[ẢNH] Choáng ngợp trước khu "nghĩa địa máy bay" hoành tráng nhất nước Nga

ANTD.VN - Trang Urban Ghosts Media đã đăng tải những bức ảnh của nhà báo Andrey Khachatryan ghi lại chuyến tham quan của ông tới Bảo tàng Không quân Trung ương Monino nằm ở ngoại ô Moskva.

Bảo tàng Không quân Trung ương tại sân bay Monino nằm cách thủ đô nước Nga 25 dặm về phía Đông đang sở hữu một bộ sưu tập tuyệt vời gồm 173 máy bay cùng 127 động cơ các loại, khiến nó trở thành một trong những viện bảo tàng lớn nhất thế giới.

Hầu hết số máy bay trưng bày tại đây được phát triển vào thời kỳ Chiến tranh lạnh, chúng đánh dấu những thành tựu to lớn của ngành công nghiệp hàng không - vũ trụ Liên Xô trong giai đoạn cực kỳ căng thẳng của lịch sử.


Bảo tàng Không quân Monino thành lập từ năm 1958, nhưng phải đến khi bước sang những năm 2000 nó mới mở cửa đón khách tham quan, do công việc việc phân loại các nguyên mẫu máy bay từng được xếp hạng tuyệt mật để phục vụ trưng bày tốn khá nhiều thời gian.

Nằm liền kề với Học viện không quân Gagarin, Bảo tàng Monino từng mang nhiều tên gọi khác nhau, hiện tại đội ngũ hướng dẫn viên chính là các cựu phi công, họ dành khoảng thời gian còn lại của mình để đưa du khách đi xuyên qua lịch sử hàng không Liên Xô và Nga.

Có thể thấy rằng mặc dù phải tiếp xúc trực tiếp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng các máy bay tại đây vẫn ở trong tình trạng rất tốt, chúng vẫn đứng trên “đôi chân” ban đầu của mình, đây là minh chứng cho việc các nhân viên bảo tàng có một di sản tuyệt vời để bảo vệ.

Ngoài các chủng loại máy bay và động cơ, Bảo tàng Monino còn trưng bày cả những chiến lợi phẩm, ví dụ như bộ đồ bay của phi công CIA Francis Gary Powers, người lái chiếc U-2 bị tên lửa đất đối không S-75 Volga bắn rơi hồi năm 1960.

Khu "nghĩa địa máy bay" này đang có nguy cơ bị đóng cửa do không gian tại đây bị đánh giá là quá chật hẹp đối với những máy bay cỡ lớn. Nếu điều đó xảy ra, nhiều mẫu vật sẽ bị đưa đến một địa điểm khác.

Nhưng tính đến thời điểm gần đây thì Bảo tàng Không quân Monino vẫn mở cửa đón khách tham quan, nó vẫn là một dấu mốc lịch sử của thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Hãy cùng dạo qua khu trưng bày, vị trí trung tâm bức ảnh là máy bay ném bom chiến lược siêu âm Sukhoi T-4, nằm ngay cạnh nó là chiếc Myasishchev M-50.

Sukhoi T-4 là chiếc máy bay ném bom siêu âm có hình dáng bên ngoài rất đặc biệt, thiết kế và kích thước của nó khiến người xem phải cảm thấy ngưỡng mộ các công trình sư Liên Xô.

Những góc chụp khác của chiếc Sukhoi T-4, thiết kế của chiếc máy bay ném bom này có gì đó tương đồng với máy bay ném bom siêu âm North American XB-70 Valkyrie của Mỹ.

Nổi bật trong bức ảnh trên là máy bay chở khách siêu âm Tu-144, nằm cạnh nó là cường kích tấn công mặt đất Su-25 và tiêm kích chiếm ưu thế trên không MiG-29.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76M, dòng phi cơ này hiện vẫn tích cực phục vụ trong biên chế Không quân Nga.

Máy bay ném bom siêu âm cánh cụp cánh xòe Tu-22M, tương tự như Il-76M thì phiên bản Tu-22M3 đang là át chủ bài của Không quân Hải quân Nga.

Máy bay ném bom chiến lược động cơ cánh quạt Tu-95. Cùng với B-52 thì đây là những dòng oanh tạc cơ bền nhất thế giới.

Máy bay chở khách dân dụng cỡ lớn Tu-114 nằm cạnh Il-76M, kế đó là chiếc An-22 - vận tải cơ cánh quạt khổng lồ nhất thế giới.

Trực thăng vận tải hạng nặng khổng lồ Mil Mi-12, đáng tiếc là chiếc máy bay đặc biệt này không được sản xuất hàng loạt mà chỉ tồn tại ở dạng mẫu thử.

Các máy bay ném bom chiến lược của Không quân Liên Xô qua từng thời kỳ, thứ tự từ ngoài vào là máy bay ném bom Tu-4, Tu-16 và Tu-22 Blinder.