rằng nhận định ban đầu là chính xác, tức là thương vụ S-400 chỉ nhằm mục đích để mua được Patriot.

Trước S-400, Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm điều tương tự đối với Trung Quốc khi hỏi mua tổ hợp FD-2000 - phiên bản xuất khẩu của HQ-9 nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ hôm 5/6 đã đưa ra những phát biểu cho thấy rõ ý định của họ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ rằng, nếu Lầu Năm Góc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không mới nhất, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không mua S-400 từ Nga.

Ông Cavusoglu không quên nhắc rằng trước khi đàm phán mua S-400, Ankara đã gửi yêu cầu tương đương tới Washington, chỉ sau khi bị từ chối từ phía chính quyền Mỹ thì Thổ Nhĩ Kỳ mới tìm kiếm những lựa chọn khác.

Thêm một diễn biến cần quan tâm nữa đó là cùng với đe dọa không chuyển giao F-35, Mỹ đã quyết định sẽ bán cho Thổ Nhĩ Kỳ hệ thống Patriot phiên bản mới nhất PAC 3. 

Như vậy, vấn đề vướng gây mắc lớn nhất mà Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Cavusoglu đề cập tới đã chính thức được tháo gỡ.

Hành động của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tháng qua được nhận định chỉ như một động thái "tống tiền" đối với Hoa Kỳ, họ thừa biết Mỹ sẽ gây sức ép rồi phải nhượng bộ để Ankara không mua S-400.

Nga dĩ nhiên là không cảm thấy vui vẻ với tình hình đang diễn ra, bất chấp họ đã rất sốt sắng, thậm chí còn cam kết cấp tín dụng cho vay để Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400.

Ngoài việc nhận các tổ hợp PAC 3 từ Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ còn có thể được sản xuất phiên bản nâng cấp của Patriot là MEADS do châu Âu phát triển.

Ngoài ra Tập đoàn EuroSAM còn cho biết họ đồng ý để Thổ Nhĩ Kỳ được sản xuất hệ thống phòng không cực kỳ tối tân SAMP/T nếu Ankara từ bỏ thương vụ S-400.

Tất cả những gì đang diễn ra cho thấy người Nga gần như đã bị Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng làm "quân xanh" phục vụ cho toan tính chiến lược của mình, chắc chắn sau sự kiện này Moskva sẽ phải thận trọng hơn khi hợp tác quân sự với một thành viên NATO.