Giới quan sát quân sự chưa hết bất ngờ vì việc Israel thông báo nước này đã cho tiêm kích tàng hình F-35I thực chiến. Những chiếc máy bay này đã thực hiện nhiều phi vụ trót lọt tại Syria mà các hệ thống phòng không tối tân ở đây không hề hay biết.
Đây là một cú sốc lớn đối với các hệ thống S-300, S-400 của Nga tại Syria.
Tuy nhiên mới đây Nga lại bất ngờ thông báo máy bay Su-57 của họ cũng đã có mặt và phóng tên lửa tại Syria.
Ông Sergei Shoigu - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm qua 25-5 rằng máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga đã phóng tên lửa hành trình Kh-59M2 tại chiến trường Syria.
Theo ông Shoigu, vụ tấn công bằng các tên lửa hành trình tiên tiến phóng đi từ tiêm kích tàng hình Su-57 kể trên đã diễn ra vào hồi tháng 2-2018.
Trong tháng 2-2018, Nga đã điều động một cặp tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 sang Syria để kiểm tra tính năng bay và "tiện thể" kiểm nghiệm một số loại vũ khí và khí tài trang bị cho nó.
Thời gian Su-57 lưu lại tại Syria mặc dù chỉ có 2 ngày nhưng chiếc tiêm kích vẫn kịp thực hiện một bài kiểm tra bắn tên lửa hành trình đối đất được thiết kế riêng cho khoang vũ khí của nó.
Hình ảnh tiêm kích tàng hình Su-57 tại Syria.
Loại tên lửa được xác định sử dụng là Kh-59M2, loại tên lửa mới nhất của Nga.
Kh-59MK2 có cấu hình phù hợp với hệ thống tác chiến của tiêm kích tàng hình Su-57.
Đồng thời thân tên lửa còn được thiết kế giảm tối thiểu diện tích phản xạ radar.
Tên lửa Kh-59MK2 có chiều dài 4,2 m; sải cánh 2,5 m; đường kính 0,4 m; cánh và vây của tên lửa có khả năng gấp lại được.
Chiếc tiêm kích Su-57 được dùng để phóng tên lửa Kh-59M2 đang đậu cùng hàng với cường kích Su-25.
Động cơ phản lực Saturn giúp tên lửa Kh-59MK2 đạt vận tốc mach 0,85 tức khoảng 1000km/h.
Hình ảnh tên lửa Kh-59M2 đang rời khỏi máy bay Su-57 trước khi lao vút về phía mục tiêu.
Tầm hoạt động của Kh-59M2 lên tới 290km.
Tên lửa Kh-59MK2 được dẫn đường thông qua chế độ bay quán tính INS và hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.
Ngoài ra còn được bổ trợ hệ thống dẫn đường quang điện tử giúp cho bán kính sai lệch mục tiêu chỉ là 3 mét. Đây là con số đáng nể cho một tên lửa hành trình có tầm bắn trên dưới 300km.
Đồng thời Kh-59MK2 cũng có thể tùy chọn hệ thống dẫn đường khác nhau khi thực hiện nhiệm vụ đối với các đối tượng chuyên biệt.
Kh-59M2 có thể trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau từ đầu đạn nổ phá mạnh tới bom chùm, thậm chí khi cần thiết Nga cũng có thể hoán cải để trang bị đầu đạn hạt nhân.
Phần chứa đầu đạn của Kh-59M2 nặng khoảng 310kg.
Với việc tích hợp thành công Kh-59M2 lên Su-57, năng lực tác chiến của không quân Nga đã lên một tầm cao mới.