[ẢNH] Chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 2-8: Dybala không muốn gia nhập MU

ANTD.VN - Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế ngày 2-8 hôm nay gồm những nội dung chính sau: Dybala không muốn gia nhập MU; Arsenal chính thức đón tân binh mới; AC Milan tiếp tục có tân binh thứ 3; Man City theo đuổi Cancelo; Tottenham mở cuộc đàm phán với Bruno Fernandes; PSG chốt giá bán Neymar; Barca đã đạt thỏa thuận bán Malcom cho Zenit…

Dybala đang cảm thấy không vui khi biết mình là cầu thủ trao đổi với Lukaku trong thương vụ chuyển nhượng của Juventus và MU

Tiền đạo người Argentina còn gây khó dễ bằng cách yêu cầu hưởng lương cao hơn 300 nghìn bảng/tuần

Chân sút 25 tuổi không muốn đầu quân cho đội bóng chưa tìm được sự ổn định và không thể góp mặt tại giải Champions League mùa tới (Nguồn: Rai Sport)

Đại diện của 2 đội bóng đã gặp mặt và nói chuyện rất vui vẻ về thương vụ này, chỉ duy nhất một mình Dybala không vui

Về phía Lukaku, anh có ý định rời đi từ lâu khi không được trọng dụng ở Old Trafford

Cuối cùng sau thời gian dài đàm phán, Arsenal đã chính thức công bố tân binh đắt giá nhất của CLB là Nicolas Pepe (Nguồn: Arsenal)

Chân sút 24 tuổi đã có một mùa giải thành công trong màu áo của Lille khi anh ghi được 22 bàn thắng, 11 đường kiến tạo tại Ligue 1

Lille đã nhận được 72 triệu bảng từ “Pháo thủ” để giải phóng tiền đạo người Pháp (Nguồn: Lille)

Lille cho phép Arsenal trả góp trong vòng 4 năm, trả trước 20 triệu bảng trong năm đầu và 52 triệu bảng trả góp trong 4 năm

Đây được coi là điều rất may mắn cho đội bóng thành London khi ngân sách của CLB hiện tại không mấy dư dả

Chân sút trẻ này sẽ khoác áo 19 khi đến sân Emirates với bản hợp đồng 5 năm

Ở chiều ngược lại, tiền đạo người Nhật Bản - Takuma Asano đã chính thức nói lời chia tay “Pháo thủ” khi đầu quân cho đội bóng Serbia - Partizan Belgrade với mức phí chuyển nhượng là 1 triệu bảng

AC Milan đã chính thức có được tiền đạo trẻ 20 tuổi - Rafael Leao từ Lille với thời hạn hợp đồng là 5 năm (Nguồn: AC Milan)

Chân sút người Bồ Đào Nha sẽ là người thay thế tốt nhất cho Patrick Cutrone, cầu thủ đã cập bến Wolves tại EPL

Rafael Leao là một cầu thủ đa năng. Với nền tảng thể lực và tốc độ vượt trội, anh có thể chạy cánh hay chơi ở vị trí trung phong đều rất tốt

Mùa giải vừa qua, anh đã ghi được 8 bàn thắng sau 26 lần ra sân trong màu áo của đội bóng nước Pháp

Rafael Leao chính là bản hợp đồng chất lượng thứ 3 mà Arsenal có được sau Hernandez và Rade Krunic

Man City đã trở lại hỏi mua Joao Cancelo, cầu thủ 25 tuổi đang đầu quân cho CLB Juventus (Nguồn: Sky Sport Italia)

Trước đó, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã gửi lời đề nghị 36 triệu bảng để sở hữu chân sút Bồ Đào Nha này kèm theo hậu vệ Danilo nhưng đã bị Juve từ chối (Ảnh: Juventus)

Trong khi đó “Bà đầm già” lại muốn có được 50 triệu bảng mới giải phóng Cancelo

Người đại diện của Tottenham đã có cuộc gặp gỡ với các quan chức của Sporting Lisbon vào thứ năm vừa qua (Nguồn: Sky Sports)

Cuộc thương lượng không có mục đích nào khác là chiêu mộ tiền vệ người Bồ Đào Nha - Bruno Fernandes

Bruno Fernandes sẽ là cái tên sáng giá để lấp đầy khoảng trống ở tuyến giữa của đội bóng Hoa hoa kèn

Hiện tại “Quỷ đỏ” cũng đang rất quan tâm đến cầu thủ áo số 8 của Sporting Lisbon. Nếu về sân Old Trafford, Bruno Fernandes sẽ nhận được mức lương 4,5 triệu bảng/năm (Nguồn: A Bola)

Ban lãnh đạo PSG đã tuyên bố rất sốc khi đưa ra con số 300 triệu euro cho ai muốn sở hữu Neymar, số tiền vượt xa với 222 triệu bảng mà đội bóng này đã mua anh 2 năm trước

Đối với số tiền quá lớn như thế thì cả Barca và Real đều sẽ đầu hàng trong thương vụ hỏi mua cầu thủ người Brazil này

Việc hét giá trên trời như này chứng tỏ đội bóng nước Pháp không muốn bán đi ngôi sao của mình và sẽ có kế hoạch phát triển mới trong thời gian sắp tới

Barca đã đạt được thỏa thuận bán cầu thủ trẻ Malcom cho Zenit Sankt Peterburg với mức giá chuyển nhượng là 40 triệu euro kèm thêm 5 triệu khoản phí phát sinh (Nguồn: Sport)

Đội bóng nước Nga đã vượt mặt nhiều đối thủ đáng gờm khác như: Everton hay Dortmund để có được tiền đạo này

Barca đưa Malcom về sân Nou Camp với giá 40 triệu euro và kỳ vọng anh sẽ trở thành chiến binh trụ cột trên hàng công nhưng những gì cầu thủ này trình diễn lại gây nhiều thất vọng

Anh chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 24 lần ra sân và không thể cạnh tranh vị trí với “bom tấn” Griezmann để thể hiện tài năng của mình