[ẢNH] Chuyện những bà mẹ đơn thân nghị lực nhất showbiz Việt

ANTD.VN - Xinh đẹp, tài năng và giàu có, nhưng Xuân Lan, Hiền Thục hay Vân Hugo,... lại không may mắn trong đường tình duyên. Bỏ mặc những ồn ào và định kiến, họ chỉ im lặng bước tiếp trên con đường đã chọn với mong muốn ngày càng thành công để chăm lo cho những đứa con yêu quý của mình. Đằng sau những bà mẹ đơn thân kiên cường, nghị lực của showbiz Việt là những góc khuất không phải ai cũng có thể hiểu thấu.

Năm 2009, Xuân Lan lên xe hoa cùng phó đạo diễn Thành Nam nhưng nhanh chóng "đường ai nấy đi" vì không thể hòa hợp. Ly hôn được 3 năm, Xuân Lan bước vào cuộc tình mới với người đàn ông mới và mang thai bé Thỏ. Đó là một người đàn ông đã có gia đình và hôn nhân đang rạn nứt 

Theo chia sẻ của siêu mẫu Xuân Lan, người đàn ông đó dự định sẽ ly hôn để có thể chịu trách nhiệm và chăm sóc bé Thỏ. Tuy nhiên, sinh con được một tuần, Xuân Lan nhận được lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ thay vì lời nói trách nhiệm của một người cha             

Cô từng mong một sự trách nhiệm từ cha bé Thỏ, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng và chối bỏ quan hệ. Thậm chí, khi cô có ý định khoe hình con với mọi người, cha của đứa bé lại đề nghị photoshop "cho mắt nó xanh, mắt nó vàng" để bé Thỏ trông giống con lai

Hiện tại, dù một mình nuôi con nhưng cô siêu mẫu vẫn có cuộc sống sung túc. Bằng sự nỗ lực, cô đã mua một căn hộ đầy đủ tiện nghi và sang trọng, cố gắng cho bé Thỏ một cuộc sống hoàn thiện nhất 

Xuân Lan rất yêu thương con gái. Đặc biệt, Xuân Lan thừa nhận cô cưng chiều con tới mức đáng báo động. Tới giờ, cô chưa từ chối con bất cứ điều gì. Xuân Lan bộc bạch rằng, những cống hiến với thời trang và niềm hạnh phúc được ngắm nhìn con gái lớn lên mỗi ngày chính là hai niềm tự hào của cô 

Năm 21 tuổi, Hiền Thục có một mối tình đẹp với nhạc sĩ Tuấn Thăng. Tuy nhiên đám cưới không thể diễn ra bởi những đổ vỡ, hiểu lầm. Khi Hiền Thục mang bầu, cô đã quyết định chia tay và dũng cảm làm mẹ đơn thân cho dù xã hội khi đó mang nặng định kiến về những người phụ nữ "không chồng mà chửa"

May mắn, cô có gia đình là chỗ dựa, được cha mẹ hỗ trợ dù kinh tế hết sức khó khăn. Hiền Thục dù mang thai vẫn cố gắng đi hát khắp nơi để tích cóp tiền lo cho con

Những áp lực kinh tế vẫn tiếp tục đè nặng sau khi bé Gia Bảo ra đời. Quãng thời gian lui về "hậu trường" để sinh nở đã khiến khán giả quên mất cái tên Hiền Thục. Cô phải bắt đầu lại từ đầu, xây dựng lại danh tiếng. Dù khó khăn, vất vả, nhưng con gái chính là động lực để Hiền Thục vượt qua mọi thử thách chông gai

Trải qua chuyện buồn trong quá khứ, hiện cô đã cân bằng cuộc sống hiện tại. Trên trang cá nhân, Hiền Thục thường xuyên cập nhật hình ảnh lung linh và những chuyến du lịch "sang chảnh" bên con gái. Cô tâm sự, bé Gia Bảo rất ngoan, sống tình cảm và biết nắm bắt tâm lý. Nữ ca sĩ còn bộc bạch rằng, chính tình mẫu tử là động lực để cô đi tiếp trên con đường đã chọn 

Thanh Vân Hugo là gương mặt được nhiều khán giả yêu thích bởi tài năng và vẻ đẹp trong sáng thuần Việt. Tháng 5-2008, Vân Hugo kết hôn và cùng chồng du học Thuỵ Sỹ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 4 năm và tan vỡ vào năm 2013 khi cậu con trai chưa đầy 4 tuổi. Thời điểm ly hôn, Vân Hugo ra đi tay trắng và dành quyền nuôi con
Thời gian đầu sau ly hôn, Vân Hugo phải một mình phải đối diện với vấn đề về sức khỏe của con trai. Cậu bé có biểu hiện trầm cảm khi chứng kiến cha mẹ cãi vã

