[ẢNH] Chưa hết đau đầu với S-300, Israel đã phải đối mặt viễn cảnh Syria có thêm S-400

ANTD.VN - Không quân Israel từng tuyên bố rằng họ hiểu rõ về tổ hợp S-300 và sẽ tiêu diệt hệ thống phòng không này của Syria ngay từ trong trứng nước, tuy nhiên tình hình có thể sẽ rất khác nếu Damascus sở hữu S-400.

Hiện nay Nga đang tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển giao cho đồng minh Syria hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tối tân S-300 để nâng cao năng lực bảo vệ không phận trước các cuộc tấn công của Không quân Israel.

Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu thông báo rằng phải trong 2 tuần nữa thì Damascus mới nhận được đầy đủ các hệ thống S-300 nhưng thực tế thì lại có vẻ khác xa.

Ghi nhận tại sân bay quân sự Hmeimim đã cho thấy các máy bay vận tải hạng nặng Il-76 và An-124 liên tiếp hạ cánh để bốc dỡ hàng, mà theo nhận định thì đó chính là các thành phần của tổ hợp phòng không tầm xa S-300.

Khẩn trương cung cấp S-300 cho Syria được xem là phản ứng mạnh mẽ nhất của Nga kể từ sau khi chiếc máy bay trinh sát điện tử Il-20 của họ bị tiêm kích F-16 Israel gài bẫy để phòng không Syria bắn rơi trên biển Địa Trung Hải.

Sau khi biết thông tin Syria có thể sớm nhận được S-300 thì ngay lập tức Không quân Israel đã phải cấp tốc lên kế hoạch đối phó với chúng.

Trong khi chưa rõ Tel Aviv đã xây dựng được phương án hiệu quả nào để đối phó với S-300 của Syria hay chưa thì họ lại phải đón nhận tiếp một tin không vui.

Ngày 28/9, Bộ trưởng Ngoại giao Syria - ông Walid Muallem xác nhận rằng lực lượng phòng không nước này sẽ sớm được chuyển giao các hệ thống phòng không S-300.

Nhưng bất ngờ ở chỗ vị quan chức này lại tiết lộ thêm thông tin đáng chú ý rằng Quân đội Syria đang hướng tới việc sở hữu tổ hợp S-400 tiên tiến hơn.

Cụ thể, ông Muallem nói rằng: "Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu cho biết chúng tôi sẽ nhận được các tổ hợp S-300 trong vòng 2 tuần, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có thêm được cả S-400".

Thông tin trên được Bộ trưởng Ngoại giao quốc gia Trung Đông cung cấp cho báo giới sau cuộc họp giữa Nga và Syria bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.

So với S-300, S-400 Triumf được xem là bản nâng cấp với nhiều tính năng ưu việt hơn như mở rộng tầm bắn lên tới 400 km.

S-400 còn có thêm khả năng chống tên lửa đạn đạo và khả năng nhận biết các mục tiêu tàng hình của đài radar cảnh báo sớm cũng tốt hơn.

Nếu lực lượng phòng không Syria nhận thêm các tổ hợp S-400 trong tương lai không xa thì đây rõ ràng là một tin rất xấu đối với Không quân Israel vì đối phó với chúng sẽ khó khăn gấp bội khi đặt cạnh S-300.

Tuy nhiên theo đánh giá thì viễn cảnh Nga đồng ý cung cấp tổ hợp phòng không tối tân như S-400 cho Syria sẽ khó mà được xúc tiến trong tương lai gần.

Lý do là bởi Nga còn vướng phải nhiều mối ràng buộc địa chính trị phức tạp trong khu vực, hơn nữa đây là thứ vũ khí có giá thành rất đắt đỏ mà Syria chưa chắc đủ tiền để mua trong tình hình hiện tại.