[ẢNH] Dàn oanh tạc cơ Tu-22M bị Nga "bỏ quên" sát biên giới Trung Quốc sắp được hồi sinh?

ANTD.VN - Hiện tại Tổ hợp hàng không Kazan của Nga vẫn đang tích cực thực hiện việc nâng cấp các máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 lên chuẩn Tu-22M3M.  

Hiện nay Không quân Nga đang khẩn trương thực hiện những chương trình nâng cấp sức mạnh chiến đấu cho phi đội máy bay ném bom chiến lược cực kỳ tham vọng.

Cả 3 loại oanh tạc cơ chiến lược của Không quân Nga sẽ được hiện đại hóa lên chuẩn mới tiên tiến hơn, cụ thể là Tu-160 nâng cấp thành Tu-160M2, Tu-95MS cải tiến sang Tu-95MSM và Tu-22M3 thành Tu-22M3M.

Hiện tại dự án phục hồi khả năng bay đi kèm với hiện đại hóa phi đội máy bay ném bom siêu âm dành cho hải quân Tu-22M3 đang được tiến hành với tốc độ khẩn trương nhất.

Hôm 16/8 tại nhà máy sản xuất máy bay Golbnov của Tupolev thuộc Tổ hợp hàng không Kazan, chiếc máy bay ném bom Tu-22M3M đầu tiên đã hoàn thành quá trình hiện đại hóa.

Thay đổi lớn nhất trên Tu-22M3M là nó được lắp động cơ NK-32.02 (loại dùng trên Tu-160M2) thay cho NK-25 thế hệ cũ, bổ sung cần tiếp dầu trên không để tăng tầm hoạt động lên vượt trội.

Ngoài ra hệ thống điện tử hàng không của Tu-22M3M cũng có bước tiến lớn, các thiết bị sử dụng công nghệ analogue lạc hậu đã bị khí tài digital chiếm chỗ, bên cạnh đó là máy tính với trí thông minh nhân tạo cực kỳ ưu việt.

Dự kiến sau quá trình nâng cấp số oanh tạc cơ siêu âm đang phục vụ trong biên chế thì Không quân Nga có thể tìm cách mở rộng phi đội Tu-22M3M của mình về mức như dưới thời Liên Xô.

Tuy nhiên có một điểm khó khăn đối với người Nga đó là dây chuyền sản xuất Tu-22M3M không còn hoạt động nữa, xây dựng mới thì quá tốn kém, cho nên khả năng cao là Moskva sẽ tận dụng các khung thân máy bay cũ.

Nhưng lúc này lại phát sinh vấn đề mới đó là số khung thân Tu-22M trong tình trạng niêm cất bảo quản cũng không còn, do vậy giải pháp khả thi là phải tìm về số máy bay đang ở ngoài "nghĩa địa" như cách Mỹ vẫn thực hiện.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về một địa điểm thuộc khu vực Viễn Đông nằm sát Trung Quốc, cách Vladivostok 60 dặm về phía Bắc là thành phố Ussuriysk, nơi đây có một căn cứ không quân trong tình trạng hoang phế mang tên Vozdvizhenka.

Sân bay Vozdvizhenka nguyên là nơi đóng quân của Trung đoàn máy bay ném bom hạng nặng số 444, đơn vị này được trang bị rất nhiều oanh tạc cơ siêu âm Tu-22M trong biên chế.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, khó khăn về kinh tế đã khiến đơn vị không còn nhận được nhiều sự quan tâm, Trung đoàn 144 bị giải thể vào năm 2007, nhiều máy bay đã được di chuyển đến Siberia trong khi một số khác bị vứt lại.

Kết quả ở đây là hàng chục máy bay ném bom siêu âm Tu-22M/M2/M3 từng một thời là nỗi ám ảnh của NATO và Trung Quốc đã bị vứt bỏ vương vãi trên đường băng.

Đây có thể là nguồn cung cấp khung vỏ quan trọng cho Không quân Nga để họ thay thế thiết bị điện tử hàng không và động cơ nhằm cho các máy bay này một cuộc sống mới.

Nhưng nếu kế hoạch trên được triển khai thì dự kiến Nhà máy Kazan sẽ phải tốn vô cùng nhiều công sức mới phục hồi nổi, vì số chiến đấu cơ này đã bị phơi mưa nắng ngoài trời đã hàng chục năm.

Người Nga chắc hẳn đang tỏ ra rất hối tiếc vì đã không thực hiện chế độ bảo quản khung vỏ cho máy bay một cách kỹ lưỡng như những gì mà Không quân Mỹ làm tại căn cứ Davis Monthan.