[ẢNH] Dấu chấm hết cho tham vọng siêu tàu sân bay của Hải quân Nga?

ANTD.VN - Nước Nga có vẻ như đã chấp nhận sự thật không mấy vui vẻ, đó là họ sẽ trở thành một cường quốc quân sự mà không có chiếc tàu sân bay nào trong biên chế.

Hiện tại Hải quân Nga về lý thuyết vẫn còn duy nhất 1 tàu sân bay, đó là chiếc Đô đốc Kuznetsov mà nước này gọi là tuần dương hạm hạng nặng mang máy bay

Tuy nhiên con tàu vẫn đang trong tình trạng sửa chữa dở dang tại vịnh Murmansk suốt thời gian qua, sau tai nạn chìm ụ nổi siêu trường siêu trọng PD-50 vào tháng 10-2018

Về dài hạn, các viện nghiên cứu cũng như cơ sở đóng tàu của Nga có vẻ quyết tâm lấy lại vị thế cường quốc hải quân cho nước Nga như dưới thời Liên Xô, thông qua vô số dự án đóng tàu chiến cỡ lớn còn nằm trên giấy

Trường hợp điển hình có thể kể ra đây là mô hình hai lớp tàu sân bay cực kỳ ấn tượng được nước này giới thiệu tại Triển lãm hàng hải IDMS 2019 vừa diễn ra

Đó là siêu tàu sân bay mang tên Lamantin có lượng giãn nước 80.000 tấn trang bị máy phóng và nguyên mẫu tàu sân bay hạng trung 40.000 tấn kiêm tàu đổ bộ của Viện thiết kế Krylov

Viễn cảnh được giới chuyên gia quân sự quốc tế đưa ra đó là Hải quân Nga sẽ gấp rút sửa chữa chiếc Đô đốc Kuznetsov để đưa nó quay lại thành phần hạm đội trong khoảng thời gian sau năm 2021

Hải quân Nga sẽ vận hành chiếc hàng không mẫu hạm già nua này cho đến khi một trong hai lớp tàu sân bay mô hình đình đám trên trở thành hiện thực

Tuy nhiên thách thức được nhìn thấy là rất lớn, bởi năng lực ngành đóng tàu của Nga hiện nay bị cho là không đủ khả năng chế tạo các siêu hàng không mẫu hạm lớn đến vậy

Thực tế đã chỉ ra rất rõ ràng năng lực đóng tàu của nước Nga còn chưa chế tạo được một chiến hạm tới 8.000 tấn nào từ thời kỳ hậu Liên Xô

Bên cạnh đó khó khăn về việc chế tạo động cơ cỡ lớn hay thu xếp đủ nguồn tiền phục vụ dự án cũng đã được chỉ ra. Những thách thức này bị cho là vượt quá khả năng của nước Nga trong thời kỳ cắt giảm ngân sách quốc phòng

Mới đây nhất diễn biến cực kỳ đáng quan tâm đã tới khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong một cuộc phỏng vấn đã nói thẳng rằng nước Nga không còn cần tàu sân bay nữa mà chỉ cần vũ khí đủ sức đánh chìm chúng

Thoạt tiên câu nói này tưởng như hướng vào Hải quân Mỹ nhưng sau khi nhìn nhận kỹ lại thì giới quan sát đều hiểu rõ rằng phía sau có một thông điệp khác

Matxcơva đang gửi tín hiệu sẽ dừng công việc hiện đại hóa tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng như hủy bỏ dự án chế tạo các hàng không mẫu hạm trong tương lai

Nếu phát biểu của ông Shoigu chỉ là ý kiến cá nhân của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga thì còn có thể được sửa đổi bởi các cấp lãnh đạo cao hơn

Nhưng nếu đây cũng là đường lối chung được Tổng thống Vladimir Putin thông qua thì tham vọng tàu sân bay của Hải quân Nga coi như đã kết thúc