Tháng 11-2016, Vân Hugo lần đầu chia sẻ về cuộc sống hiện tại trên sóng truyền hình. Nữ MC cho biết khó khăn lớn nhất mà cô đang phải đối mặt là giọng nói ngày càng khàn đặc. Ngoài ra, bà mẹ đơn thân còn mắc chứng nhược thị, mắt nhìn ngày càng mờ, một bên đã hỏng hoàn toàn và không có cách gì chữa trị

Vượt lên tất cả, Vân Hugo hiện đang có một cuộc sống hạnh phúc bên cậu con trai. Người đẹp có bản tính tự lập, vừa tự mình chăm sóc con vừa đảm đương công việc quản lý nhà hàng và tham gia các hoạt động nghệ thuật. Cô luôn biết cách cân bằng cuộc sống bằng những chuyến du lịch xa với con trai sau những chuỗi ngày làm việc vất vả
Sau thời gian điều trị bệnh về mắt, Vân Hugo vẫn xuất hiện với vẻ đẹp quyến rũ, vạn người mê. Cô chia sẻ, con trai chính là động lực để cô cố gắng và vượt qua khó khăn trong cuộc sống         

Mai Phương, nữ diễn viên sinh năm 1985 được gọi là "bà mẹ đơn thân phi thường nhất showbiz Việt" khi cuộc đời cô liên tiếp phải trải qua những sóng gió từ chuyện tình cảm đến sức khỏe 

Mai Phương có mối tình đầy sóng gió với nam ca sĩ Phùng Ngọc Huy. Theo tiếng gọi của trái tim, cô đã dọn ra ngoài sống cùng người yêu mặc gia đình ngăn cản. Tuy nhiên, sau khi sinh con gái, cặp đôi đã quyết định chia tay. Mai Phương một thân một mình nuôi bé Lavie 

Thời điểm mang thai, Mai Phương phải đối diện với nhiều áp lực. Gánh nặng kinh tế khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn. Một thân một mình, Mai Phương vẫn cật lực đi diễn, đi đóng phim, làm MC, tham gia gameshow để có tiền nuôi con

Tưởng chừng hạnh phúc đã mỉm cười với hai mẹ con Mai Phương, tuy nhiên, vào tháng 8-2018, nữ diễn viên phát hiện mình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, đã di căn vào xương. Cách đây không lâu, Mai Phương phải nhập viện lần 2 vì bệnh tình chuyển xấu. Tuy nhiên, cô vẫn kiên cường, lạc quan điều trị và một lần nữa vượt qua nguy kịch để quay về tiếp tục nuôi nấng con gái Lavie             

Là một người mẫu chuyển sang đóng phim, Thân Thúy Hà đã gặt hái không ít thành công. Tuy nhiên, chuyện tình duyên của người đẹp lại khá lận đận. Sau 2 năm kết hôn, Thân Thúy Hà trở thành bà mẹ đơn thân "bất đắc dĩ" khi cuộc hôn nhân của cô tan vỡ 

Hiện tại, Duy Anh - cậu con trai của Thân Thúy Hà đã được 9 tuổi. Thân Thúy Hà cũng cho biết, cô không hối hận khi làm mẹ đơn thân. Những lúc rảnh rỗi, cô thường dành thời gian trò chuyện cùng con, đưa con đi mua sắm, vui chơi       
Sau cuộc hôn nhân "đứt gánh giữa đường", Thân Thúy Hà khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Cô chưa bao giờ công khai ở bên cạnh bất cứ người đàn ông nào. Tuy nhiên, tháng 2-2019, Thân Thúy Hà đã gây được sự chú ý của dư luận khi cô hạ sinh con gái thứ 2
Hiện tại, cô đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trai Duy Anh và con gái Hera xinh xắn, kháu khỉnh             
Năm 2014, Thu Quỳnh kết hôn cùng bạn diễn Chí Nhân. Tuy nhiên, cuối năm 2015 cả hai quyết định chia tay nhau kèm theo bê bối đầy ồn ào về người thứ ba

Tính đến nay, Thu Quỳnh đã làm mẹ đơn thân gần 4 năm. Thu Quỳnh chia sẻ, làm mẹ đơn thân là việc không hề đơn giản. Đôi lúc, đối diện với quá nhiều áp lực từ cuộc sống và công việc, cô cảm thấy bế tắc và cần bàn tay người đàn ông đỡ nâng cho cuộc sống của mình 

Tuy làm mẹ đơn thân, gặp vô vàn khó khăn, Thu Quỳnh vẫn cảm thấy hài lòng, hạnh phúc bên cậu con trai nhỏ - bé Be. Thu Quỳnh cho biết, cô đã phải cố gắng, mạnh mẽ hơn rất nhiều để làm trụ cột và chỗ dựa cho con trong cuộc sống 

Năm qua là một năm thành công rực rỡ của Thu Quỳnh khi cô liên tiếp tạo dấu ấn mạnh mẽ trong hai bộ phim truyền hình đình đám "Quỳnh búp bê" và "Về nhà đi con". Thu Quỳnh cho biết, cô đang trong mối quan hệ hẹn hò nhưng không xác định tương lai xa, bởi lúc này mọi thứ với cô chỉ cần vừa đủ