[ẢNH] Cuộc cách mạng mới về xe tăng chiến đấu chủ lực của Ukraine

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Yatagan do Ukraine chế tạo là sự pha trộn giữa hai phong cách Đông - Tây độc đáo, được đánh giá đã tạo nên một cuộc cách mạng mới về tư duy thiết kế.

T-84 Yatagan là phiên bản cải tiến từ xe tăng chiến đấu chủ lực T-84 Oplot-M do Ukraine chế tạo với nhiều nét chấm phá vô cùng độc đáo.

T-84 Yatagan có rất nhiều thay đổi so với thiết kế xe tăng truyền thống của Liên Xô khi sử dụng tháp pháo kiểu phương Tây, đi kèm theo đó, nội thất xe có nhiều cải tiến hướng đến sự tiện nghi cho kíp điều khiển.

Thông số kỹ thuật cơ bản của xe tăng T-84 Yatagan bao gồm chiều dài tổng thể 9,66 m; chiều rộng 3,77 m; chiều cao 2,21 m; trọng lượng chiến đấu 48 tấn.

Vũ khí chính của T-84 Yatagan là pháo nòng trơn 120 mm chuẩn NATO, có thể bắn tất cả các loại đạn chống tăng cơ bản, đặc biệt còn có khả năng phóng tên lửa chống tăng qua nòng giúp nâng cao sức mạnh hỏa lực.

Chiếc chiến xa này được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, cơ số đạn mang theo 40 viên, trong đó 22 viên nằm sẵn trong băng đạn, 18 viên khác dự trữ ở khoang phía sau tháp pháo, cách bố trí này tương tự T-90MS.

Vũ khí phụ của T-84 Yatagan bao gồm súng máy đồng trục 7,62 mm cơ số đạn 4.000 viên, đi kèm súng máy phòng không điều khiển từ xa 12,7 mm với dự trữ đạn 450 viên. 

Những vũ khí trên được kiểm soát bởi hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, cho khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, bất kể ngày đêm với độ tin cậy rất cao.

Khả năng phòng vệ của con quái vật thép này cũng rất đáng nể với giáp module hỗn hợp phía trong, tháp pháo và phía trước được bổ sung giáp phản ứng nổ thế hệ 3 Nozh đi kèm diềm chắn xích 2 lớp bảo vệ hông. 

Ngoài ra xe còn được trang bị hệ thống phòng vệ chủ động Zaslon giúp tăng cường khả năng sống sót trước các loại vũ khí chống tăng của kẻ địch.

Trái tim của T-84 Yatagan là động cơ diesel đa nhiên liệu 6TD-2 công suất 1.200 mã lực, giúp xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h trên đường tốt, phạm vi hoạt động 540 km. 

T-84 Yatagan được thiết kế ban đầu với mục đích chào hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên thương vụ trên không thành công vì một số yêu cầu khắt khe của Ankara.

Mặc dù vậy chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này vẫn được Ukraine tham vọng xuất khẩu tới những quốc gia thuộc khối quân sự NATO mà trước đó nằm trong khối hiệp ước Warsaw.

Ngoài sản xuất phục vụ xuất khẩu, gần đây còn có nhiều hình ảnh cho thấy chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực này bắt đầu phục vụ với số lượng đáng kể trong Quân đội Ukraine.

Điều này được giải thích là sự đón đầu của chính quyền Kiev cho kế hoạch gia nhập Tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương trong tương lai không xa.

Khi gia nhập NATO, các xe tăng của Ukraine được cho là sẽ sử dụng chủ yếu pháo chính 120 mm để có thể tiếp nhận nguồn viện trợ từ bên ngoài trong trường hợp khẩn cấp một cách nhanh chóng, điều mà các xe tăng dùng pháo 125 mm truyền thống không đáp ứng nổi.