[ẢNH] "Đảo chính" tại Venezuela, xe bọc thép chính phủ đâm người biểu tình?

ANTD.VN - Thủ lĩnh đối lập Guaido xuất hiện trong đoàn người biểu tình kêu gọi quân đội lật đổ Tổng thống Maduro, trong khi chính phủ xác nhận nỗ lực đảo chính đang diễn ra. 
[ẢNH]
Diễn biến tại chính trường Venezuela đột ngột căng thẳng khi thủ lĩnh đối lập Guaido xuất hiện cùng đoàn người biểu tình, ông kêu gọi quân đội đảo chính lật đổ tổng thống Maduroa. Trong khi đó xe bọc thép quân đội ủng hộ chính phủ đã lao thẳng vào nhóm đầu của đoàn người biểu tình.
[ẢNH]
Đang có hàng ngàn người xuống đường biểu tình, họ chấp nhận rủi ro để ủng hộ lãnh đạo đối lập.
[ẢNH]
Đã có những biinh sĩ quân đội quay sang ủng hộ lãnh đạo phe đối lập.
[ẢNH]
Các nhóm binh sĩ ủng hộ phe đối lập mang theo súng trường tấn công và đối đầu với lực lượng ủng hộ chính phủ.
[ẢNH]
Người ta ước tính đã có hàng trăm binh sĩ quân đội quay sang ủng hộ lãnh đạo đối lập và đoàn người biểu tình.
[ẢNH]
Một nhóm binh sĩ ủng hộ phe đối lập mang theo súng máy chốt chặn trên một cây cầu vượt qua một giao lộ. Một số binh sĩ khác thì đi theo bảo vệ ông Guaido.
[ẢNH]
Bộ Quốc phòng Venezuela cho hay một đại tá quân đội được cho là đã bị trúng đạn trong cuộc đụng độ với phe đối lập."Bây giờ ông ấy đang được đưa vào phòng mổ. Lãnh đạo phe đối lập phải chịu trách nhiệm về việc này", Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho hay.
[ẢNH]
Những tiếng súng vang lên tại cuộc biểu tình do thủ lĩnh đối lập Guaido dẫn đầu bên ngoài căn cứ không quân ở Caracas. Các nhân chứng nói với Reuters rằng, những người mặc quân phục đi cùng nhà lãnh đạo đối lập Guaido đã đấu súng với các binh sĩ ủng hộ Tổng thống Maduro.
[ẢNH]
Người biểu tình và cảnh sát đều dùng hơi cay để tấn công vào nhau.
[ẢNH]
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Venezuela kiềm chế tối đa nhằm tránh bạo lực và bày tỏ sẵn sàng làm trung gian hòa giải.
[ẢNH]
Trong khi đó ngoại trưởng Venezuela, ông Jorge Arreaza cáo buộc trên Twitter rằng vụ đảo chính "được chỉ đạo trực tiếp từ Washington" và gọi phó tổng thống Mỹ Mike Pence là "kẻ cầm đầu âm mưu đảo chính".
[ẢNH]
Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trước đó đăng trên Twitter, kêu gọi quân đội Venezuela "bảo vệ hiến pháp" bằng cách ủng hộ nỗ lực đảo chính của lãnh đạo đối lập Guaido.
[ẢNH]
Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng viết trên Twitter: "Hôm nay, Tổng thống lâm thời Juan Guaido đã tuyên bố bắt đầu 'Chiến dịch tự do'. Chính phủ Mỹ hoàn toàn ủng hộ người dân Venezuela mưu cầu tự do và dân chủ. Nền dân chủ không thể bị đánh bại".
[ẢNH]
Trước tình hình ngày càng phức tạp, một số nước Nam Mỹ đã lên tiếng ủng hộ phe đối lập. "Chính phủ Ecuador một lần nữa khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với Juan Guaido trong những thời khắc khó khăn mà Venezuela đang trải qua. Chúng tôi hy vọng về một cuộc chuyển giao hòa bình, không đổ máu", Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia cho biết.
[ẢNH]
"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tổng thống lâm thời Juan Guaido trong cuộc đấu tranh giành lại nền dân chủ tại Venezuela. Chế độ của Maduro phải kết thúc", Bộ Ngoại giao Peru tuyên bố, nói thêm rằng nhóm Lima, gồm 12 nước Mỹ Latin và vùng Caribbean không công nhận Tổng thống Maduro, đang theo sát tình hình và xem xét triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
[ẢNH]
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, ông cũng đang theo dõi rất sát diễn biến ở Venezuela, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ "sự chuyển giao dân chủ". "Brazil đứng về phía người dân Venezuela, Juan Guaido và sự tự do của người Venezuela", ông nói
[ẢNH]
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "đã được thông báo và đang theo dõi tình hình tại Venezuela". Tuy nhiên, Nhà Trắng từ chối bình luận về việc liệu họ có biết về kế hoạch của ông Guaido hay không.
[ẢNH]
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về tình hình Venezuela với các quan chức an ninh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
[ẢNH]
Lãnh đạo phe đối lập tại Venezuela ngày càng cương quyết hơn, ông kêu gọi: "Bây giờ chính là thời cơ. Những người lính, người ái quốc và người đàn ông dũng cảm ủng hộ hiến pháp đã đáp lại lời kêu gọi của chúng tôi".
[ẢNH]
Về phần đương kim tổng thống Maduro, ông cho biết: "Tôi đã nói chuyện với tất cả chỉ huy, những người bày tỏ sự trung thành tuyệt đối của họ với nhân dân, hiến pháp và tổ quốc. Tôi kêu gọi huy động quần chúng ở mức tối đa nhằm đảm bảo chiến thắng của hòa bình. Chúng ta sẽ vượt qua".
[ẢNH]
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bày tỏ lo ngại trước tin tức cho thấy "nỗ lực chống lại trật tự hiến pháp ở Venezuela" và "phản đối thay đổi chính phủ hợp pháp bằng phương pháp bạo lực". Ông kêu gọi người dân Venezuela giải quyết vấn đề qua đối thoại.
[ẢNH]
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla viết trên Twitter rằng Cuba sát cánh cùng ông Maduro.
[ẢNH]
Bộ Ngoại giao Nga lên án phe đối lập Venezuela "kích động bạo lực".
[ẢNH]
Phía ông Guiado tuyên bố sự kiện này sẽ còn diễn ra trong vài ngày tới, trong khi chính quyền TT Marudo cam kết duy trì hòa bình, đồng thời cáo buộc Washington đứng sau vụ đảo chính này.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]